Bản tin 20H: Philippines và Mỹ lại sắp tập trận chung

Binh sỹ Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan. (Nguồn: Business Insider)
Binh sỹ Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan. (Nguồn: Business Insider)
TPO - Quân đội Philippines ngày 15/11 thông báo quân đội của Philippines và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung kéo dài một tháng bắt đầu từ ngày 16/11 đến ngày 14/12 tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. (Xem chi tiết)


Ngày 14/11, Bộ Công Thương cho biết, theo đề nghị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Bộ đã ban hành Quyết định số 4518/QĐ-BCT tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Duy. Theo Bộ Công Thương, Vinachem và Tổ công tác của Bộ Công Thương đã có báo cáo về việc ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem, vắng mặt tại cơ quan kể từ ngày 24/10/2016 đến nay. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cũng cho biết, ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22/10/2016 và chưa nhập cảnh trở lại. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 14h hôm nay (15/11), cầu treo dây văng Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai (thuộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai) bất ngờ sập đổ xuống sông. Theo thông tin ban đầu vào thời điểm sập cầu, có 4 người đi xe máy trên cầu rơi xuống nước và tự bơi vào bờ. Một nạn nhân bị gãy chân được đưa đi cấp cứu. Cầu treo Tà Lài được khánh thành sử dụng vào tháng 4/2005. Cầu có chiều dài 164m, chiều rộng 4m, vốn đầu tư trên 3,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Cầu nối trung tâm xã Tà Lài với ấp 4 của xã này nơi có khoảng 2.000 người là đồng bào dân tộc Châu Mạ, S’Tiêng. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 15/11, lãnh đạo bệnh viện Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã có câu trả lời liên quan đến trường hợp trẻ sơ sinh tử vong vào ngày 4/11. Trả lời câu hỏi của PV về nguyên nhân cháu bé tử vong, ông Tạ Như Đính - giám đốc bệnh viện cho biết: Cụ thể nguyên nhân cháu bé tử vong là do sản phụ suy thai cấp khi tiến hành mổ thì xảy ra việc cháu bé tử vong. Còn nguyên nhân dẫn đến việc sản phụ bị suy thai cấp hiện vẫn chưa tìm ra. Gia đình bé sơ sinh có hai yêu cầu. Thứ nhất  phía bệnh viện phải có trách nhiệm với sản phụ Lê Thị Thu về sức khỏe sau sinh, thứ 2, gia đình muốn bệnh viện bồi thường 500 triệu. 


Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân mua bán, được tặng, cho xe máy nên làm thủ tục "sang tên đổi chủ" trước ngày 31/12 nếu không sẽ bị phạt theo quy định mới từ ngày 1/1/2017. Từ ngày 1/1/2017, theo điều 30, Nghị định 46, cảnh sát giao thông sẽ phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình). Việc này áp dụng cả với diện "được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản". (Xem chi tiết)


Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump đã đánh dấu một “kỷ nguyên mới” trong quan hệ Nga - Mỹ. Theo tờ Daily Express, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Donald Trump “gây ra hoang mang trong giới lãnh đạo Liên minh châu Âu”. Theo lời Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump, ông sẽ đích thân theo dõi để hai siêu cường trước đây kình địch với nhau có thể đi đến sự hợp tác mang tính xây dựng. “Sự phát triển tình hình như vậy không thể không khiến cho Brussels lo ngại rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ đẩy nền chính trị châu Âu ra vị trí phía sau”, tờ Daily Express đánh giá. (Xem chi tiết)


Theo bản thông báo nội bộ mà đài BBC và tờ The Times có được, Chính phủ Anh chưa có kế hoạch toàn diện về việc nước này rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, và chiến lược về Brexit có thể không được nhất trí trong 6 tháng nữa do những chia rẽ trong chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng May khẳng định: "Đây không phải là báo cáo của chính phủ và chúng tôi không công nhận những tuyên bố được đưa ra trong đó. Chúng tôi đang tập trung xúc tiến việc Brexit và làm cho việc này thành công".


Quân đội Philippines ngày 15/11 thông báo quân đội của Philippines và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung kéo dài một tháng bắt đầu từ ngày 16/11 đến ngày 14/12 tới. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội, Đại tá lục quân Benjamin Hao cho biết ít nhất 18 binh sỹ Mỹ thuộc Lực lượng Các chiến dịch đặc biệt Mỹ và 56 binh sỹ Philippines sẽ tham gia cuộc diễn tập mang tên "Van Cân bằng" (Balance Piston). Cuộc diễn tập này diễn ra tại một căn cứ huấn luyện quân sự biển ở Puerto Princesa và một doanh trại quân đội tại Rizal ở Palawan. Theo Đại tá Hao, cuộc diễn tập này nằm trong khuôn khổ chương trình thường niên của quân đội Philippines. 


Phi cơ của hãng hàng không Porter Airlines, Canada chở theo 54 hành khách, suýt va chạm trên không với một chiếc máy bay không người lái ở miền đông Toronto hôm 14/11. Để tránh chiếc máy bay không người lái kể trên, phi công đã phải hạ độ cao đột ngột, khiến 2 tiếp viên bị thương. Sau khi hạ cánh, 2 người này đã được đưa tới bệnh viện, theo Metro News. Hiện vẫn chưa có báo cáo về số hành khách bị thương trong vụ việc trên. Ủy ban An toàn Giao thông Canada đang điều tra vụ việc. Chính phủ Canada cũng coi đây là vụ việc “rất nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG