Bản tin 20H: Phiến quân Syria quyết chiến tới cùng tại Aleppo

Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau một cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau một cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 18/10, phiến quân Syria tuyên bố họ bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào nhằm rút các chiến binh khỏi thành phố Aleppo. Động thái này diễn ra sau khi Nga thông báo ngừng không kích để cho phép các phần tử nổi dậy rời khỏi đây và để tách biệt những chiến binh ôn hòa khỏi các nhóm phiến quân cực đoan. 

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 nên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ từ đêm nay (18/10) có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 100mm, có nơi lớn hơn. Cũng từ đêm nay, các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hải Dương gió mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật trên cấp 7; các tỉnh trong đất liền có gió mạnh cấp 4 - 5, giật trên cấp 6. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng của bão Sarika (bão số 7), để bảo đảm an toàn, hãng sẽ không khai thác toàn bộ 14 chuyến bay đến/đi từ Hải Phòng trong ngày 19/10. Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines sẽ miễn phí chuyển đổi hành trình đến/đi từ Hải Phòng sang đến/đi từ Hà Nội trong ngày 19/10. Hãng cũng đang theo dõi tình hình thực tế để lên phương án bay bù và sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo.


Chiều 18/10, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì cuộc họp về công tác tìm kiếm trực thăng rơi tại UBND phường Kim Dinh (TP.Bà Rịa – Vũng Tàu). Sau đó, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đã trực tiếp xuống khuôn viên thiền viện Viên Không để tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm tại khu vực khe núi Bạch Vân (phía sau thiền viện Viên Không). Tại đây, các cán bộ kỹ thuật quân sự đã lắp ráp các thiết bị dò, tìm kiếm trực thăng gặp nạn. Đồng thời, lực lượng quân đội đã cắt cử người canh gác, chuẩn bị nước suối, bánh mì, đèn pin, tăng bạt và các thiết bị leo núi khác để tìm kiếm trực thăng tại khu vực khe núi Bạch Vân. Việc tìm kiếm có thể kéo dài suốt đêm nay tại các khu vực trên. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội (QH), Văn phòng Quốc hội đã thực hiện khoán xe công nhưng phương thức như Bộ Tài chính hiện nay chưa thực sự hiệu quả, cần phải nghiên cứu thêm. "Cái chính là phải bớt được đầu xe, lái xe đi, nếu chỉ khoán tính từ nhà lên cơ quan thôi sẽ không hiệu quả, vì số đầu xe vẫn như thế. Do vậy phải chuyển mạnh mẽ khoán xe công sang xã hội hóa mới hiệu quả, mới gom được xe chung. Chúng tôi đang thực hiện khoán xe công, giờ đang nghiên cứu làm sao cho hiệu quả tốt hơn nữa”, ông Phúc nói. (Xem chi tiết)


Lúc 14h hôm nay (18/10) tại TP.HCM, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải đặc biệt (Jackpot) của sản phẩm xổ số Mega 6/45. Trị giá giải đặc biệt hơn 92 tỷ đồng được trao cho ông Thái đến từ Trà Vinh. Theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott tổ chức buổi lễ bảo đảm bí mật thông tin cá nhân. Theo quy định, ông Thái phải nộp thuế thu nhập cá nhân 9,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, số tiền nhận thưởng sau thuế còn hơn 82,828 tỷ đồng. Đây là số tiền thưởng cao kỷ lục của ngành xổ số Việt Nam.  Ông Thái đã nhận tiền giải thưởng 1 lần qua hình thức chuyển khoản. (Xem chi tiết)


Ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, đã đình chỉ các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu của Nga và chính phủ Syria vào thành phố Aleppo, Syria vào buổi sáng cùng ngày. Đây được cho là động thái đầu tiên nhằm khẳng định lời hứa về một lệnh ngừng bắn tạm thời trong 8 giờ (từ 8h – 16h, theo giờ địa phương) vào ngày 20/10 của Moscow hôm 17/10. Ông Shoigu kêu gọi dân thường ở phía đông Aleppo tận dụng khoảng thời gian này để sơ tán khỏi thành phố thông qua 6 hành lang nhân đạo đã được bảo đảm an toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 18/10, phiến quân Syria tuyên bố họ bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào nhằm rút các chiến binh khỏi thành phố Aleppo. Động thái này diễn ra sau khi Nga thông báo ngừng không kích để cho phép các phần tử nổi dậy rời khỏi đây và để tách biệt những chiến binh ôn hòa khỏi các nhóm phiến quân cực đoan. Cùng ngày, người phát ngôn về hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc Jens Laerke nói rằng Liên hợp quốc không có sự đảm bảo về an ninh cần thiết để triển khai các hoạt động nhân đạo ở Aleppo hay sơ tán những người đau ốm và bị thương khỏi thành phố này.


Ngày 18/10, Ủy viên an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Julian King đã cảnh báo rằng châu Âu phải sẵn sàng cho một làn sóng xâm nhập mới của các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu các lực lượng Iraq giành lại thành phố Mosul, thành trì lớn của cuối cùng của IS tại nước này. Trong bài phát biểu đăng trên nhật báo Die Welt của Đức, ông King nêu rõ: "Việc giành lại Mosul, thành trì của IS nằm ở miền Bắc Iraq, có thể dẫn đến việc các tay súng IS trở lại châu Âu". Ông cho rằng thậm chí chỉ một nhóm các phần tử thánh chiến quay lại cũng sẽ làm dấy lên "mối đe dọa nghiêm trọng" khiến châu Âu phải chuẩn bị đối phó.


Cuộc tranh luận thứ ba giữa hai ứng viên Tổng thống - Hillary Clinton và Donald Trump sẽ bắt đầu vào lúc 21h ngày 19/10 (giờ Mỹ, tức 9h sáng ngày 20/10 giờ Việt Nam) tại Đại học Nevada (Las Vegas). Cuộc tranh luận kéo dài từ lúc 21h đến 22h30’ và sẽ được phát sóng liên tục trên truyền hình mà không có quảng cáo xen giữa. Nhiều kênh truyền hình lớn và các trang báo lớn sẽ tường thuật trực tiếp cuộc tranh luận này. Người dẫn dắt cuộc tranh luận là Chris Wallace (69 tuổi) – người dẫn chương trình của Fox News Sunday. Đây sẽ là lần đầu tiên một người dẫn chương trình của Fow News được vinh dự trở thành người dẫn dắt cuộc tranh luận của hai ứng viên Tổng thống. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG