Bản tin 20H: Phiến quân Syria sử dụng khí độc tại Aleppo

Các tay súng nổi dậy thuộc nhóm Jaish al-Fateh bắn đạn pháo cối vào khu vực do quân chính phủ Syria kiểm soát ở phía tây Aleppo ngày 28/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các tay súng nổi dậy thuộc nhóm Jaish al-Fateh bắn đạn pháo cối vào khu vực do quân chính phủ Syria kiểm soát ở phía tây Aleppo ngày 28/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Lực lượng phiến quân ngày 30/10 đã sử dụng khí độc trong vụ tấn công nhằm vào Học viện Quân sự Assad của Syria ở khu Assad, nằm ở khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Aleppo, làm 15 người bị ảnh hưởng. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (30/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi ở bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7-8, biển động. Ngoài ra, các tỉnh ven biển nam Trung Bộ ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên đã có mưa to đến rất to.  Dự báo trong ngày 1/11 tới, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nền nhiệt tiếp tục hạ thấp, vùng núi ở khoảng 15-17 độ C. (Xem chi tiết)


Sáng 30/10, một vụ nổ lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất sơ chế nồi hơi tại Thái Bình khiến 4 người tử vong, 11 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 30/10 tại thôn Quan Lang Đoài (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Được biết vào thời điểm trên đã xảy ra nổ lò hơi tại cơ sở chế biến của gia đình anh Tạ Duy Anh (SN 1970, ở thôn Quang Lang Đoài) có diện tích 100 m2. Vụ nổ khiến ngôi nhà bị sập, mái nhà bị thổi tung và một số ngôi nhà liền kề cũng bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ ngày 30/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng, cũng là nơi đặt trụ sở của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhung Thức, chuyên kinh doanh hàng điện nước, điện tử dân dụng ở cạnh Quốc lộ 17, thuộc thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang​. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan. Sơ bộ xác định, đám cháy đã gây thiệt hại về tài sản (hàng hóa, tài sản của Công ty Nhung Thức) khoảng 2 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người. 


Chiều 30/10, chiếc xe tải biển số 77C - 055.50 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Suối Tiên đi ngã tư An Sương. Đến giao lộ đường số 14, trước cổng trường đại học Kinh Tế Luật TPHCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM, tài xế cho xe ôm cua để quay đầu. Khi vừa ra giữa đường thì bất ngờ chiếc xe mất lái lao lên dải phân cách, tông gãy biển báo giao thông và trụ đèn chiếu sáng. Sự cố làm chiếc xe tải và trụ đèn chiếu sáng nằm chắn ngang quốc lộ trên cả hai hướng khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài hơn 3km.  Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. May mắn tai nạn không gây thương vong về người. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h15 ngày 30/10, tại đường 39 qua địa phận xã Đông Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), người dân phát hiện chị Nguyễn T.C (SN 1989, ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải) nằm tử vong bên cạnh là con trai là Lê A.T. (SN 2008) bị thương cùng chiếc xe SH mang BKS 17B8-167.60. Ngay sau khi sự việc xảy ra cháu T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Theo một người thân của nạn nhân, thời điểm xảy ra sự việc chị C chở con trai đến chỗ chồng sửa xe ô tô sau đó trở về quê ăn giỗ ở huyện Thái Thụy. Khi đi qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng thì xảy ra sự việc đau lòng. (Xem chi tiết)


Đài truyền hình al-Mayadeen đưa tin lực lượng phiến quân ngày 30/10 đã sử dụng khí độc trong vụ tấn công nhằm vào Học viện Quân sự Assad của Syria ở khu Assad, nằm ở khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Aleppo, làm 15 người bị ảnh hưởng. Đây là một phần trong chiến dịch tấn công mở rộng do phiến quân phát động từ ngày 28/10 nhằm vào các vị trí của quân chính phủ Syria ở Aleppo. Tuy nhiên, nguồn tin trên không nêu chi tiết về loại khí độc được sử dụng tấn công.


Ngày 29/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hối thúc Anh tiếp nhận 1.500 trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng ở các khu lán trại tị nạn trái phép ở thành phố cảng Calais, miền Bắc nước Pháp, sau khi Paris tăng cường nỗ lực nhằm hoàn tất việc giải tỏa khu lán trại tạm bợ này. Tổng thống Hollande cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Anh Theresa May về việc giới chức Anh sẽ đưa những trẻ vị thành niên này đến các trung tâm tiếp nhận tị nạn khác và sẽ chào đón họ đến Anh.


Hillary Clinton chỉ dẫn trước Donald Trump hai điểm trong cuộc khảo sát được thực hiện vào những ngày đầu tuần. Cuộc khảo sát của Washington Post-ABC News thực hiện ngày 24 -27/10 với hơn 1.000 người cho thấy Hillary Clinton giành được tỷ lệ 47% còn ông Trump là 45%. Ngày 28/10, FBI công bố họ đang xem xét thêm các email của bà Clinton từ thời bà làm ngoại trưởng Mỹ. Một cuộc thăm dò hồi tháng 9 của Washington Post-ABC News cho thấy 62% công chúng phản đối cách bà xử lý các câu hỏi về email, trong đó có 48% phản đối mạnh mẽ. (Xem chi tiết)


Một trận động đất mạnh 6,6 độ richter vừa xảy ra ở miền trung nước Ý hôm nay, 30/10, khiến nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Trận động đất xảy ra chỉ 5 ngày sau vụ động đất kép gây ra do dư chấn của trận hôm 24/8 ở Ý khiến nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong nhưng các nhà chức trách cho biết thiệt hại từ trận động đất này rất đáng kể. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG