Bản tin 20H: Phiến quân IS bị đánh bật khỏi Kobane của Syria

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của liên quân xuống Kobane. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của liên quân xuống Kobane. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 8/10 cho biết, các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã rút khỏi một số khu vực ở thị trấn Kobane bất ổn của Syria vào đêm qua sau các cuộc không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy.

Đêm qua (7/10) và sáng hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn về, vùng cao Sa Pa nhiệt độ đột ngột hạ thấp còn 10,5 độ C - lạnh nhất kể từ đầu mùa thu tới nay. Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai lên khu du lịch Sa Pa và vượt đèo Hoàng Liên sang Lai Châu sương mù xuất hiện dày đặc trong mấy giờ liên tục buổi sáng nay. Các loại xe máy, xe ô tô qua lại khu vực này đều phải đi chậm hoặc bật đèn vàng chống sương mù khi lưu thông trên đường. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h30 ngày 8/10, một đám cháy bất ngờ bốc lên ở tầng 1, khách sạn Budget Saigon Hotel (số 10 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) khiến nhiều khách thuê phòng vô cùng hoảng loạn, một du khách tử vong. Riêng 2 nạn nhân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sáu người được đưa ra khỏi đám cháy an toàn. (Xem chi tiết)


Để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, trong năm 2015, Chính phủ Việt Nam sẽ dành ít nhất 3.000 tỷ cho ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung vào các dự án trồng rừng ven biển và rừng phòng hộ để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đây là một trong những thông tin quan trọng, vừa được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa ra chiều nay (8/10), tại cuộc họp giữa Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu tổ chức cuộc họp với các nhà tài trợ chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các đối tác phát triển tại Việt Nam.


Liên quan đến việc người dân ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) hôm 7/10 mang cây, que ra chắn ngang đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai do bức xúc với nhà thầu phụ không chi trả tiền thi công, ông Lê Kim Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ngày 8/10 khẳng định, hành động tự phát của người dân là vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự công cộng và ảnh hưởng đến an toàn trên đường cao tốc.


Ngày 8/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp thiếu tá Lê Mạnh Nam (sinh năm 1978), nguyên Phó Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". PC44 cũng đã khởi tố, bắt giữ Đại úy Trần Đăng Tùng (sinh năm 1980), nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ (Công an thị xã Gia Nghĩa) về hành vi "bắt người trái pháp luật".


Thượng úy chuyên nghiệp Dương Văn Bắc, nhân viên radar, vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra hệ thống vật cản sàn cập tàu nhà giàn DK1/11 (Tư Chính 3). 15h30 ngày 7/10, thượng úy Dương Văn Bắc và chiến sĩ Đào Văn Điệp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống vật cản dưới sàn cập tàu. Do sóng to, gió lớn, anh Bắc đã rơi xuống biển và bị sóng nhấn chìm. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Yegorov cho biết: Lực lượng Tên lửa chiến lược sẽ thực hiện "một loạt nhiệm vụ chiến đấu bất ngờ" bên cạnh việc kiểm tra các kỹ năng ngụy trang của siêu tên lửa đạn đạo này. Cuộc tập trận kéo dài tới 11/10 là cuộc tập trận thứ hai của Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga được tiến hành vào tháng 10/2014 với sự điều động tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa mặt đất di động Topol. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 8/10 cho biết các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã rút khỏi một số khu vực ở thị trấn Kobane bất ổn của Syria vào đêm qua sau các cuộc không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy. Giám đốc SOHR, Rami Abdel Rahman cho biết: “Các chiến binh của IS đã rút khỏi một số khu vực ở phía Đông Ain al-Arab (Kobane) và rìa phía Tây Nam thị trấn này vào đêm qua”.


Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố 3 nhà khoa học là Eric Betzig (Viện Y học Howard Hughes, Đức), Stefan W.Hell (Viện Max Planck, Goettingen, Đức) và William E. Moerner (Đại học Stanford, California, Mỹ), đã đoạt giải Nobel Hóa học 2014. Công trình đưa 3 nhà khoa học tới giải thưởng danh giá này, là công trình chế tạo kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải. (Xem chi tiết)


Tình báo Hàn Quốc vừa đưa ra những nhận định về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo nhấn mạnh: “Chúng tôi có được những nguồn tin rất đáng tin cậy từ các đơn vị tình báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đánh giá đúng tình hình”. Theo ông Han Min Koo, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đang phục hồi từ một căn bệnh chưa được xác định. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG