Bản tin 20H: Quân đội Mỹ khai khống chi tiêu 6.500 tỷ USD

Bản tin 20H: Quân đội Mỹ khai khống chi tiêu 6.500 tỷ USD
TPO - Báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố vào tháng 6 tiết lộ quân đội Mỹ khai khống chi tiêu với tổng số tiền lên đến 6.500 tỷ USD trong năm 2015.

UBND TPHCM vừa có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. UBND TPHCM nhận định tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, với những biểu hiện tinh vi, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện ít, việc thu hồi tài sản kéo dài, đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc, hoài nghi trong xã hội về quyết tâm chống tham nhũng của TP. Tính từ đầu năm 2007 đến hết tháng 6/2016, TPHCM chỉ xảy ra 1 trường hợp xác minh việc kê khai tài sản và kết luận kê khai không trung thực.


Khoảng 14h ngày 21/8, trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), nam thanh niên ngoài 20 tuổi điều khiển chiếc Vision màu đỏ không đội mũ bảo hiểm lưu thông từ quốc lộ 32 hướng vào nội thành, tới nút giao Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ thì bị tổ công tác liên ngành Y13/141 ra tín hiệu dừng. Người này bất tuân hiệu lệnh, quay đầu xe bỏ chạy được vài chục mét thì tiếp tục bị cảnh sát ra tín hiệu dừng.  Khi quay đầu xe lần 2, anh ta tăng ga đâm trực diện, hất thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn lên không trung, cả hai ngã xuống đường. Va chạm khiến anh Hoàn bị thương nặng, chảy nhiều máu và gục giữa đường, nam thanh niên bị thương nhẹ, được khống chế ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h sáng 21/8, tại khúc cua hình chữ L, gần Điểm du lịch thác Cam Ly, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, xe du lịch loại nhỏ, mang BKS 72M do một người đàn ông (chưa rõ danh tính), điều khiển theo hướng từ nội ô TP Đà Lạt về làng hoa Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt. Do tránh một người đi xe gắn máy đi ngược chiều tài xế đã đánh lái sang phía tay phải theo chiều lưu thông thì bị mất lái. Chiếc xe ô tô lao lên vỉa hè, băng qua dãy hoa vạn thọ bên đường rồi tiếp tục băng qua đường dân sinh, húc gãy lan can bảo vệ hành lang bờ suối Cam Ly, đâm chúi đầu xuống vực đất thấp mới chịu dừng lại. Tại hiện trường, chiếc xe ôtô bị nổ lốp sau, hư hỏng nặng phần đầu, vỡ gương chiếu hậu, kính trước. Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ, được người dân địa phương chuyển tới cơ sở y tế.


Ngày 21/8, Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) thông tin, một tàu cá của Nghiệp đoàn khi đang vươn khơi đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thì bất ngờ bình gas nấu ăn trên tàu bị nổ, khiến 2 người thương vong. Trước đó, tối 20/8, tàu cá mang số hiệu QNg 96569 - TS do ông Nguyễn Ngữ, ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, làm chủ tàu đang hoạt động đánh bắt hải sản tại vùng biển nói trên thì bình gas nấu ăn trên tàu bất ngờ bị nổ. Vụ nổ làm cho thuyền trưởng Nguyễn Văn Lượng, 42 tuổi và ngư dân Lê Văn Khuân, 40 tuổi, cùng ở thôn Tây, xã An Hải, bị thương nặng. Riêng anh Lượng do mất máu quá nhiều nên đã tử vong rạng sáng 21/8.


Theo thông tin mới nhất từ giới chức thành phố Gaziantep ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thành phố này tối 20/8 đã tăng lên 50 người và 94 người khác bị thương. Trong một thông báo, Văn phòng của Thị trưởng thành phố Ali Yerlikaya xác nhận cho đến trưa ngày 21/8 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên là 50 người, cao hơn nhiều so với con số 30 người chết trong báo cáo trước đó. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên án mạnh mẽ hành động man rợ trên, đồng thời cho biết các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể là thủ phạm.


Báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố vào tháng 6 tiết lộ quân đội Mỹ khai khống chi tiêu với tổng số tiền lên đến 6.500 tỷ USD trong năm 2015. Theo báo cáo, quân đội Mỹ đã khai khống đến 2.800 tỷ USD chỉ tính riêng trong một quý của năm 2015. Tất cả các khoản khai báo này đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Do đó, báo cáo tài chính năm 2015 của quân đội Mỹ có những thông tin "sai lệch nghiêm trọng", Bộ Quốc phòng Mỹ kết luận. Vụ việc là câu chuyện mới nhất trong chuỗi bê bối liên quan đến sổ sách của quân đội Mỹ vốn đã gây ra nhiều "phiền toái" cho Lầu Năm Góc trong hàng thập kỷ qua.


Ngày 20/8, Chính phủ Cuba đã thông qua những thủ tục cuối cùng cho phép 2 hãng hàng không dân dụng Mỹ American Airlines và JetBlue thực hiện các chuyến bay thương mại định kỳ tới đảo quốc Caribe này. Đây là thủ tục pháp lý cuối cùng cho việc nối lại hoạt động hàng không dân dụng bình thường giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn và thay cho các chuyến bay đặt hàng theo chuyến hiện tại, dù từ vài tháng qua hai nước đã đạt được thỏa thuận và tiến hành các bước đăng ký và chuẩn bị về kỹ thuật.


Cảnh sát Thái Lan cho biết lực lượng tuần tra hỗn hợp sáng sớm 21/8 đã phát hiện và vô hiệu hóa một quả bom 80kg tại huyện Rueso, tỉnh Narathiwat thuộc khu vực cực Nam nhiều bất ổn. Theo nhà chức trách, lực lượng tuần tra đã tiến hành cuộc hành quân vào lúc 1 giờ 30 phút sáng sau khi có thông tin từ một đối tượng thuộc nhóm nổi loạn RKK bị bắt hôm 4/8 cùng hai quả bom nặng 80kg. Theo đối tượng này hiện vẫn còn một số bom tự chế vẫn đang bị cài lại ở xã Riang, huyện Rueso. Sử dụng máy rà bom, lực lượng an ninh đã xác định vị trí của quả bom này và cho phá nổ.


Ngày 21/8, 4 tàu Hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp ở Biển Hoa Đông, khiến Tokyo trao công hàm phản đối Bắc Kinh. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), 4 tàu trên đã đi vào vùng biển gần quần đảo không người ở do Nhật Bản quản lý này, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, ngay sau 10 giờ sáng (giờ địa phương). Những tàu này đã đi lại khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi rời khu vực trên.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.