Bản tin 20H: Phát hiện hố chôn hàng nghìn người ở Syria

Một hố chôn tập thể những người bị IS sát hại tại Syria. Ảnh RT.
Một hố chôn tập thể những người bị IS sát hại tại Syria. Ảnh RT.
TPO - Lực lượng người Kurd vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa hàng nghìn thi thể tại thị trấn Suluk phía Bắc Syria. Thị trấn này nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố IS kể từ hồi tháng 2 vừa qua.

Chiều 17/5, tại trụ sở Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cơ quan chức năng tổ chức họp báo thông tin về vụ cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, TPHCM. Đại diện sở NN&PTNN cho biết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết là do ô nhiễm hữu cơ và khí độc sinh ra khi có những cơn mưa đầu mùa, toàn bộ rác thải, chất thải dồn xuống kênh gây nên ô nhiễm cục bộ. Tính đến 17h chiều 17/5, lực lượng này đã vớt được trên 14 tấn cá chết đưa về bãi rác Đa Phước để xử lý. Hiện đang phối hợp với Sở NN tìm các giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, bác sĩ Ngô Văn Tiến, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận 5 ca bỏng ở trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo đó, vào lúc 14h cùng ngày, trường Trần Quốc tổ chức thi nấu ăn cho học sinh lớp 5, huy động các em đưa nồi niêu, xoong chảo đến để nấu ăn. Trong khi các em đang nấu nướng thì bình ga mini phát nổ tại lớp 5A2 khiến nhiều học sinh hoảng loạn. Cú nổ mạnh kèm theo áp lực hất văng dầu mỡ, xoong nồi khiến 5 em bị bỏng. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h chiều 17/5, nam tài xế lái xe BMW dừng trước đèn đỏ ngã tư Ô Chợ Dừa - Hào Nam (Hà Nội). Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, dòng người phía sau bấm còi xin đường, nhiều người gõ cửa yêu cầu tài xế di chuyển, nhưng chiếc BMW không nhúc nhích. Người dân đã báo cho tổ cảnh sát giao thông số 3, Công an Hà Nội, tới giải quyết. Sau khi gọi nhiều lần không thấy tài xế phản ứng, cảnh sát đã dùng búa phá cửa kính để mở cửa và đưa tài xế ra ngoài. Sau khi được tổ công tác đưa vào nhà dân gần đó sơ cứu, vài phút sau, anh ta đã tỉnh táo và tự liên hệ với gia đình.


Chiếc xe container chở hàng đang lưu thông trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây bất ngờ bốc cháy khiến tài xế phải đạp cửa nhảy khỏi xe, phần cabin bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ hỏa xảy ra vào 13h37 trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây đoạn thuộc km 19+400 qua huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Xem chi tiết)


Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ việc Trung Quốc thông báo về thời gian, phạm vi và biện pháp thực thi nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm nay tuyên bố như vậy để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông báo về thời gian, phạm vi và biện pháp thực thi nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h00 ngày 16/5/2016 đến 12h00 ngày 1/8/2016 được đăng tải trên trang thông tin của Chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc và một số tờ báo điện tử của Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Một tổ chức di sản của Mỹ cho biết, quân đội Nga đang xây dựng một căn cứ quân sự mới ở thành phố Palmyra, miền Trung Syria. Thành phố này nằm trong khu vực được bảo vệ và sở hữu khu khảo cổ trong danh mục di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Tổ chức Sáng kiến Di sản Văn hóa của Trường Nghiên cứu phương Đông của Mỹ đã đăng tải hình ảnh chụp từ vệ tinh DigitalGlobe cho thấy công trình xây dựng ở rìa phía Bắc của thành phố cổ vốn đã bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tàn phá này.


Nga sẽ phục hồi trạm radar cảnh báo sớm tên lửa Dnepr gần khu vực Sevastopol ở Crimea để phát hiện kịp thời những vụ phóng tên lửa từ biển Đen và Địa Trung Hải, tờ Izvestia của Nga đưa tin hôm nay 17/5. Trạm radar Dnepr dự kiến sẽ được trang bị loại radar có thể hoạt động trong phạm vi băng tần centimet, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của trạm radar cảnh báo tên lửa ở thành phố Armavir của Nga vốn chỉ hoạt động trong phạm vi băng tần decimet. (Xem chi tiết)


Lực lượng người Kurd vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa hàng nghìn thi thể tại thị trấn Suluk phía Bắc Syria. Thị trấn này nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố IS kể từ hồi tháng 2 vừa qua. Tờ tin tức Daily Express của Anh ngày 16/5 dẫn lời chỉ huy lực lượng người Kurd Mohamed Jirkis cho biết, hố chôn tập thể vừa được tìm thấy thực chất là một khe núi sâu, nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các nạn nhân là dân thường bị IS sát hại bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, được cho là đã bị tra tấn dã man trước khi chết.


Hai quả bom đã phát nổ ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày 17/5 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Một vụ nổ xảy ra tại khu chợ ở quận al-Shaab, phía Bắc Baghdad khiến 7 người thiệt mạng và 21 người bị thương, trong khi vụ đánh bom xe đã phát nổ tại khu vực lân cận al-Rasheed ở phía Nam khiến 6 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận tiến hành các vụ tấn công trên.


Ngày 17/5, Cảnh sát liên bang và New South Wales vừa bắt giữ Tamim Khaja, 18 tuổi, ở tây bắc Sydney vì cáo buộc lên kế hoạch khủng bố. Phó giám đốc Cảnh sát Liên bang Úc, ông Neil Gaughan cho biết, Khaja tìm kiếm “các địa điểm phù hợp để tấn công khủng bố ở Sydney và thu xếp để có được vũ khí”. Bà Catherine Burn, phó giám đốc cảnh sát New South Wales cũng cho hay, Khaja từng có định rời khỏi Úc để tới Syria gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG