Bản tin 20H: Phiến quân bất ngờ bắn hạ Su-22 của Syria?

Phần còn lại của chiếc máy bay bị bắn hạ hôm 5/6. Ảnh: Sputnik.
Phần còn lại của chiếc máy bay bị bắn hạ hôm 5/6. Ảnh: Sputnik.
TPO - Ngày 5/6, nhóm phiến quân Osoud al-Sharqiyah do Mỹ hậu thuẫn đã bắn hạ một chiếc cường kích Su-22 của Không quân Syria tại khu vực Dakwah, gần thủ đô Damascus.
Theo số liệu từ các trạm đo mưa tự động của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, tại 32 điểm đo mưa của các quận huyện đều ghi nhận có mưa, nơi cao nhất là Mê Linh, lượng mưa lên tới 61,5 mm, mưa vẫn đang tiếp tục. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m (đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông). (Xem chi tiết)

Chiều 6/6, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin chính thức về việc dịch chuyển, giải tỏa cây xanh phục vụ thi công mở rộng đường Phạm Văn Đồng thuộc vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Theo đó, để triển khai dự án, ngoài các công trình nhà, công trình hạ tầng dọc tuyến thì một số lượng cây xanh đáng kể cũng cần phải tính toán, xử lý, phục vụ công tác triển khai làm đường. Căn cứ phương án do đơn vị tư vấn lập, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thống nhất phương án dịch chuyển, giải tỏa và cắt tỉa cây xanh trên tuyến với tổng số 1.315 cây. Theo Sở Xây dựng, việc di chuyển, giải tỏa cây xanh trên theo đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư là vấn đề nhạy cảm, được nhiều người quan tâm nên cần tiếp tục được thảo luận, lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, người dân để tạo sự đồng thuận. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu xử lý phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng về Sơn Trà và sau đó ra văn bản thu hồi lại văn bản trên, ông Nguyễn Văn Tuấn -Tổng cục trưởng Du lịch đã có cuộc trao đổi với báo chí vào ngày 6/6. Trước câu hỏi của báo Tiền Phong xem trách nhiệm của người tham mưu ra sao cũng như bài học kinh nghiệm, ông Nguyễn Văn Tuấn nói: “Về việc này tôi thật sự lấy làm tiếc, tôi xin nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng và Thứ trưởng về nội dung công văn. Tôi sẽ có bản kiểm điểm giải trình báo cáo cụ thể gửi Bộ trưởng và Thứ trưởng về việc này. Tôi coi đây là bài học đáng tiếc không đáng có trong cuộc đời công tác của tôi. Tôi không đổ lỗi trách nhiệm cho ai, tôi xin nhận trách nhiệm”. (Xem chi tiết)


Vào lúc 13h5, ngày 6/6, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vụ va chạm khiến ôtô tải bị hất văng đi nhiều mét và hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Vào khoảng thời gian trên, trên tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua đường giao giữa Quốc lộ 5 và đường liên xã Ngũ Phúc thuộc địa bàn thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương, xe ôtô tải BKS 34C-121.20 do Lê Văn Huy, sinh năm 1958, trú tại Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương điều khiển, theo hướng từ đường liên xã ra Quốc lộ 5. Do thiếu quan sát, xe ôtô đã va chạm với tàu hỏa chở hàng QH3113 chạy hướng Hà Nội-Hải Phòng. 

Do mâu thuẫn từ trước nên khi các học viên đang xếp hàng vào nhà ăn cơm trưa tại Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, Lê Hồng Ninh (SN 1980, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long) lấy bóng đèn đâm vào cổ học viên Nguyễn Trung Đông (SN 1981, trú phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Vào hồi 18h chiều 6/6, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thị tại Nhà khách Quốc gia Akasaka (Nhà khách Chính phủ), thủ đô Tokyo - địa điểm thường được dành để đón tiếp nguyên thủ quốc gia của Chính phủ Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trì lễ đón. Lễ đón chính thức bắt đầu với nghi thức Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Sau khi Đội trưởng Đội Danh dự báo cáo, hai Người đồng cấp cùng duyệt đội danh dự, nghiêng mình chào Quốc kỳ Việt Nam-Nhật Bản và cùng tiến đến chào đại diện cộng đồng người Việt Nam tại vị trí quy định. Sau khi lần lượt bắt tay và giới thiệu thành phần đoàn viên chính thức, hai Thủ tướng tiến về phòng hội đàm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 thông báo vụ một máy bay chiến đấu Su-27 của nước này đã chặn một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ ở khu vực biên giới của Nga trên biển Baltic. Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom B-52 của Mỹ đang bay dọc biên giới Nga nhưng bên trên những vùng biển trung lập. “Tiêm kích Su-27 của Nga tiếp cận máy bay ném bom B-52 ở khoảng cách an toàn”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. (Xem chi tiết)

Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc quốc gia này ủng hộ chính trị, truyền thông và tài chính cho các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản chỉ dừng lại ở sự "cáo buộc" này. (Xem chi tiết)

Ngày 6/6, một máy bay không người lái chưa xác định đã thả bom vào hai ngôi nhà tại một thị trấn thuộc tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq, khiến 8 thành viên của 2 gia đình thiệt mạng. Giới chức an ninh địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm khi chiếc máy bay không người lái thả bom phá hủy 2 ngôi nhà trên tại thị trấn Shirqat, cách thủ đô Baghdad 280km về phía Bắc. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em.

Ngày 5/6, nhóm phiến quân Osoud al-Sharqiyah do Mỹ hậu thuẫn đã bắn hạ một chiếc cường kích Su-22 của Không quân Syria tại khu vực Dakwah, gần thủ đô Damascus. Tờ Southfront dẫn nguồn tin riêng cho biết nơi diễn ra vụ bắn hạ cách thủ đô Damascus khoảng 60km về phía Đông, đồng thời cũng là chiến trường khốc liệt giữa nhóm chiến binh do Mỹ hậu thuẫn và quân đội Chính phủ Syria nhằm giành quyền kiểm soát khu vực này. Theo một số nhân chứng, phi công được cho là đã nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay. Hiện các lực lượng thân Chính phủ Syria và phiến quân đang ráo riết tìm kiếm viên phi công. Trước thông tin Su-22 bị bắn hạ, chính quyền Damascus chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào.
MỚI - NÓNG