Bản tin 20H: Pháp bắt đối tượng liên quan tới vụ khủng bố ở Normandy

Cảnh sát Pháp triển khai trên các đường phố ở Magnanville. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp triển khai trên các đường phố ở Magnanville. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 10/8, nguồn tin từ cơ quan tư pháp cho biết cảnh sát miền Tây Nam nước Pháp đã bắt giữ một đối tượng 21 tuổi tình nghi liên quan tới vụ tấn công nhà thờ tại Normandy hồi tháng trước khiến một linh mục thiệt mạng. 

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, gỡ bỏ quy định cấm vui chơi sau 0h sẽ thu hút được đông đảo khách du lịch trẻ tuổi. Tuy nhiên, cần sự quản lý sát sao để tránh “hiệu ứng ngược”. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016- 2020, thời gian tới, Hà Nội sẽ quyết định gỡ bỏ quy định “giờ giới nghiêm” đối với các điểm vui chơi. Quan điểm này đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, tổ chức tại Hội An, Quảng Nam ngày 9/8. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vụ sập cầu Ô Rô tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2016. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 5/8, hai nhịp cầu bắc qua sông Ô Rô (dài khoảng 20m) đổ sập xuống kênh hoàn toàn. Cây cầu xảy ra sự cố chỉ vừa mới được thông xe vào đầu năm 2016.


Phát biểu tại HĐND TP Đà Nẵng sáng nay, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bày tỏ lo ngại nạn bảo kê, đòi nợ thuê, trộm cắp vặt sẽ phá nát Đà Nẵng nếu không có biện pháp kịp thời. Ông Xuân Anh cũng đặt câu hỏi “vì sao lực lượng công an chưa xử lý”. 6 tháng đầu năm 2016, Đà Nẵng xảy ra 253 vụ vi phạm trật tự xã hội, tăng so với cùng kỳ. Nhiều vụ giết người với mức độ nghiêm trọng. Gần đây nhất, 1 lái xe taxi đã bị sát hại trong đêm, hiện công an vẫn chưa truy bắt được hung thủ. (Xem chi tiết)


Đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) khoảng 12h ngày 10/8. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bốc ra từ tầng 3 ngôi nhà kèm theo cột khói mù mịt. Nhiều người hô hoán để mọi người sinh sống tại căn nhà bên cạnh thoát ra ngoài. Nhận được tin báo 4 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ PCCC đến hiện trường  dập lửa. Ít phút sau ngọn lửa đã nhanh chóng bị dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản tại tầng 3 của ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. Được biết tầng 1 của ngôi nhà được sử dụng bán hàng ăn. Thời điểm xảy ra đám cháy những người bên trong nhà thoát ra ngoài an toàn. (Xem chi tiết)


Chiều 10/8, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ triển khai đợt tiêm vét vắcxin DPT (phòng ngừa bạch hầu-ho gà-uốn ván) mũi 4 cho khoảng 125.000 trẻ em trên địa bàn thành phố, nhằm phòng ngừa bệnh bạch hầu có thể quay trở lại. Theo đó, trẻ từ 18-48 tháng tuổi, cụ thể là trẻ sinh từ ngày 1/10/2012 đến 28/2/2015 nhưng chưa được tiêm vắcxin DPT mũi 4 sẽ là đối tượng được tiêm vét trong đợt này. Đợt tiêm diễn ra tại các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố theo chương trình tiêm chủng mở rộng.


Bị chấn thương nặng vùng bụng, vỡ gan, dập phổi, nhưng sau khi được các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) tiến hành mổ cấp cứu, chiều 10/8, bệnh nhân Lê Văn Hùng (41 tuổi, ngụ thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 8/8, bệnh nhân Hùng được đưa từ Bệnh viện đa khoa Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương nặng vùng bụng, mạch khó bắt, huyết áp không rõ, đồng tử giãn, nguy cơ tử vong rất cao.


Ngày 10/8, nguồn tin từ cơ quan tư pháp cho biết cảnh sát miền Tây Nam nước Pháp đã bắt giữ một đối tượng 21 tuổi tình nghi liên quan tới vụ tấn công nhà thờ tại Normandy hồi tháng trước khiến một linh mục thiệt mạng. Người đàn ông này bị bắt giữ từ ngày 8/8 tại khu vực Toulouse và là đối tượng tình nghi thứ 2 bị bắt giữ khi cảnh sát điều tra vụ việc. Cảnh sát cho biết đối tượng đã liên hệ với Abdel Malik Petitjean và Adel Kermiche, hai thủ phạm gây ra vụ tấn công kể trên. Petitjean và Kermiche đều được cho là đã thề trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Đức tiếp tục duy trì mức cảnh báo cao đối với nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ của mình. Phát biểu với báo giới ngày 10/8, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Tobias Plate khẳng định nguy cơ đe dọa khủng bố ở Đức hiện vẫn đứng ở mức cao và hầu như không có tiến triển an ninh trong thời gian qua. Dự kiến, ngày 11/8, Bộ Nội vụ Đức sẽ công bố thêm các biện pháp mới ngăn ngừa nguy cơ khủng bố. Trong số các biện pháp này bao gồm cả việc trục xuất những đối tượng tìm kiếm quy chế tị nạn bị kết án phạm các tội ác.


Chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump tiếp tục rơi vào khủng hoảng khi ông này “đề nghị” những người ủng hộ có thể lợi dụng “quyền sở hữu súng” để ngăn chặn đối thủ Hillary Clinton lên cầm quyền. Vị tỷ phú tuyên bố, nếu đắc cử Tổng thống vào tháng 11 tới, bà Clinton sẽ được quyền lựa chọn thẩm phán cho Tòa án Tối cao, điều đó đồng nghĩa quyền sở hữu vũ khí của người dân bị đe dọa. Tuy lời phát biểu của ông Trump không rõ ràng, nhưng lập tức ứng viên 70 này nhận vô số lời chỉ trích vì nhiều người cho rằng, ông đang kích động những người ủng hộ quyền sử dụng súng ám sát bà Clinton, ngăn chặn việc bà lên nắm quyền. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ Bộ Y tế Iraq cho biết, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra tại khoa phụ sản bệnh viện Yarmouk ở thủ đô Baghdad đêm ngày 9/8 khiến 11 trẻ sơ sinh thiệt mạng. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do chập điện. Các nhà chức trách đã phong tỏa bệnh viện và cấm phóng viên tiếp cận hiện trường. 29 bệnh nhân nữ và 7 trẻ sơ sinh đã được sơ tán an toàn ra khỏi bệnh viện. Giới chức cho biết, ngọn lửa lan từ phòng chờ của bệnh viện và phá hủy một phần nhà hộ sinh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG