Bản tin 20H: Phương Tây bất ngờ thay đổi thái độ với ông Putin

Thái độ của phương Tây thay đổi chóng mặt sau khi Nga thực hiện chiến dịch không kích ở Syria.
Thái độ của phương Tây thay đổi chóng mặt sau khi Nga thực hiện chiến dịch không kích ở Syria.
TPO - Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích vào IS ở Syria, thái độ của giới chính trị gia phương Tây hướng vào Tổng thống Putin đã có nhiều thay đổi tích cực. Các chiến dịch “không khoan nhượng” của Putin tiêu diệt IS đã giúp mọi người thay đổi nhận thức về lãnh đạo Nga, ông nhận được sự tôn trọng từ mọi người.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đã đề nghị ngành y tế làm rõ việc tiêm vắc xin Quinvaxen có tác dụng phòng bệnh cao hơn vắc xin Pentaxin. Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế phải nói rõ cho người dân hiểu việc này và ngay cả việc tiêm vắc xin dịch vụ Pantaxim nhiều cũng có thể xảy ra tử vong. Phó Thủ tướng cũng đề nghị đến năm 2020 phải tiến tới thống nhất sử dụng một hệ thống vắc xin, không thể để mãi tình trạng 2 hệ thống như thế này. (Xem chi tiết)


Bộ GTVT đang thay đổi quy định về tốc độ tối đa của phương tiện trên đường bộ. Dự kiến, quy định này sẽ được ban hành đầu năm 2016. Theo đó, tốc độ tối đa tham gia giao thông của xe cơ giới dự kiến sẽ được tăng lên từ 10 km/h. Cụ thể, tốc độ tối đa của xe cơ giới trong khu vực đông dân cư là 60 km/h đối với đường có dải phân cách giữa và đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên; 50 km/h đối với đường không có dải phân cách giữa và đường một chiều có một làn xe cơ giới. Quy định hiện hành là 40 - 50 km/h. (Xem chi tiết)


Ngày 28/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông báo thành lập thêm cơ sở đăng ký xe số 5 thuộc đơn vị tại số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Từ ngày 1/1/2016, điểm đăng ký xe trên sẽ chính thức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký xe. Ngoài ra, Phòng CSGT sẽ sắp xếp lại các cơ sở đăng ký để thuận tiện cho người dân các huyện ngoại thành. Đại úy Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội đăng ký xe, Phòng CSGT cho biết, trên cơ sở nghiên cứu khoa học, giảm quá tải cho các điểm đăng ký xe bố trí trước đây đơn vị đã tham mưu cho Công an thành phố sắp xếp lại các điểm đăng ký với mục tiêu thuận tiện nhất cho nhân dân. (Xem chi tiết)


Tại phiên họp Chính phủ chiều 28/12, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, Bộ sắp có những quyết định cuối cùng về kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 sau khi đã bàn bạc, lấy ý kiến. Theo Bộ trưởng Luận, thời gian qua Bộ đã tổ chức hội nghị chuyên đề với lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước; tổ chức hội nghị trực tuyến lãnh đạo các Sở GD&ĐT cùng các cán bộ làm công tác khảo thí địa phương; lắng nghe, ghi nhận ý kiến người dân, các chuyên gia trên phương tiện thông tin đại chúng về kỳ thi THPT Quốc gia. (Xem chi tiết)


Ngày 28/12, gần 400 công nhân thuộc một công ty may mặc tại KCN VSIP (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã phải nhập viện cấp cứu mà đa phần các bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Trước đó lúc 16h30 hôm nay, có rất nhiều xe ô tô chở các công nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm tới bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Trong số này có nhiều công nhân bị ngất được cõng vào khoa cấp cứu, những người khác có biểu hiện mệt mỏi, choáng phải có người dìu đi. Hàng trăm bác sỹ đã được điều động tới khẩn trương cấp cứu cho các bệnh nhân. (Xem chi tiết)


Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích vào IS ở Syria, thái độ của giới chính trị gia phương Tây hướng vào Tổng thống Putin đã có nhiều thay đổi tích cực. Đầu năm 2015, Tổng thống Putin bị cáo buộc xâm lược Ukraine, bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia, máy bay Nga xâm phạm không phận Anh và giết hại cá nhân vì động cơ chính trị. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga liên tục phủ nhận mọi cáo buộc. Các chiến dịch “không khoan nhượng” của Putin tiêu diệt IS đã giúp mọi người thay đổi nhận thức về lãnh đạo Nga, ông nhận được sự tôn trọng từ mọi người.


Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich ngày 28/12 cho biết, nước này sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt mới nhằm đáp trả “những hành động không thân thiện” của Thổ Nhĩ Kỳ. Chi tiết về các biện pháp trừng phạt mới sẽ sớm được thông báo. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cùng ngày bày tỏ mong muốn quan hệ ngoại giao giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bị cắt đứt. Ông Erdogan cho rằng mối quan hệ giữa hai nước chưa hoàn toàn bị đổ vỡ và vẫn diễn ra trên nhiều lĩnh vực, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ có thêm  các cuộc gặp song phương. (Xem chi tiết)


Tại tỉnh Latakia của Syria, quân đội Syria được yểm trợ bởi đặc nhiệm và robot quân sự do Nga chế tạo đã đánh chiếm thành công một ngọn núi chiến lược trong thời gian ngắn. Cuộc tấn công có sự tham gia của 6 tổ hợp robot Platform-M, 4 tổ hợp robot Argo cùng các phương tiện hỗ trợ khác như pháo tự hành (SPAG) Acatsia. Chỉ trong vòng 20 phút, đã có hơn 70 tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tiêu diệt. (Xem chi tiết)


Hơn 30 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong 3 vụ đánh bom liên hoàn ở trung tâm thành phố Homs, tỉnh Homs của Syria. Các cuộc tấn công xảy ra ở quảng trường của khu vực Al-Zahraa, gần trung tâm y tế Ruqyah. Cuộc tấn công liên hoàn được mở đầu bằng một vụ đánh bom tự sát. Sau đó, hai thiết bị nổ khác được những kẻ khủng bố kích hoạt liên tiếp ở khu vực gần nơi diễn ra vụ nổ thứ nhất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.