Bản tin 20H: Quân đội Nga sẽ đồn trú tại Syria ít nhất 49 năm

Tiêm kích Su-30SM Nga hạ cánh tại căn cứ Hmeymim. Ảnh: Sputnik.
Tiêm kích Su-30SM Nga hạ cánh tại căn cứ Hmeymim. Ảnh: Sputnik.
TPO - Quân đội Nga cho biết đang xây dựng hai căn cứ nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài tại cảng Tartus và sân bay Hmeymim của Syria.

Sáng 26/12, tại Hội nghị báo chí toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết đang yêu cầu Cục báo chí phối hợp Sở Thông tin Truyền thông TP HCM kiểm tra trường hợp một cơ quan báo chí cấp thẻ hoạt động cho cả chủ vựa phế liệu, chủ quán nhậu "để làm ăn". "Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉnh sửa quy định, giao quyền cho địa phương xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn mình quản lý", ông Tuấn nói. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sáng nay (26/12), Tổ xác minh tố cáo được thành lập theo Quyết định số 1781 của Giám đốc Sở GTVT, đã đến Đội TTGT Thanh Xuân để thông báo kế hoạch thụ lý giải quyết đơn của ông Nguyễn Mạnh Hùng tố cáo Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Đăng Hải, và ông Lê Hồng Việt, ông Đỗ Hà công tác tại Tổ cơ động TTGT Thanh Xuân “bè phái, bảo kê” xe tải. Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết tố cáo, Tổ công tác của Sở GTVT Hà Nội đưa ra biện pháp giải quyết đầu tiên là chuyển vị trí công tác của ông Lê Hồng Việt, Tổ trưởng Tổ cơ động và ông Đỗ Hà, cán bộ tổ này, sang làm việc ở một tổ nghiệp vụ khác. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 26/12, tại ga Cát Linh (Phường Cát Linh, Ba Đình, Hà Nội) thuộc tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh công nhân bất ngờ phát hiện phần đầu của đoàn tàu bị vẽ nhiều hình. Cụ thể, tại tầng 3 của ga Cát Linh đoàn tàu dài khoảng 50m, đầu của toa tàu bị vẽ kín một phần bên hông và phía trước đầu tàu. Các vết vẽ tràn lên cả phần cửa kính của toa tàu."Vụ việc được phát hiện từ đêm qua, không có thiệt hại gì ngoài vẽ sơn trên tàu. Hiện chúng tôi không thể cung cấp thông tin vì cơ quan công an đang điều tra", đại diện BQL nhà ga Cát Linh cho biết. (Xem chi tiết)

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Sở Tư pháp, TN&MT, Cục thuế thành phố, UBND các quận huyện, xã, phường cùng các đơn vị chức năng liên quan về việc tạm dừng giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn thành phố liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') để phục vụ công tác điều tra vụ án “làm lộ bí mật Nhà nước”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Đan (SN 1955, trú thị trấn Trạm Trôi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, bà Đan đã có cử chỉ thô bạo, tự cởi quần áo, chửi bới, xúc phạm, lăng mạ, làm nhục đến danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo, cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức và UBND thị trấn Trạm Trôi. (Xem chi tiết)

Do cãi nhau, ông Nguyễn Phong Quang (SN 1968, trú phường 7, TP Vũng Tàu) được cho đã đâm vợ 2 nhát vào cổ và ngực khiến bà Nguyễn Thị T.Q (SN 1977) tử vong. 
Gây án xong, ông Quang tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi bình tĩnh khóa cửa, đến Công an phường 7 để tự thú. Công an TP Vũng Tàu (tỉnh BR-VT) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Ngày 26/12, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) xác nhận đang tạm giữ Đặng Xuân Danh (28 tuổi) trú tại xã Đông Tân (Đông Hưng) để điều tra làm rõ hành vi tấn công bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa, khiến anh Nghĩa trọng thương. Theo đó, đêm 25/12, bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa đi cấp cứu một trường hợp tai nạn giao thông thì bất ngờ bị Đặng Xuân Danh là người nhà nạn nhân có biểu hiệu say rượu lao vào tấn công, gây thương tích nặng ở vùng mặt. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay, 26/12 tuyên bố sẽ thành lập một nhóm đặc biệt chuyên ứng phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Theo Yonhap, quyết định tái cơ cấu của Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ hỗ trợ chính phủ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, xây dựng niềm tin quân sự liên Triều và đưa hòa bình trở lại khu vực Đông Bắc Á. (Xem chi tiết)


Quân đội Nga cho biết đang xây dựng hai căn cứ nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài tại cảng Tartus và sân bay Hmeymim của Syria. "Tổng tư lệnh đã phê duyệt kế hoạch bố trí lực lượng và xây dựng căn cứ tại Tartus và Hmeymim. Chúng tôi đã bắt đầu thiết lập sự hiện diện lâu dài ở hai khu vực này", RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay tuyên bố. Cách đây một tuần, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cũng phê chuẩn thỏa thuận với chính phủ Syria do Tổng thống Nga Vladimir Putin đệ trình, cho phép Moscow mở rộng căn cứ hải quân tại cảng Tartus bên bờ Địa Trung Hải.Thỏa thuận có thời hạn 49 năm và tự động được gia hạn thêm 25 năm, nếu không nước nào đưa ra thông báo chấm dứt thỏa thuận ít nhất một năm trước khi hết hiệu lực.


Ngày 26/12, nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết giới chức nước này đã hành quyết 15 đối tượng bị kết tội tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh trên Bán đảo Sinai. Vụ hành quyết này được thực hiện tại 2 nhà tù ở khu vực miền Bắc Ai Cập, nơi các đối tượng trên bị giam giữ kể từ khi tòa án ra phán quyết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.