Bản tin 20H: Phe ly khai tấn công, một lính Ukraine thiệt mạng

Xe tăng của quân đội Ukraine ở miền Đông (Nguồn: AFP)
Xe tăng của quân đội Ukraine ở miền Đông (Nguồn: AFP)
TPO - Quân đội Ukraine ngày 27/10 cho biết, một binh sĩ nước này đã tử trận trong một vụ tấn công của phe nổi dậy ở gần sân bay Donetsk trong bối cảnh các cuộc đụng độ lại đang tái diễn ở miền Đông. 

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, trong tháng 10, Ban Quản lý dự án 2 sẽ hoàn thành hồ sơ thẩm định 6/22 cầu thuộc dự án “Tín dụng cải tạo cầu yếu và kết cấu trên các quốc lộ” sử dụng vốn vay ưu đãi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ để chuẩn bị triển khai. Các cầu chuẩn bị xây dựng gồm cầu Bến Mới (Nam Định), cầu Xóm Bóng (Nha Trang-Khánh Hòa), cầu Đoan Hùng (Phú Thọ), cầu Đa Phúc (Hà Nội), cầu Sông Trường, cầu Nước Oa (Quảng Nam) với tổng mức đầu tư khoảng 60 triệu USD. 


Khi các công nhân đang làm việc trong nhà xưởng thì bất ngờ phần gác lửng bằng bê tông đổ sập xuống khiến một người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra khoảng 9h sáng nay, 27/10 tại một nhà xưởng trong hẻm 475, ấp Chiến Lược, khu phố 6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM. (Xem chi tiết)


Sau khi ăn cá nóc, cả 8 người đều xuất hiện các triệu chứng khó thở, hoa mắt, buồn nôn, đau bụng, tê đầu chi và phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, ngày 25/10, anh Hồ Sĩ Hải (SN 1974, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) mua cá biển tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) về ăn, trong đó có 1 con cá nóc nặng hơn 1 kg. Do không biết đây là loại cá độc nên gia đình anh Hải chế biến để ăn bữa tối. (Xem chi tiết)


Chiều 27/10, ông Võ Đình Quang, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện Vũ Quang cho biết, sau khi xem xét đề nghị từ phía xã Hương Minh và làm việc với Thường vụ, đã thống nhất mức kỷ luật là cảnh cáo về mặt Đảng, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Hương Minh đối với ông T. vì liên quan đến vụ việc ông này cưới vợ 14 tuổi cho con trai. “Ông T. sẽ thôi giữ chức phó chủ tịch và có thể chuyển xuống làm văn phòng”, ông Quang cho biết thêm. (Xem chi tiết)


Công an quận Thủ Đức (TPHCM), ngày 27/10 cho hay đang phối hợp với Công an TPHCM để điều tra làm rõ vụ trộm cắp gần 1.8 tỷ đồng trong căn biệt thự ven sông Sài Gòn (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).
Theo công an, ông Huỳnh Văn Cung chủ ngôi nhà (SN 1959) trình báo khoảng 21h tối 24/10, ông và gia đình đi ăn tối về nhà phát hiện có người đột nhập vào. Ông Cung cùng gia đình vào kiểm tra phát hiện két sắt trên lầu 1 bị đục phá lấy mất gần 1,8 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga, ngày 27/10, vừa xác nhận việc một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân của nước này ở Syria. Vụ việc xảy ra tại căn cứ Hmeymim tại Latakia và quân nhân tự sát là một kỹ thuật viên. Bộ Quốc phòng nói thêm rằng nguyên nhân ban đầu có thể do anh lính này mới chia tay với bạn gái.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết kế hoạch phát triển các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander phiên bản xuất khẩu. Ngày 27/10, Giám đốc điều hành Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, ông Anatoly Isaikin, cho biết, phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander sẽ ra mắt trong tương lai gần. “Iskander sẽ được xuất khẩu”, ông Anatoly Isaikin cho biết, nhưng không thông báo chính xác thời gian Rosoboronexport tiến hành xuất khẩu. (Xem chi tiết)


Ngày 27/10, Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Hossein Salami tuyên bố đã cử thêm cố vấn quân sự tới giúp Tổng thống Syria Bashar Assad chống lại các phiến quân nổi dậy. Phát biểu trên truyền hình, ông Salami cho biết thêm, số người Iran thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Syria đã tăng, song không tiết lộ con số cụ thể hay số cố vấn Iran đã cử tới Syria. Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng Iran cũng đang nỗ lực huy động lực lượng tình nguyện ở Syria để hỗ trợ Tổng thống Assad đẩy lùi phiến quân. 


Quân đội Ukraine ngày 27/10 cho biết, một binh sĩ nước này đã tử trận trong một vụ tấn công của phe nổi dậy ở gần sân bay Donetsk trong bối cảnh các cuộc đụng độ lại đang tái diễn ở miền Đông. "Ngày hôm qua, các cứ điểm của quân đội Ukraine gần Pisky và Opytne đã bị tấn công khiến một binh sĩ tử trận," người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Zavtonov cho biết.


Ngày 27/10, Kosovo - vùng lãnh thổ đơn phương tách khỏi Serbia từ năm 2008, đã ký Thỏa thuận Liên kết và Ổn định (SAA) với Liên minh châu Âu (EU). Việc ký kết SAA giữa EU và Kosovo - diễn ra tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), đã mở ra triển vọng để vùng lãnh thổ này sớm gia nhập EU. Ông Bekim Collaku, quan chức phụ trách vấn đề hội nhập EU của Kosovo, khẳng định thỏa thuận trên tạo một dấu mốc mới trong việc thiết lập quan hệ giao ước giữa Kosovo và EU.

MỚI - NÓNG