Bản tin 20H: Pháp cử đặc nhiệm tới Mali chống khủng bố

Binh sỹ Pháp đang làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Mali. (Ảnh: DailyMail)
Binh sỹ Pháp đang làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Mali. (Ảnh: DailyMail)
TPO - Một "đơn vị đặc nhiệm Pháp" đang được cử đến Mali sau vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của nước này. Có 50 cảnh sát đặc nhiệm đang trên đường từ Paris tới Bamako. Những tay súng Hồi giáo đã tấn công một khách sạn sang trọng có nhiều người nước ngoài ở thủ đô Bamako vào ngày 20/11, bắt giữ 170 con tin.

Ngày 20/11, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cùng đoàn công tác vào Phú Yên kiểm tra tiến độ thi công dự án Hầm đường bộ Đèo Cả do Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư. Công tác khoan hầm Đèo Cả với 4 mũi thi công đều vượt tiến độ đề ra từ 50 ngày đến 150 ngày. Dự kiến đến giữa năm 2017, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.


Ngày 20/11, ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có công văn gửi lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu áp dụng cho xăng dầu Dung Quất từ nay đến cuối năm. Theo đó, PVN đề nghị xem xét điều chỉnh mức thuế nhập khẩu mặt hàng dầu diezen (DO) giảm về mức 7%, mặt hàng hạt nhựa PP giảm về mức 0%.


Ngày 20/11, Lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, gia cầm chết buộc phải tiêu hủy gần 650 con ở xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là do bị mắc cúm H5N1. Trước đó, tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức tiêu hủy gần 650 con gà, vịt và ngan của hộ gia đình anh Trần Hữu Phú (trú thôn 5 xã Cẩm Thăng) vì nghi nhiễm cúm gia cầm.


Ngày 20/11, Công an Thanh Hóa cho biết hai người đi trên ô tô là Mai Đăng Sơn và Lê Anh Ngọc đã đến cơ quan công an khai báo về vụ tai nạn giao thông làm chết một nữ sinh. Trước đó khoảng 19h ngày 18/11, tại tỉnh lộ 514 (thuộc địa bàn xóm 9, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 36C – 032.24 và xe đạp điện do em Phan Thị Tân điều khiển, khiến em Tân bị chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô (Mai Đăng Sơn) và người đi cùng (Lê Ngọc Anh) đã nhặt hết mảnh vỡ do vụ tai nạn gây ra của xe ô tô, sau đó điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Hãng tin Nga RIA Novosti vừa dẫn một báo cáo của truyền thông nước ngoài cho biết, hiện có một mạng lưới phần tử cực đoan bị tình nghi hỗ trợ tài chính và cung cấp vũ khí cho khủng bố IS đã thừa nhận về việc mua vũ khí ở Ukraine cung cấp cho các chiến binh tại Syria. Lãnh đạo của mạng lưới này không được tiết lộ danh tính nhưng đã thừa nhận rằng ông ta là một điều phối viên của IS ở Kuwait. Kẻ này khai rằng hắn đã mua hệ thống tên lửa vác vai FN6 Trung Quốc tại Ukraine và sau đó chuyển giao cho các chiến binh IS ở Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Sáng nay, khách sạn Radisson ở thủ đô Bamako của Mali đã bị các tay súng tấn công và bắt giữ 170 con tin, trong đó có rất nhiều người nước ngoài. Khoảng 80 con tin đã được giải cứu khỏi khách sạn Radisson, nơi bị các tay súng Hồi giáo tấn công. Tư lệnh quân đội Mali, Modibo Nama Traore, nói lực lượng đặc nhiệm đang giải phóng con tin "từng tầng nhà". (Xem chi tiết)


Một "đơn vị đặc nhiệm Pháp" đang được cử đến Mali sau vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của nước này. Có 50 cảnh sát đặc nhiệm đang trên đường từ Paris tới Bamako. Những tay súng Hồi giáo đã tấn công một khách sạn sang trọng có nhiều người nước ngoài ở thủ đô Bamako vào ngày 20/11, bắt giữ 170 con tin tại quốc gia từng là thuộc địa của Pháp và đã chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân có quan hệ với al Qaeda suốt nhiều năm qua. 


Tối 19/11, trong một bài phát biểu, tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẵn sàng "thưởng nóng" 5 triệu USD cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của Abu-Muhammad Al-Shimali - kẻ đứng đầu chương trình tuyển mộ binh sỹ IS. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, Abu-Muhammad al-Shimali, có tên gọi khác là Tirad al-Jarba được coi là một vị trí chủ chốt đã hoạt động trong nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ năm 2005 khi IS mới chỉ là một nhánh nhỏ của Al Qaeda tại Iraq. (Xem chi tiết)


Ngày 20/11, Washington đã trả tự do cho điệp viên Mỹ gốc Do Thái Jonathan Pollard, người bị giam giữ gần 30 năm tù vì tiết lộ bí mật quốc gia cho Israel. Động thái trên nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Jonathan Pollard, cựu chuyên gia phân tích tình báo của Hải quân Mỹ, bị kết án tù chung thân vào năm 1987 sau khi bị bắt giam từ năm 1985 vì tội cung cấp thông tin mật cho Israel. Đây là vụ việc tạo ra nhiều căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Israel trong nhiều năm qua.


Ngày 20/11, người dân New Zealand đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý chọn ra quốc kỳ mới cho quốc gia Nam Thái Bình Dương này. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ kéo dài đến ngày 11/12 tới, trong đó người dân được lựa chọn một trong 5 mẫu quốc kỳ cho sẵn. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15/12 tới. Kể từ khi chính phủ bảo thủ lên nắm quyền nhiệm kỳ 3 vào cuối năm 2014, Thủ tướng John Key đã thúc đẩy cải cách quốc kỳ, cho rằng lá cờ hiện nay có phần Liên hiệp Vương quốc Anh ở góc trái là một sai lầm và 4 ngôi sao thuộc chòm sao Thập Tự Chinh thường bị nhầm với cờ của Australia.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.