Bản tin 20H: Quân đội Syria đánh bật IS khỏi tỉnh Hama

Binh sĩ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát một thị trấn thuộc tỉnh Hama từ IS ngày 3/10. Ảnh: THX/TTXVN.
Binh sĩ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát một thị trấn thuộc tỉnh Hama từ IS ngày 3/10. Ảnh: THX/TTXVN.
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ngày 4/10, quân đội Syria và các tay súng đồng minh đã đánh bật IS khỏi các vị trí cuối cùng ở tỉnh Hama, miền Trung Syria sau cuộc giao tranh quyết liệt.
UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định "trả" lại ông Vũ Minh Hoàng cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ sau khi thu hồi và hủy quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ đối với ông Vũ Minh Hoàng. Đồng thời, thành phố cần Thơ cũng thông báo, ông Vũ Minh Hoàng không còn là viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Cần Thơ và gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân của ông Hoàng cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ quản lý. (Xem chi tiết)

Sau trận mưa lớn sáng 4/10, nước từ triền núi đổ về khiến đường sắt Bắc - Nam qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bị ngập sâu 30cm, kéo dài gần 100m. Sự cố khiến ngành đường sắt phải cắm biển hạn chế tàu hành trình. Hai chuyến tàu khách SE7 và SE8 hành trình Bắc - Nam buộc phải nằm chờ cùng ba chuyến tàu hàng khác đến 13h30. Theo cán bộ đường sắt, chiều 3/10 địa điểm này từng bị ngập trong suốt 20 phút sau cơn mưa. Tối nay, thị xã Hoàng Mai tiếp tục mưa nên nguy cơ ngập lại hiện hữu.


Trưa 4/10, tại cầu Nhật Tân, TP. Hà Nội, người dân phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy khi đến gần giữa cầu đã bỏ lại xe rồi nhảy xuống sông Hồng. Qua kiểm tra giấy tờ mà nam thanh niên này để lại, danh tính người này được xác định là N.C.T. (SN 1987, trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Trong lúc lực lượng chức năng tới thì nam thanh niên này đã tự bơi vào bờ an toàn. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 10h30 ngày 4/10, hai em Nguyễn Văn Bình và Trần Đình Trọng (học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ) điều khiển xe máy điện sang đường đoạn qua xã Kỳ Tiến, huyện kỳ Anh (Nghệ An) thì  xảy ra va chạm với ô tô mang BKS 89B: 00286 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Sau khi va chạm, ô tô kéo lê xe máy điện một đoạn dài. Vụ tai nạn khiến Bình tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn Trọng đang trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Bộ GD&ĐT thông tin, ngay đầu năm học 2017- 2018, Bộ GD&ĐT đã thông báo chủ trương tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 và những năm tiếp theo. Theo đó, phương thức tổ chức các môn thi, bài thi của Kỳ thi THPTQG trong những năm tới sẽ được giữ ổn định như năm 2017; nội dung thi năm 2018 nằm trong chương trình lớp 12 và lớp 11, năm 2019 bao gồm cả chương trình trung học phổ thông như Bộ GD&ĐT đã thông báo từ năm 2016. Các nhà trường và học sinh sử dụng tài liệu hướng dẫn này kết hợp với các đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm, đề thi tham khảo và đề thi chính thức của Kỳ thi THPTQG năm 2017 làm tài liệu tham khảo để dạy học và ôn tập trong năm học 2017-2018; không cần có thêm đề thi minh hoạ mới. (Xem chi tiết)

Đến nhà anh Hoàng Mạnh D. (SN 1986, trú xóm Thành Vinh 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chơi, một người bạn phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ. Theo gia đình, trước đó nạn nhân không có biểu hiện khác thường tuy nhiên cách đây không lâu, anh D. cũng từng dùng lưỡi lam để cắt tay tự tử bất thành. (Xem chi tiết)

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã có văn bản chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự (PC45) làm rõ vụ việc cô gái tên Huệ (21 tuổi) cầu cứu cư dân mạng và tố bị đại uý Lê Đức Mạnh (33 tuổi) công tác tại đội An ninh (Công an thành phố Vinh) hành hung. "Công an thành phố Vinh đã có báo cáo ban đầu về kết quả xác minh việc chị Huệ viết những nội dung trên mạng xã hội. Song để khách quan, thường vụ đảng uỷ, và lãnh đạo công an tỉnh đã quyết định vào cuộc. Đại uý Mạnh phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra", đại tá Bùi Nguyên Tiến, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh nói.
Sau khi lên máy bay tại Philippines, bà Marilou Danley (62 tuổi) – bạn gái của Stephen Paddock, thủ phạm vụ xả súng tại Las Vegas đã xuất hiện tại sân bay LAX (Los Angeles, Mỹ) vào tối 3/10 (giờ địa phương) với một chiếc xe lăn và đội mũ che kín mặt. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang chuẩn bị lấy lời khai của Marilou để làm rõ động cơ gây án của bạn trai bà, sau khi ông này tiến hành vụ xả súng từ tầng 32 tại một khách sạn ở Las Vegas khiến 59 người thiệt mạng và 527 người khác bị thương. Cơ quan an ninh cho biết bà Marilou tình nguyện trở về Mỹ để “chứng minh mình trong sạch” và hoàn toàn không liên quan đến hành động tàn bạo của Stephen. (Xem chi tiết)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo ngày 4/10, quân đội Syria và các tay súng đồng minh đã đánh bật IS khỏi các vị trí cuối cùng ở tỉnh Hama, miền Trung Syria sau cuộc giao tranh quyết liệt. SOHR cho hay lần đầu tiên trong 3 năm, IS không còn hiện diện ở bất cứ nơi nào ở tỉnh này. 

Cảnh sát Brazil đã kịp thời bắt giữ một băng đảng trước khi nhóm tội phạm thực hiện ý định cướp ngân hàng quốc gia với đường hầm dài hơn 500m, được đào trong suốt 4 tháng. Đường hầm được phát hiện ở phía nam bang Sao Paulo, nối hang ổ của băng cướp, một căn nhà thuê, tới chi nhánh của Ngân hàng Brazil. Theo điều tra viên Fábio Pinheiro Lopes, tổng cộng 16 tên cướp đã bị bắt, trong có có cả các lãnh đạo của băng đảng. “Băng này này đã đầu tư 4 triệu real (tiền Brazil, khoảng gần 29 tỷ đồng) để chuẩn bị cho vụ cướp. Mỗi người tham gia đóng góp 200.000 real (1,4 tỷ đồng)”, ông Lopes nói. Sở dĩ, băng đảng này chịu chi như vậy vì nếu vụ cướp thành công, nhóm này sẽ có được khoản tiền khổng lồ 1 tỷ real (khoảng hơn 7.200 tỷ đồng) bên trong ngân hàng. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG