Bản tin 20H: Phát hiện thi thể không đầu ở cống thủy lợi

Khu vực cống Cổ Tiểu, nơi phát hiện xác nạn nhân.
Khu vực cống Cổ Tiểu, nơi phát hiện xác nạn nhân.
TPO - Chiều ngày 16/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra vụ xác người không đầu tại cửa cống thủy lợi Cổ Tiểu (xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy), do người dân phát hiện lúc 18h ngày 15/6.
Hà Nội lập đoàn khảo sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khảo sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; thực trạng và giải pháp nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Phạm vi khảo sát trong thời gian 5 năm (từ 1/7/2012 đến 30/6/2017). Thời gian khảo sát dự kiến từ ngày 30/6 đến 15/7. Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy sẽ thành lập đoàn khảo sát do lãnh đạo ban làm trưởng đoàn làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Cục Hải quan thành phố; Quận ủy Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Huyện ủy Ba Vì và Quốc Oai. (Xem chi tiết)
Bếp ga gặp sự cố, 10 người trong gia đình nhập viện. Sự việc xảy ra tối 14/6 tại gia đình anh Thào Seo Sùng (SN 1982, trú thôn Sử Mần Khang, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Vào hơn 20h, anh Sùng bật bếp ga để nấu ăn bất ngờ lửa bùng phát khiến nhiều người trong gia đình không kịp thoát thân và đã bị bỏng. Ngày 16/6, bà Nông Thị Nhung, Phó bí thư huyện đoàn Bắc Hà cho biết, vụ nổ khí ga khiến 10 người bị bỏng, trong đó có 4 ca bỏng nặng trong đó có 3 trẻ em, hiện tất cả đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà. (Xem chi tiết)

Hai anh em trai nghi bị mẹ bỏ rơi ở Sài Gòn. Sáng 16/6, bảo vệ Làng Thiếu niên Thủ Đức phát hiện 1 bé trai (trạc 6 tuổi) trong tình trạng hoảng hốt, ngồi khóc tức tưởi, bên cạnh là bé trai khác (khoảng hơn 2 tháng tuổi) nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ bị bỏ rơi ven đường Võ Văn Ngân (đoạn gần ngã 3 Võ Văn Ngân – Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM). Qua thăm hỏi ban đầu, bé trai lớn cho biết mình tên Trung, còn đứa nhỏ là em ruột của mình. Cháu bé kể lại, khi trời còn chưa sáng, cả 2 được mẹ chở bằng xe máy từ phường Bình Trưng Tây, quận 2 (TPHCM) đến địa điểm trên. Tại đây mẹ cháu để 2 con xuống ven đường, nói rằng đi đổ xăng nhưng sau đó không thấy trở lại. (Xem chi tiết)

Bảy người thoát chết khi ôtô tông gãy cây mít và trụ bê tông. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 16/6, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), khiến 7 người trong ôtô suýt chết. Trong đó, một thiếu niên khoảng 15 tuổi đang được theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế xã Thạnh Phú vì đau đầu do va đập mạnh vào ghế trong xe. Tai nạn xảy ra khi chiếc Toyota Fortuner mang biển số TP.HCM chạy từ hướng Bạc Liêu đến Sóc Trăng. Đến ấp Rạch Sên của xã Thạnh Phú, tài xế khoảng 30 tuổi được cho đã tránh xe máy cùng chiều nên lạc tay lái khiến ôtô lao sang lề trái của quốc lộ 1, tông gãy cây xanh và trụ bê tông mới dừng lại.
Chiều ngày 16/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra vụ xác người không đầu tại cửa cống thủy lợi Cổ Tiểu (xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy), do người dân phát hiện lúc 18h ngày 15/6. Theo điều tra ban đầu, đó là xác nam thanh niên mặc quần bò, không có đầu, bị trôi mắc vào cửa cống. Qua khám nghiêm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng phát hiện một CMND trong túi quần nạn nhân mang tên Vũ Văn Huấn (27 tuổi, ĐKTT xóm Thượng, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), làm lao động tự do. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục, đến 11h30 ngày 16/6, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Huấn cho gia đình mai táng.
Thương vụ tiêm kích F-15 'tố cáo' quan hệ Mỹ - Qatar. Một hợp đồng trị giá 12 tỷ USD để mua máy bay chiến đấu F-15 của Washington cho thấy, Qatar nhận được sự hỗ trợ sâu sắc từ Mỹ, Reuters dẫn lời một quan chức Qatar. “Đây là bằng chứng cho thấy Mỹ đang sát cánh với chúng tôi và chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Sự ủng hộ của Washington đối với Doha có nguồn gốc sâu xa và không dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi chính trị”, vị quan chức giấu tên nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

AP đưa tin ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã tiêu diệt được thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vụ không kích một cơ sở chỉ huy của IS ở ngoại ô phía Nam thành phố Raqqa của Syria. Theo bộ trên, vụ không kích được tiến hành hôm 28/5 nhằm vào một cuộc họp của IS, tiêu diệt khoảng 30 thủ lĩnh phiến quân cấp trung và khoảng 300 tay súng khác.

Cảnh sát ngày 16/6 thông báo lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy tại tòa chung cư cao tầng ở thủ đô London xảy ra 2 ngày trước. Tư lệnh cảnh sát Stuart Cundy cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ cháy và con số này có thể còn tăng. Hiện 24 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 12 người bị thương nặng. Ông Cundy cho biết thêm nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy trên theo hướng có hành vi tội phạm hay không. 


Theo Sputnik, ông Said Mohammed Hider, đại diện một tổ chức đang điều tra về tội ác của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho biết đô thị El-Majadin ở Syria đã trở thành thành trì mới của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Ông Hider nhấn mạnh: "Đây sẽ là pháo đài cuối cùng của nhóm IS, do đó các chiến binh sẽ tử thủ."

MỚI - NÓNG