Bản tin 20H: Phiến quân Hồi giáo sát hại 80 người Iraq

Người Yazidi phải băng qua sa mạc để chạy trốn các chiến binh IS (Nguồn: Reuters)
Người Yazidi phải băng qua sa mạc để chạy trốn các chiến binh IS (Nguồn: Reuters)
TPO - Thế giới lại chấn động với vụ 80 thành viên cộng đồng Yazidi thiểu số đã bị các chiến binh thuộc lực lượng Vương quốc Hồi giáo tự xưng (IS, tên cũ là ISIS, ISIL) sát hại trong ngôi làng Kojo ở phía Bắc Iraq. Vụ giết chóc diễn ra trong khoảng 1 giờ, sau khi IS đưa ra tối hậu thư yêu cầu người Yazidi phải cải đạo hoặc sẽ bị sát hại.

Hãng hàng không dân dụng VietJet Air cho biết, ngày 15/8, do ảnh hưởng thời tiết xấu tại TP Hồ Chí Minh, hai chuyến bay của VietJet (VJ8395 và VJ8669) từ Đà Nẵng và Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất đã phải chuyển hướng đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Khi thời tiết tốt hơn, máy bay của hãng đã tiếp tục đưa khách từ sân bay Cam Ranh về đến TP. HCM. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, VietJet Air khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi cập nhật lịch bay của hãng.


Ngày 16/8, theo thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố đang thực hiện kế hoạch kết nối 3 tổng đài gồm: 113 (nhận tin báo về an ninh, trật tự), 114 (nhận tin báo về cháy, cứu hộ cứu nạn) và 115 (nhận tin báo về cấp cứu) thành một hệ thống chung. Hệ thống thống nhất này sẽ giúp tiếp nhận tin báo của người dân nhanh hơn, lực lượng cơ quan chức năng sẽ có mặt, xử lý kịp thời, hiệu quả hơn.


Khoảng 15 giờ ngày 16/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Phân xưởng ôxi hóa (thuộc kho sản xuất nhôm định hình) của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (Shalumi) đóng trên phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhưng không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy liên tục trong một giờ đồng hồ đã thiêu rụi khoảng 1.000m2 phân xưởng cùng toàn bộ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc sản xuất nhôm của công ty này.


Khoảng 8 giờ sáng 16/8, lực lượng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đồn Biên phòng Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện vụ buôn lậu tổ yến trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Qua máy soi hàng hóa lực lượng chức năng phát hiện xe giường nằm mang biển kiểm soát 43B-002.73 có nhiều nghi vấn. Kiểm tra nhanh tại chỗ đã phát hiện 9 két hàng được ngụy trang kỹ bằng túi nilon đen. Chủ hàng là ông Phạm Tài Hùng, sinh năm 1961, quê ở tỉnh Hà Tĩnh.


Thuyền trưởng Trần Hiền cùng ngư dân đã trình báo đến cơ quan chức năng huyện Lý Sơn sự việc bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá và cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa. Tối qua (15/8), tàu cá QNg 66074-TS do ngư dân Trần Hiền (37 tuổi, ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân lặng lẽ trở về đảo Lý Sơn. (Xem chi tiết)


Tiếp xúc báo giới trong và ngoài nước tại Lãnh sự quán Mỹ (TP.HCM) sáng 16/8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Martin Dempsey, đã nhấn mạnh Việt Nam có vị trí rất đặc thù và quan trọng. Nhấn mạnh rằng Việt Nam cần khẳng định vị thế độc lập trong quan hệ đối với Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định Washington cam kết trở thành một đối tác của một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng.


Ngày 16/8, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc Hungary cung cấp vũ khí cho Ukraine là vi phạm nghĩa vụ pháp lý của Budapest trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí thông thường. Tờ báo điện tử Hidfo.Net của Hungary có bài viết khẳng định Bộ Quốc phòng nước này đang dùng một ''công ty được ủy quyền'' để cung cấp xe thiết giáp, cụ thể là xe tăng T-72, cho Ukraine trong khi Kiev đang tiến hành chiến dịch quân sự chống lại lực lượng vũ trang đòi liên bang hóa ở miền Đông. (Xem chi tiết)


Người dân ở quận Lenin, thành phố Donetsk tối 14/8 nhìn thấy một chòm lửa trắng rơi xuống từ bầu trời đêm và nghe thấy tiếng bom nổ. Họ nghi ngờ đây là pháo cháy nhồi phốt pho trắng, tương tự một vụ xảy ra hồi tháng 6 ở thành phố Slavyansk, miền đông Ukraine. Hiện chưa có báo cáo chính thức về hiện trường sau vụ nã pháo trong đêm ở Donetsk, do đó chưa thể xác nhận liệu phốt pho trắng có thực sự được dùng ở vùng đông dân cư hay không. (Xem chi tiết)


Thế giới lại chấn động với vụ 80 thành viên cộng đồng Yazidi thiểu số đã bị các chiến binh thuộc lực lượng Vương quốc Hồi giáo tự xưng (IS, tên cũ là ISIS, ISIL) sát hại trong ngôi làng Kojo ở phía Bắc Iraq. Vụ giết chóc diễn ra trong khoảng 1 giờ, sau khi IS đưa ra tối hậu thư yêu cầu người Yazidi phải cải đạo hoặc sẽ bị sát hại.


Ngày 16/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu chiến lớn nhất đóng trong nước INS Kolkata cho lực lượng hải quân nước này. Tàu được trang bị các hệ thống vũ khí tối tân, trong đó có công nghệ chống tàu ngầm, tên lửa dẫn đường. Thủ tướng Ấn Độ cũng khẳng định quân đội hiện đại, được trang bị vũ khí tiên tiến là một bảo đảm để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra chiến tranh.

MỚI - NÓNG