Bản tin 20H: Phần Lan sẽ phát 800 euro cho người dân mỗi tháng

Mỗi người dân Phần Lan có thể sẽ được cấp 800 euro một tháng (Ảnh: Independent)
Mỗi người dân Phần Lan có thể sẽ được cấp 800 euro một tháng (Ảnh: Independent)
TPO - Chính quyền Phần Lan hiện đang soạn thảo ra kế hoạch phát cho mỗi người dân ở nước này một khoản thu nhập cơ bản khoảng 800 euro một tháng. Tuy nhiên đổi lại, toàn bộ các chế độ trợ cấp khác sẽ bị xóa bỏ. Thăm dò cho thấy có 69% ý kiến ủng hộ kế hoạch này.

Từ 15h hôm nay (3/2), giá xăng dầu trong nước giảm đáng kể. Giá xăng RON 92 giảm 729 đồng/lít, về mức giá 14.713 đồng/lít. Giá xăng sinh học E5 giảm 496 đồng/lít, có mức giá mới là 14.263 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 627 đồng/lít, về mức giá 9.580 đồng/lít. Ngoài ra dầu hỏa và dầu mazut cũng giảm giá về mức giá mới là 8.905 đồng/lit và 7.225 đồng/lít. Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn theo mức cũ. Trước đó tính đến ngày 31/12/2015, quỹ này còn dư gần 4.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Từ cuối tháng 1/2016, lượng hành khách đến ở ga quốc tế, đi ở ga quốc nội tăng đột biến do nhu cầu về quê ăn Tết. Theo thống kê của sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 29/1, số khách là 77.000 người với 620 chuyến bay; ngày 30/1 là 87.000 với 630 chuyến và 31/1 là 89.000 người với 634 chuyến. Lãnh đạo sân bay này cho biết, mỗi ngày trong dịp cao điểm Tết, lượng hành khách tăng hơn ngày hôm trước từ 10.000 đến 15.000 và có thể đạt đỉnh điểm vào ngày 26 tháng Chạp với 100.000 lượt khách.


Sau 6 tháng cung đường nhựa 5 tỉ đồng biến thành cung đường đất. Đó là hậu quả của những xe chở gỗ quá tải ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Cung đường liên huyện từ ngã ba xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương) vào các xã Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) khoảng trên 70 km, trong đó đoạn từ xã Nậm Càn đến xã Na Ngoi khoảng 8 km vừa được huyện Kỳ Sơn đổ nhựa cách đây 6 tháng với kinh phí trên 5 tỷ đồng nhưng đang bị các đoàn xe gỗ phá nát như tương.


Khoảng 12 giờ ngày 3/2, tại Khách sạn Bavico Plaza Đà Lạt (số 3, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 1 - khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Đến khoảng 13 giờ 45, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói đen vẫn bao vây tòa nhà. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Khách sạn Bavico Plaza Đà Lạt mới khai trương tháng 11/2015 nhưng một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện. (Xem chi tiết)


Tối 2/2, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Hà Ngọc Em (58 tuổi, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) khiến nhiều người hoảng hốt. Vụ nổ đã được camera giám sát tại nhà ông Em ghi lại. Lúc đó, khu vực bếp đang nấu ăn bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn kèm theo tia sáng, nhiều tấm la phông bằng nhựa trên trần nhà sập xuống. Theo ông Em, bếp gas trên mới được nhân viên một công ty điện máy lắp đặt được một ngày.


Ngày 2/2, giới chức y tế Thái Lan đã kêu gọi người dân không nên quá lo lắng sau khi nước này vừa phát hiện thêm một trường hợp lây nhiễm virus Zika, vốn được cho là nguyên nhân gây tình trạng trẻ sơ sinh bị dị tật não và đầu nhỏ bất thường tại nhiều quốc gia Nam Mỹ. Ca nhiễm virus vừa được phát hiện là một nam thanh niên 22 tuổi, vào ngày 24/1. Bệnh nhân này đã xuất viện, không còn dấu hiệu của virus trong cơ thể và không còn nguy cơ lây nhiễm sang người khác.


Ngày 3/2, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine Aivaras Abromavicius đã đệ đơn từ chức vì thất vọng trước việc các đề xuất cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy kinh tế Ukraine tăng trưởng trở lại không được thông qua. Đây được xem là dấu hiệu rạn nứt mới nhất trong chính phủ liên minh của quốc gia Đông Âu này. Ông nhấn mạnh lý do ông từ chức là những cải cách cơ cấu quan trọng của Ukraine đã không được triển khai.


Chính quyền Phần Lan hiện đang soạn thảo ra kế hoạch phát cho mỗi người dân ở nước này một khoản thu nhập cơ bản khoảng 800 euro một tháng. Tuy nhiên đổi lại, toàn bộ các chế độ trợ cấp khác sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Thăm dò cho thấy có 69% ý kiến ủng hộ kế hoạch này. Được biết Hà Lan cũng đang thử nghiệm một đề xuất tương tự và một dự án thử nghiệm có thể được triển khai vào năm tới.


Hai chiếc máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào không phận của Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản đã lập tức điều máy bay ngăn chặn hành vi này. Sự việc xảy ra từ ngày chủ nhật, 31-1, nhưng chưa rõ sao tới ngày 2-2, thông tin này mới được công bố. Phía Nhật cho rằng đây là những máy bay do thám Trung Quốc nhằm thu thập tin tức về các tàu khu trục lớp Aegis của Nhật Bản, được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa SM-3.

MỚI - NÓNG