Bản tin 20H: Pháp kêu gọi châu Âu đoàn kết sau chiến thắng của ông Trump

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 9/11 đã cảnh báo rằng việc tỷ phú Donald Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ "mở ra thời kỳ bất ổn". Nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi châu Âu đoàn kết để bảo vệ những giá trị sau chiến thắng này của ông Trump.

Theo kết quả điều tra vụ cháy tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Hà Nội khiến 13 người tử vong: Nhiều hạng mục đảm bảo an toàn của công trình này đã bị "bớt xén". Cụ thể, vào thời điểm vụ cháy xảy ra, các hệ thống đảm bảo phòng cháy chữa cháy chưa được kết nối nên các thiết bị chưa hoạt động. Cửa thoát hiểm ở tầng 2 cũng không được lắp đặt theo yêu cầu của người chồng chủ quán. Đường ống nước thuộc hệ thống chữa cháy tự động theo thiết kế được duyệt phải lắp ống D32 nhưng đã thay đổi bằng ống D25. Theo thiết kế được duyệt, tầng 1 lắp vách kính chống cháy 60 phút, các cửa phòng lắp cửa chống cháy 45 phút chưa được thực hiện. 


Chiều 9/11, người dân cho biết, khoảng 15h30 chiều, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Lai, quận 1, TPHCM theo hướng đi chợ Bến Thành. Đến đoạn trước sân khấu Sen Hồng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM thì xảy ra va chạm với chiếc xe buýt số 4 mang biển số 50LD-006.33, chạy tuyến An Sương – Bến Thành đang chạy cùng chiều khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị cán qua người tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 17 giờ ngày 9/11, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua tổ 8, khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM), một người phụ nữ ở gần hiện trường thấy nam thanh niên bước đi trên đường sắt theo hướng Nam - Bắc. Người phụ nữ này đã khuyên nam thanh niên bước ra ngoài nhưng anh ta nhìn lại rồi cười và bước tiếp. Ngay sau đó, tàu hỏa chạy tới cùng hướng với nam thanh niên và kéo còi inh ỏi nhưng nạn nhân đã không thể tránh khỏi tai nạn và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Chiều nay, 9/11, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Văn Nam, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có thông tin chính thức với báo chí về kết quả xử lý kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh. Theo đó, từ đề xuất xử lý của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã xem xét và quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Chánh. (Xem chi tiết)


Chiều 9/11, trung tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đã xác định danh tính hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng lật xe khách trong đêm xảy ra tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang. Hai nạn nhân là Trương Phước Quỳnh (SN 1970) và Lê Thị Thu Sương (1970) là hai vợ chồng người Việt quốc tịch Na Uy. Như đã thông tin, vào lúc 1h45 hôm nay, xe khách chở 30 hành khách, lưu thông theo hướng Đắk Lắk về Đà Nẵng bất ngờ tông vào rào chắn đường rồi lật xuống mương nước. Vụ tai nạn khiến hai hành khách tử vong, 14 hành khách khác bị thương.
(Xem chi tiết)


Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào nhà Trắng 2016 với số phiếu đại cử tri đạt được là 288, đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 45. Phát biểu trước người hâm mộ sau khi chính thức trở thành Tổng thống, ông Trump nói: "Đã đến lúc chúng ta hàn gắn sự chia rẽ... Đã đến lúc chúng ta xích lại gần nhau như một khối thống nhất. Tôi cam kết với người dân của đất nước này rằng tôi sẽ là tổng thống của tất cả người Mỹ, điều này rất quan trọng đối với tôi. Đối với những người không ủng hộ tôi, tôi mong sự chia sẻ, giúp đỡ từ phía các bạn để chúng ta có thể đoàn kết đất nước tuyệt vời này". (Xem chi tiết)


Nhân dịp ngài Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ, ngày 9/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng. Trước đó, tỷ phú Donald Trump đã bất ngờ giành thắng lợi vang dội trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện chúc mừng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và mời ông này tới Nhà Trắng vào ngày mai, 10/11. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, ông Obama cũng đã gọi điện cho bà Hillary Clinton để bày tỏ sự trân trọng về "chiến dịch đầy mạnh mẽ mà bà đã dấy lên trên khắp đất nước". Dự kiến, ông Obama cũng sẽ có bài phát biểu về kết quả bầu cử vào ngày 9/11 theo giờ Mỹ. Theo ông Earnest, ông Obama và ông Trump sẽ có cuộc đàm thoại về việc chuyển giao quyền lực.


Trong một thông điệp gửi tới ông Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng rằng các cuộc đối thoại giữa Moscow và Washington sẽ phù hợp với quan điểm của nhau, đáp ứng lợi ích chung của cả Nga và Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula van der Leyen gọi kết quả cuộc bầu cử Mỹ là “một cú sốc lớn” trong khi ông Norbert Roettegen, thành viên của Ủy ban đối ngoại Reichstag cảnh báo rằng “về địa chính trị, chúng ta đang ở một tình thế không chắc chắn”. Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, bà Marine le Pen gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ và “những người Mỹ tự do”. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 9/11 đã cảnh báo rằng việc tỷ phú Donald Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ "mở ra thời kỳ bất ổn". Nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi châu Âu đoàn kết để bảo vệ những giá trị sau chiến thắng này của ông Trump. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen bày tỏ bà đã bị "sốc nặng" khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, cho rằng châu Âu phải sẵn sàng với những thay đổi. 

MỚI - NÓNG