Bản tin 20H: Quân đội Nga có thể quay lại Syria trong 'vài giờ'

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/3 tuyên bố sứ mệnh của Moskva ở Syria đã thành công, song nhấn mạnh Điện Kremlin có khả năng tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực này trong vòng "vài giờ" nếu cần.

Chiều 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Trong 42 ứng viên được các cơ quan, đơn vị giới thiệu đáng chú ý có Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Luật sư Trương Trọng Nghĩa... Ngoài ra, còn có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp. (Xem chi tiết)


Sở Xây dựng Hà Nội đã chấm dứt hợp đồng lao động (buộc thôi việc) đối với ông Đinh Hoàng Minh- chuyên viên bộ phận Thanh tra chuyên ngành số 2 liên quan đến việc báo chí phản ánh về nghi vấn “bảo kê” lò gạch trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ông Minh không được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên các địa bàn quận, huyện mà chỉ được tham gia hoạt động trong phạm vi thời gian khi đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại các địa phương. (Xem chi tiết)


Vào 12 giờ trưa 17/3, một chiếc xe tải chở đất biển kiểm soát 24C-00996 đã bị lật tại dốc cua 3 tầng thuộc địa phận xã Trung Chải huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) khiến lái xe bị thương. Điều đáng nói, đây là điểm gần sát nơi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn lật xe khách khiến một người tử vong và hơn 30 người bị thương vào ngày 16/3 vừa qua. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, sau khi nghe một tiếng nổ lớn, họ thấy xe lao dốc rồi bất ngờ đánh lái vào taluy dương để tránh lao xuống vực. Hậu quả, xe bị lật nghiêng xuống đường.


Khoảng 14h chiều 17/3, chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 51F – 166.37 do người đàn ông (khoảng 50 tuổi) điều khiển lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng cầu Sài Gòn đi Suối Tiên. Khi qua ngã tư Bình Thái khoảng 500m thuộc phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM thì bất ngờ lao qua phải tông gãy biển báo giao thông, chiếc xe tiếp tục lao vào dải phân cách rồi “bay” qua làn đường dành cho xe 2 bánh, tông trúng 3 xe máy đang chạy cùng chiều rồi lật ngang, quay đầu ngược lại. (Xem chi tiết)


Lúc 9h sáng ngày 17/3, tàu RSS Endurance mang số hiệu 207 của Hải quân Singapore với 81 thủy thủ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Đây là tàu nước ngoài đầu tiên tới Cảng kể từ ngày khai trương 8/3. Tàu RSS Endurance là tàu đổ bộ của Hải quân Cộng hòa Singapore, dài 141m, rộng 21m, tải trọng lớn nhất 9.400 tấn. Việc tàu RSS Endurance ghé Cam Ranh nằm trong chương trình giao lưu hàng năm của hải quân hai nước Việt Nam – Singapore. (Xem chi tiết)


Việt Nam vừa bày tỏ quan ngại và đề nghị Thái Lan cung cấp thông tin chi tiết việc nước này có kế hoạch chuyển nước một dòng nhánh của sông Mekong để phục vụ nông nghiệp, trong bối cảnh các nước lưu vực sông đang gánh chịu hạn hán nghiêm trọng. Việt Nam cho rằng các quốc gia liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, đảm bảo các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong không ảnh hưởng đến môi trường của các nước ven sông, nhất là các nước hạ nguồn theo đúng thông lệ quốc tế và quy định của Ủy hội sông Mekong,  nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17/3, tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động gần đây của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam như cho tàu Ngôi sao Vịnh Bắc Bộ tải trọng 10.000 tấn đưa 300 khách ra đảo Ốc Hoa; xây dựng cảng hàng không với đường băng 3.500m ở Đảo Cây; lấn biển ở khu vực cụm đảo An Vĩnh…, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam một lần nữa khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa.


Bộ trưởng Tài nguyên Nga Sergei Donskoi cảnh báo nước này sẽ cạn kiệt dầu mỏ sau 28 năm nữa và sự suy giảm sản lượng khai thác tại các mỏ dầu truyền thống sẽ bắt đầu vào năm 2020. Ông Donskoi tính rằng trữ lượng dầu có thể khai thác của Nga vào khoảng 29 tỷ tấn. Sản lượng khai thác dầu thô không có khí ngưng tụ năm 2015 là gần 505 triệu tấn. Ông cho rằng nếu tính "trần" theo các số liệu này, trữ lượng dầu của Nga sẽ đủ để khai thác trong 57 năm.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/3 tuyên bố sứ mệnh của Moskva ở Syria đã thành công, song nhấn mạnh Điện Kremlin có khả năng tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực này trong vòng "vài giờ" nếu cần. Ông Putin còn nêu rõ quyết định rút một phần lực lượng Nga khỏi Syria đã được thống nhất với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad. Nga sẽ để lại hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở Syria và giúp quân đội nước này tăng cường hệ thống phòng không. Ngoài ra, Nga sẽ tiếp tục giám sát lệnh ngừng bắn ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.


Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ngày 17/3 cho biết, phần lớn lực lượng Nga sẽ rời khỏi Syria trong vòng từ hai đến ba ngày nữa. Theo ông Bondarev, 242 quân nhân đã được trao tặng huân chương của nhà nước vì tham gia chiến dịch ở Syria. Tổng cộng 500 - 700 quân nhân sẽ được trao tặng huân chương nhà nước. Nhiều phi công sẽ được thăng hàm, tư lệnh cho biết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG