Bản tin 20H: Phần Lan không tin EU sớm dỡ bỏ trừng phạt Nga

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila. (Nguồn: verkkouutiset.fi)
Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila. (Nguồn: verkkouutiset.fi)
TPO - Ngày 10/2, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cho rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga chỉ có thể xảy ra trong trường hợp nhận được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra khi các thỏa thuận Minsk chưa được thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết đã giao Sở Nội vụ kiểm tra lại toàn bộ quy trình tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê Bắc Ninh) từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ) về trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại - Hội chợ triển lãm Cần Thơ làm việc. “Trong việc tiếp nhận ông Hoàng thì không ai ép buộc UBND TP hay nể nang. Mấy bữa nay, có thông tin chú ruột của ông Hoàng là Phó giám đốc công an một tỉnh phía Bắc, trước kia làm Phó vụ trưởng an ninh của Tây Nam bộ gì đó. Tôi cũng có biết mặt ông đó trong mấy lần đi dự họp. Tầm ảnh hưởng của ông đó thì không thể gọi là “con ông cháu cha”, gây được áp lực với TP khi nhận người”, ông Thống nói. (Xem chi tiết)


Sáng 10/12, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cháu Nguyễn Thanh Hà – Học sinh lớp 3 trường tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Ayun Pa ( tỉnh Gia Lai) tử vong do tường rào của phòng Nội vụ thị xã Ayun Pa đổ xuống đè lên người. Khoảng 14h ngày 9/12, hai bố con Hà móc võng ngủ sát tường rào đang trong giai đoạn tu sửa của phòng Nội vụ thị xã Ayun Pa. Bất ngờ mảng tường rào tại điểm móc võng sụp đổ, đè người bố bị thương, còn cháu Hà chết tại chỗ. Thấy gia cảnh bố con nạn nhân quá khó khăn, dân chúng thị xã Ayun Pa đã quyên góp tiền ngay tại cổng trường tiểu học Võ Thị Sáu, giúp gia đình đưa cháu về quê ở Cần Thơ an táng. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 17 giờ (ngày 10/12), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,0-7,0 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển, sau đó vùng áp thấp sẽ dịch chuyển chậm về phía Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Đêm nay miền bắc không mưa, nhiệt độ từ 14-17 độ C.


Chiều 10/12, tại cảng cá Sa Huỳnh thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tổ chức tiếp nhận 1 ngư dân quốc tịch Philippines bị nạn trên biển từ tàu cá BĐ 96529 TS. Trước đó (ngày 5/12), tàu cá BĐ 96529 do ngư dân La Văn Đắng, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển đang hành nghề câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Hoàng Sa thì phát hiện và vớt được anh Eduin C Puda Jr. (sinh năm 1986), cư trú tại xã Bolinao, huyện Pangasinan, tỉnh Lozon, Philippines đang bị trôi dạt trên biển. Theo khai nhận của ​anh Eduin C Puda Jr., ​anh hành nghề câu cá ngừ trên 1 chiếc thuyền nhỏ, ngày 28/11 thuyền bị sóng đánh chìm, anh trôi dạt trên biển đến ngày 5/12 thì được ngư dân Bình Định cứu nạn. 


Đội ngũ chuyển giao quyền lực của Donald Trump hôm qua bác bỏ một đánh giá từ CIA, do báo Washington Post dẫn lại, nói Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ để giúp ông chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng. Đại diện ban chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử Mỹ nhấn mạnh "đây chỉ là thông tin bắt nguồn từ những người từng nói Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt", đồng thời thêm rằng "cuộc bầu cử đã kết thúc từ lâu... Đến lúc tiến về phía trước và 'biến nước Mỹ vĩ đại trở lại'". (Xem chi tiết)


Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh các chiến binh Arab và người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, ngày 10/12 đã công bố giai đoạn 2 của chiến dịch tấn công Raqqa, thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Phát biểu tại Aaliyah, phía Bắc Raqqa, người phát ngôn SDF cho hay liên minh này sẽ "bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch, nhằm giải phóng vùng lãnh thổ phía Tây Raqqa và cô lập thành phố này". Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Washington sẽ triển khai thêm 200 binh sỹ tới Syria để hỗ trợ các chiến binh người Kurd và Arab giành lại Raqqa.


Ngày 10/2, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cho rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga chỉ có thể xảy ra trong trường hợp nhận được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra khi các thỏa thuận Minsk chưa được thực hiện. Ông Sipila bày tỏ hoài nghi về khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga do nguyên nhân chủ yếu là không có tiến triển trong việc thực thi các thỏa thuận Minsk.


Ngày 10/12, ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong một vụ nổ khi đoàn tàu chở khí đốt trật đường ray ở làng Hitrino, vùng Đông Bắc Bulgaria. Vụ nổ xảy ra vào lúc 5h37 sáng (theo giờ địa phương) ở địa điểm cách thành phố cảng Varna bên bờ Biển Đen khoảng 100 km. Cảnh sát và các lực lượng cứu hỏa cho biết 20 ngôi nhà đã bị phá hủy và khoảng 800 người dân ở làng Hitrino đã phải sơ tán khẩn cấp. Khoảng 150 nhân cứu cứu hỏa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót.


Ngày 10/12, hàng trăm nghìn người dân Hàn Quốc đã xuống đường ở thủ đô Seoul để ăn mừng việc Quốc hội nước này hôm 9/12 thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-Hye. Sự việc diễn ra trong bối cảnh dư luận quan ngại về khả năng tình hình bất định chính trị ở Hàn Quốc kéo dài. Những người tổ chức cho rằng có khoảng 200.000 người tham gia cuộc tuần hành, ít hơn so với những tuần trước khi số người biểu tình ở Seoul vượt ngưỡng 1 triệu người. Những người tham gia tuần hành cho rằng, Hàn Quốc mới chỉ vượt qua một thách thức và những thách thức tiếp theo sẽ còn lớn hơn.

MỚI - NÓNG