Bản tin 20H: Quân đội Syria đánh bật IS giành nhiều cao điểm

Bản tin 20H: Quân đội Syria đánh bật IS giành nhiều cao điểm
TPO - Ngày 19/1, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin quân đội Syria và Lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF) đã nỗ lực đánh bật các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi nhiều khu vực ở tỉnh miền Đông Deir Ezzor và giành lại quyền kiểm soát một số cao điểm chiến lược.

Sáng 19/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch điện VII) và dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch than 60). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý ngành điện và ngành than cần tiếp tục kiên trì cơ chế thị trường, tiến tới cạnh tranh, không độc quyền, không bao cấp về giá, giá phải trên giá thành sản xuất, bảo đảm lợi nhuận để tái đầu tư.


Từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng A92 trong nước giảm 590 đồng/lít, xuống còn 15.442 đồng/lít. Các mặt hàng xăng dầu khác cũng có mức giảm từ 301 đồng đến 912 đồng/lít/kg. Cũng theo yêu cầu của liên bộ Công Thương – Tài chính, giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng sinh học E5 giảm 580 đồng/lít xuống còn 14.759 đồng/lít. Với mức giảm rất mạnh 912 đồng/lít, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được phép bán diesel loại 0,05S ở mức không quá 10.207 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết việc kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như các hiệp định khác sẽ mang lại những cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam; trong đó, có các doanh nghiệp ngành dệt may và da giày. "Để tận dụng được lợi thế từ các Hiệp định này, ngành da giày cần tăng tốc chuẩn bị nguyên phụ liệu trong nước để được hưởng thuế suất vào thị trường Mỹ và EU và một số thị trường", Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh.


Khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 19/1, tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện, bắt giữ Đào Văn Lịch (trú ở xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; hiện tạm trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái) vận chuyển trái phép hơn 200kg pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lịch khai nhận sang Trung Quốc mua pháo đem về Việt Nam bán kiếm lời.


Khoảng 4h sáng nay (19/1), chiếc xe container BKS 60C - 144.55, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Linh Xuân đi khu du lịch Suối Tiên. Đến đoạn qua cầu vượt Trạm hai khoảng 300m thuộc phường Tân Phú, quận 9, TPHCM thì bất ngờ mất lái lao qua phải, tông gãy biển báo giao thông rồi leo lên đâm hàng loạt dải phân cách. Sự cố khiến phần đầu xe container hư hỏng nặng, thùng dầu bị bể khiến dầu nhớt chảy lênh láng trên đường khiến người dân đi làm bằng xe máy vào sáng sớm trượt ngã do cán phải dầu nhớt, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.. (Xem chi tiết)


Ngày 19/1, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin quân đội Syria và Lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF) đã nỗ lực đánh bật lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi nhiều khu vực ở tỉnh miền Đông Deir Ezzor và giành lại quyền kiểm soát một số cao điểm chiến lược. Fars dẫn lời các nguồn tin quân sự nêu rõ: "IS đã rút khỏi các vị trí gần cao điểm al-Ruwad sau khi bị quân đội Syria và NDF truy quét và tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố. Cao điểm Al-Ruwad và một số khu vực phụ cận hiện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của quân chính phủ Syria".


Ngày 19/1, Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran Valiollah Seif thông báo nước này sẽ nhận được 32 tỷ USD tài sản bị đóng băng sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ như một phần của thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức). Truyền hình quốc gia Iran dẫn lời ông Seif cho biết 28 tỷ USD sẽ được chuyển cho ngân hàng trung ương nước này, và 4 tỷ USD còn lại “sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước".


Các bộ trưởng và nghị sỹ Iraq theo dòng Hồi giáo Sunni đã quyết định tẩy chay các phiên họp của Chính phủ và Quốc hội nước này trong ngày 19/1 để phản đối bạo lực nhằm vào cộng đồng Sunni tại thị trấn Muqdadiya ở phía Đông thủ đô Baghdad. Theo kênh truyền hình al-Sumaria, liên minh gồm các nghị sỹ Arab dòng Sunni đã đưa ra quyết định trên sau một cuộc họp do Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là đại diện cấp cao nhất của cộng đồng Sunni tại Iraq, ông Salim al-Jabouri chủ trì.


Theo thông báo ngày 19/1 của các sân bay ở thủ đô Moskva của Nga, gồm Domodedovo, Vnukovo và Sheremetyevo, hơn 70 chuyến bay đã bị hủy và 15 chuyến bay khác bị hoãn do thời tiết xấu. Tính đến 9 giờ 30, giờ địa phương (tức 13 giờ 30, giờ Hà Nội), sân bay Sheremetyevo đã phải hủy 56 chuyến bay, sân bay Domodedovo hủy 14 chuyến và sân bay Vnukovo hủy 3 chuyến.Trước đó, hãng hàng không Aeroflot thông báo hãng này đã hủy gần 30 chuyến bay trong 2 ngày 18-19/1 tại sân bay Sheremetyevo do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

MỚI - NÓNG