Bản tin 20H: Putin hoãn thăm Pháp sau đề xuất thảo luận về Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: EPA/TTXVN.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Một nguồn tin Phủ Tổng thống Pháp ngày 11/10 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến thủ đô Paris vào tuần tới, sau khi từ chối lời đề xuất gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande chỉ để thảo luận về tình hình Syria.

Chiều 11/10, tại buổi họp báo Quý 3/2016 của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cho biết, Bộ Tài chính đã chuyển 3.000 tỷ đồng tiền tạm ứng để hỗ trợ cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra. Trước đó, ngày 29/9, Thủ tướng đã ban hành Quyết định về định mức bồi thường thiệt hại cho ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại vì sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra. (Xem thêm)


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Trước thông tin liên quan đến ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đi hầu đồng với mong muốn thăng quan tiến chức được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng, ngày 11/10 Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, việc ông Phạm Văn tác tổ chức lễ tạ đền Bảo Lộc thờ Đức thánh Trần là việc của cá nhân, gia đình, không liên quan đến công việc của ngành y tế. (Xem chi tiết)


Cơn mưa lớn từ khoảng 14 giờ hôm nay (11/10) khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước, xe cộ đi lại khá khó khăn. Tại khu vực dưới chân cầu Rạch Chiếc, nhiều người lưu thông rất chật vật vì đoạn này nước ngập lên gần nửa bánh xe. Một số xe máy chạy qua đây bị ngập nước chết máy, chủ nhân phải dắt bộ lên cầu để sửa chữa. Nhiều khổ chủ còn chịu cảnh bị sóng nước tạt vào sau mỗi đợt có xe ô tô chạy qua. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã làm việc với cơ quan công an tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, để thu xếp gặp gỡ trực tiếp bé gái được cho là người Việt Nam mang thai tại Trung Quốc và tìm hiểu thông tin cụ thể. Trước đó, cảnh sát tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, xác nhận bé gái 12 tuổi này là người Việt Nam, bị bắt cóc bán sang Trung Quốc làm vợ từ năm 2014 và được gọi là Lan Lan. Điều tra ban đầu cho thấy Lan Lan bị bắt cóc bán sang thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ năm 2014. Cô bé đã bị bán qua tay nhiều người khác trước khi được một người phụ nữ 47 tuổi họ Tạ nhận nuôi. Đến giữa năm 2016, nạn nhân bị bà Tạ bán cho người đàn ông họ Lưu, 40 tuổi, với giá 30.000 tệ để làm vợ. Hiện Lan Lan đang mang thai tháng thứ 3. (Xem chi tiết)


Các nước Baltic được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi phía chính phủ Nga triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M tới tỉnh Kaliningrad. Trong khi Điện Kremlin khẳng định đây là một phần của các hoạt động huấn luyện quân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga thì các phương tiện truyền thông phương Tây lại cho rằng việc này là "một động thái mang tính chính trị nhằm phô trương sức mạnh, và nhằm bày tỏ bất bình trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến sát biên giới Nga".


Một nguồn tin Phủ Tổng thống Pháp ngày 11/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến thủ đô Paris vào tuần tới, sau khi từ chối lời đề xuất gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande chỉ để thảo luận về tình hình Syria. Nguồn tin trên cho hay: “Đã có những cuộc tiếp xúc giữa Điện Kremlin với Điện Elysee trong sáng 11/10, theo đó đề xuất Tổng thống Putin thực hiện chuyến thăm làm việc về vấn đề Syria, song lại loại bỏ tất cả các sự kiện khác mà Tổng thống Hollande đáng lẽ phải tham dự. Phản ứng trước đề xuất này, phía Nga chỉ thông báo rằng Moskva muốn hoãn chuyến thăm được dự kiến vào ngày 19/10 tới”.


Quân đội Israel cho biết giới chức nước này đã cấm vào lãnh thổ Israel với người Palestine đến từ khu Bờ Tây bị chiếm đóng hoặc Dải Gaza trước thềm lễ Yom Kippur của người Do Thái, bắt đầu diễn ra vào tối 11/10. Hoạt động phong tỏa này có hiệu lực trong hai ngày 11 và 12/10, chỉ áp dụng đối với người Palestine, không áp đặt đối với khoảng 400.000 người định cư Israel đang sinh sống ở khu Bờ Tây.


Ngày 11/10, tại Mexico, một tai nạn trực thăng quân sự đã xảy ra tại bang Tamaulipas khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Bộ Quốc phòng Mexico cho hay vụ tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng đang bay tuần tra cách thành phố Victoria - gần biên giới với Mỹ, 8km về phía Đông. Vào thời điểm đó, trên trực thăng chở 2 phi công và một sỹ quan quân đội. Cơ phó đã may mắn thoát chết.


Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào ngôi làng ở miền bắc Syria, khiến ít nhất 10 người chết và 20 người khác bị thương. Theo đó, vào rạng sáng ngày 11/10 (theo giờ địa phương). một chiến binh thánh chiến đã tự nổ tung mình tại ngôi làng ở Al-Mashi, vùng nông thôn xung quanh thành phố Manbij, miền bắc Syria. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.