Bản tin 20H: Quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Syria khi ông Trump ra lệnh

TPO - Các tàu và máy bay của quân đội Mỹ đã sẵn sàng để tấn công Syria nếu có lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do liên tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ đêm 29/6 đến hết ngày 30/6 Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ đêm 29/6 đến hết ngày 30/6 ở vùng núi, trung du Bắc Bộ phổ biến ở mức 50-120mm; một số nơi ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa trên 200mm. Khu vực Hà Nội đêm 29/6 có mưa, mưa vừa, chiều tối và đêm có lúc có mưa to và dông.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo vừa ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong, công tác tại Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Theo quyết định, thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu ĐT 00082, kỳ hạn 2016-2020 của ông Lê Duy Phong, bút danh Hải Ninh, được cấp tại Báo Giáo dục Việt Nam. Lý do, ông Lê Duy Phong đã bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/7/2017. (Xem chi tiết)


Ngày 29/6, Tổng hội Y học Việt Nam vừa có công văn gửi Công an tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình về sự cố y khoa tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Trong công văn, Tổng hội Y học Việt Nam nêu rõ, đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại trong quá trình điều tra và đề nghị cơ quan tố tụng xem xét đầy đủ các yếu tố khách quan nhằm tránh oan sai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bác sĩ Hoàng Công Lương. Tổng hội Y học Việt Nam cũng cho rằng, việc xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đồng thời xem xét cẩn trọng các yếu tố khách quan sẽ giúp các cán bộ y tế trong cả nước ổn định tâm lý, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh vì sức khỏe nhân dân. (Xem chi tiết)

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm vụ án hoa hậu Phương Nga và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) 16,5 tỷ đồng. Tại phiên xét xử chiều nay (29/6), HĐXX thuộc TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ án, điều tra lại những tình tiết, căn cứ buộc tội Phương Nga và Dung đang có mâu thuẫn. HĐXX cũng công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại. Hai bị cáo chịu sự quản thúc của cơ quan địa phương - quận 2, TP HCM. (Xem chi tiết)


Chiều 29/6, nam thanh niên chạy xe máy chở 2 can xăng 30 lít trên làn ôtô đường Phạm Văn Đồng, hướng quận Bình Thạnh đi Thủ Đức, TP HCM. Khi cách vòng xoay Hiệp Bình khoảng 300 m (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), xe bất ngờ phát hỏa, bốc cháy. Nhiều người đi đường phát hiện hô hoán nên người cầm lái quăng xe bỏ chạy. Sau đó, khói lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm tuyến đường. Giao thông qua khu vực tắc nghẽn. Cháy khoảng 10 phút, xe chỉ còn trơ khung sắt.
Trưa 29/6, người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM) theo hướng từ quốc lộ 22 đi đường Tô Ký. Đến đoạn qua trường cao đẳng Giao thông vận tải cơ sở 2, phường Trung Mỹ Tây thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều phía sau. Va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm cạnh thi thể nạn nhân, xe container dừng cách đó hơn 10m. (Xem chi tiết)

Về trường hợp một phụ nữ Việt Nam vừa bị bố chồng người Hàn Quốc sát hại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã hỗ trợ người nhà nạn nhân, cấp giấy chứng tử và giấy phép nhập cảnh tro cốt của nạn nhân để đưa về nước. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/6. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nạn nhân là chị Bùi Cát Hạ, bị bố chồng người Hàn Quốc sát hại tại quận Seongbuk, Seoul. Cảnh sát Seoul đã bắt giữ đối tượng về hành vi giết người. (Xem chi tiết)

Các tàu và máy bay của quân đội Mỹ đã sẵn sàng để tấn công Syria nếu có lệnh của Tổng thống Donald Trump. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái quân sự nào diễn ra, bởi có thể chính phủ Syria không tiếp tục xúc tiến cuộc tấn công hóa học mới, CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. (Xem chi tiết)


Ngày 28/6, nhật báo Tehran Times đưa tin Quốc hội Iran đang xem xét một đạo luật cho phép Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tăng cường năng lực tên lửa của nước này. Luật mới được ban hành sẽ cho phép Chính phủ Iran cấp cho IRGC 600 triệu USD để phát triển chương trình tên lửa. Động thái trên của Quốc hội Iran được tiến hành sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua một điều luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với IRGC và các thực thể khác có liên quan đến chương trình tên lửa của Tehran. 


Bộ Quốc phòng Iraq ngày hôm nay 29/6 tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của lực lượng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Kênh truyền hình Sky News Arabia dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Iraq cho biết: “IS không còn chiếm đóng một khu vực nào ở Mosul. Phiến binh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đầu hàng. Sự hiện diện của IS ở Iraq đã kết thúc”. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG