Bản tin 20H: Phi công Malaysia Airlines lái máy bay... nhầm đường bay

Mô tả lộ trình bay bị lệch hướng của MH132. (Hình minh họa: dailymail.co.uk)
Mô tả lộ trình bay bị lệch hướng của MH132. (Hình minh họa: dailymail.co.uk)
TPO - Một viên phi công Malaysia Airlines đã phải vò đầu bứt tai ngay trong ngày Giáng sinh khi chiếc máy bay do anh này điều khiển đã đi nhầm hướng. Chuyến bay mang số hiệu MH132 đang từ sân bay Auckland tới Kuala Lumpur, viên phi công vô cùng sửng sốt khi được thông báo rằng chiếc máy bay này đang đi về hướng Nam, tới Melbourne (Australia).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 27/12, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C.


Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đón hành khách thứ 160 triệu chuyên chở trong 20 năm kể từ khi thành lập Tổng công ty và khách thứ 17 triệu chuyên chở trong năm 2015 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào chiều nay (27/12). Trong giai đoạn 1995-2015, Vietnam Airlines đã thực hiện được trên 1,39 triệu chuyến bay quốc tế và nội địa tuyệt đối an toàn; vận chuyển 160 triệu lượt hành khách, tăng trưởng 11%/năm.


Chiều ngày 27/12, Trung tá Trần Đức Vinh, Phó trưởng Đồn Công an Nội Bài (Hà Nội) cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ một người đàn ông ngoài 30 tuổi vì hành vi quậy phá tại sân bay Nội Bài. Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, người này nghi có biểu hiện ngáo đá đã cởi trần, chửi bới rồi gây náo loạn ở Nhà ga CT1, sân bay Nội Bài, khiến rất đông người chú ý. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã nhanh chóng có mặt để đưa người này về đồn làm việc. Tuy nhiên, đối tượng ra sức chống đối, có tới 3, 4 cán bộ an ninh mới có thể áp giải người này đi.


Ngày 27/12 xuất hiện một đoạn clip dài 36 giây ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên đánh nhau trong hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) nối liền quận 1 với quận 2, TPHCM. Theo đoạn clip ghi lại, hai nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ khoảng 10 người đánh nhau đoạn gần giữa hầm Thủ Thiêm, lực lượng phản ứng nhanh và CSGT có mặt ngăn cản và đưa những người này về trụ sở làm việc. Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 27 phút ngày 24/12, qua hình ảnh từ camera của đường hầm thì hai nhóm thanh niên trên chạy xe máy, khi lưu thông vào đường hầm thì một nhóm vượt lên chặn đầu rồi xảy ra ẩu đả. (Xem chi tiết)


Các chuyên gia cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch trả thù Nga khi quyết định viện trợ cho người Tatar phong tỏa bán đảo Crimea. Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 26/12 dẫn lời ông Lenur Islyamov, một trong những người tổ chức chiến dịch phong tỏa bán đảo Crimea cho biết,  Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cung cấp viện trợ quân sự cho tiểu đoàn tình nguyện mang tên Noman Celebicihan đang được thành lập ở Ukraine, gồm nhiều thành viên là người Tatar Crimea. (Xem chi tiết)


Liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu ngày 27/12 cho biết Riyadh đã đánh chặn một tên lửa được phóng đi từ thủ đô Sanaa do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen. Đây là vụ tấn công qua biên giới mới nhất nhằm vào Saudi Arabia. Các lực lượng phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn "một tên lửa Scud được phóng từ Sanaa nhằm vào thành phố Najran" tối 26/12. Các máy bay của liên quân "lập tức đã phá hủy hệ thống tên lửa đó sau khi xác định vị trí của nó trong lãnh thổ Yemen".


Ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công mới nhất của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram vào một ngôi làng ở miền đông bắc Nigeria. Các nhà chức trách địa phương cho biết, nhóm phiến quân Boko Haram tấn công vào ngôi làng Kimba, huyện Biu, bang Borno ngày 25/12 vừa qua. Chúng xả súng bừa bãi vào người dân và đốt phá nhà. (Xem chi tiết)


Một viên phi công Malaysia Airlines đã phải vò đầu bứt tai ngay trong ngày Giáng sinh khi chiếc máy bay do anh này lái đã đi nhầm hướng. Chuyến bay mang số hiệu MH132 đang từ sân bay Auckland tới Kuala Lumpur, viên phi công vô cùng sửng sốt khi được thông báo rằng chiếc máy bay này đang đi về hướng Nam, tới Melbourne (Australia). Sau đó, phi công này ngoặt tay lái cho máy bay qua biển Tasman và bắt đầu hướng về phía Tây Bắc, tới thủ đô Malaysia. Các hành khách trên chuyến bay không hề được thông báo về sự chuyển hướng này.


Chiều 27/12 tại thủ đô Seoul, Nhật Bản và Hàn Quốc đã họp nhóm làm việc để chuẩn bị cho một cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng vào ngày 28/12 trong nỗ lực giải quyết vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời chiến. Các quan chức cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi quan điểm về một kế hoạch của Nhật Bản, theo đó Thủ tướng nước này Shinzo Abe sẽ gửi thư cho các phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục thời chiến. Đổi lại, Nhật Bản sẽ kêu gọi Hàn Quốc cam kết rằng khi hai bên đạt được một thỏa thuận, vấn đề "phụ nữ mua vui" sẽ được giải quyết một cách dứt điểm và Seoul không bao giờ nêu lại vấn đề này nữa.

MỚI - NÓNG