Bản tin 20H: Quân chính phủ Syria bị đánh bật tại vị trí chiến lược

Người dân Syria tại một thị trấn từng bị Mặt trận Al-Nusra chiếm đóng. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân Syria tại một thị trấn từng bị Mặt trận Al-Nusra chiếm đóng. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Syria, và các nhóm thánh chiến khác sáng 2/4 đã chiếm ngôi làng chiến lược Tel el-Ais, nơi có thể nhìn bao quát tuyến quốc lộ trọng yếu nối thành phố Aleppo với thủ đô Damascus. Súng cối và xe tăng đang nã đạn vào các cứ điểm của quân chính phủ.

Bà con vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu thuộc hai tỉnh Đồng Tháp, An Giang đang xuống giống lúa hè thu những ngày qua rất phấn khởi khi mực nước trên hệ thống sông, kênh rạch nội đồng dồi dào hơn do nước sông Mekong do Trung Quốc và Lào xả đập đã đổ về. Theo ông Lưu Văn Ninh - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang - lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về các nhánh sông Tiền, sông Hậu mỗi ngày tăng 0,2 – 0,4 m như hiện nay có thể đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của vùng Tứ Giác Long Xuyên. (Xem chi tiết)


Ngày 2/4, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt số tiền 400 triệu đồng đối với hai chủ trang trại nuôi lợn tại địa bàn phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An. Hai cơ sở này đã sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi đàn lợn gần 400 con. Trước đó, lấy mẫu xét nghiệm đàn lợn nuôi tại hộ ông Lương Văn Dũng và ông Lê Long Hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng số đàn gần 400 con lợn dương tính với chất cấm; trong đó hơn 200 con lợn có trọng lượng 80kg đang chuẩn bị xuất bán đều có chất cấm thuộc nhóm beta-agonist (một loại thuốc tạo nạc) bị cấm trong chăn nuôi.


Ngày 2/4, tại khu vực sông Krông Nô, thuộc xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô (Tập đoàn Trung Nam) đã khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy thủy điện Krông Nô 3. Nhà máy thủy điện Krông Nô 3 có vốn đầu tư 685 tỷ đồng, công suất lắp máy 18 MW, cung cấp sản lượng điện 63,51 triệu kWh/năm. Cũng trên nhánh sông Đăk Krông Nô, Tập đoàn Trung Nam cũng đang xây dựng Nhà máy thủy điện Krông Nô 2, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.


Sáng 2/4, công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) khám nghiệm hiện trường nơi vợ chồng chủ quán Bún bò Huế thương vong tại số nhà 12A, lô D56, khu tập thể Đồng Quốc Bình. Người vợ là Nguyễn Thị Yến (46 tuổi) đã tử vong, còn người chồng 48 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan CSĐT khẳng định hai vợ chồng hít phải khí độc từ hai bếp than tổ ong đun nấu trong nhà. Do quán ăn kiêm phòng ngủ, hệ thống cửa làm bằng kính kín, khí thải từ bếp than không thoát được ra ngoài. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h sáng nay 2/4, chiếc xe container mang biển số 61L - 3062, lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ Suối Tiên đi cầu Sài Gòn. Khi đến gần chân cầu vượt ngã tư Thủ Đức, giáp ranh quận 9 và quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ mất lái lao vào tông hàng loạt dải phân cách rồi lao qua hướng ngược lại, khiến nhiều khối bê tông của dải phân cách văng tung tóe trúng vào xe ô tô 7 chỗ mang biển số 60LD – 011.57. Chưa dừng lại, xe container tiếp tục đâm vào 1 xe 9 chỗ và 1 xe khách 16 chỗ rồi tiếp tục đâm vào thành cầu mới dừng lại. (Xem chi tiết)


Ngày 2/4, mạng tin Sputnik cho biết với lợi thế của chính sách “Đối tác mở,” Nga có thể bán "hệ thống an ninh toàn diện" cho các lực lượng quốc phòng và thực thi pháp luật của Ấn Độ. Trong một phát biểu mới đây, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Rosoboronexport của Nga, ông Sergey Goreslavsky nói rằng chính sách “Đối tác mở” đã tạo lợi thế cho Nga và Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, nhất là trong sáng kiến “sản xuất tại Ấn Độ” theo hướng chuyển giao công nghệ.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Syria, và các nhóm thánh chiến khác sáng 2/4 đã chiếm ngôi làng chiến lược Tel el-Ais, nơi có thể nhìn bao quát tuyến quốc lộ trọng yếu nối thành phố Aleppo với thủ đô Damascus. Súng cối và xe tăng đang nã đạn vào các cứ điểm của quân chính phủ.


Nhóm phiến quân IS đã gài khoảng 3.000 quả mìn quanh thành cổ Palmyra, sẵn sàng san phẳng toàn bộ thành phố lịch sử này của Syria. IS đã tạo một mạng lưới liên kết mình gần như vô hình, được giấu một phần dưới các con đường bê tông, vốn có thể phá hủy toàn bộ thành phố. Các thành viên của quân đội Syria đang làm việc ngày đêm để cố gắng phát hiện những quả mìn bị gài không chỉ bên dưới những con đường mà trong trong các tòa chung cư và các khu di tích lịch sử. Họ hi vọng có thể loại bỏ mối nguy hiểm từ mìn để cuộc sống bình thường có thể trở lại thành phố Palmyra. (Xem chi tiết)


Quân đội Syria phát hiện một mộ tập thể chứa ít nhất 40 thi thể những người bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo hành quyết ở thành phố Palmyra. Ngôi mộ tập thể được phát hiện ở khu Masakin al-Jahizia, thành phố Palmyra, nằm cách các di tích lịch sử chỉ khoảng 500 m. Quân đội Syria hiện thu hồi được 25 thi thể, trong đó có ba trẻ em và 5 phụ nữ bị Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại. Họ sau đó tìm thấy thêm 15 thi thể, toàn bộ là phụ nữ và trẻ em. Theo kết quả giám định ban đầu, một số nạn nhân đã bị chặt đầu, số khác bị tra tấn dã man trước khi chết. (Xem chi tiết)


Mỹ được cho là đang xem xét kế hoạch tăng đáng kể số lượng đặc nhiệm điều động đến Syria để giành thêm lợi thế trước nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Các quan chức Mỹ, biết rõ chi tiết đề xuất, từ chối tiết lộ mức độ gia tăng. Một quan chức nói lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ lớn hơn nhiều lần so với khoảng 50 binh sĩ đang ở Syria, nơi họ chỉ hoạt động với vai trò cố vấn, tránh xa khỏi chiến trường. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG