Bản tin 20H: Quân đội Ukraine chịu thêm nhiều tổn thất ở miền Đông

Binh sỹ Ukraine kiểm tra súng phóng lựu đạn tự động UAG-40 gần Goncharivsk ngày 23/1. Nguồn: AFP/TTXVN.
Binh sỹ Ukraine kiểm tra súng phóng lựu đạn tự động UAG-40 gần Goncharivsk ngày 23/1. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Quân đội Ukraine ngày 27/1 cho biết, đã có thêm nhiều binh sỹ nước này bị thiệt mạng và bị thương trong các vụ đụng độ mới nhất giữa quân chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Sáng 28/1, chiếc trực thăng quân sự UH-1 thuộc biên chế Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 đã rơi tại Bình Chánh, TP.HCM khiến 4 chiến sỹ hy sinh. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, 4 quân nhân hy sinh sẽ được công nhận là liệt sĩ. Lễ truy điệu 4 quân nhân này sẽ do Quân chủng Phòng không - Không quân đứng ra tổ chức. (Xem chi tiết)


Lúc 18h50 tối nay, tàu HQ-184 Hải Phòng, tàu ngầm kilo thứ 3 của Hải quân Việt Nam, đã về đến Vịnh Cam Rạm và neo cạnh bãi Tàu Bể phía ngoài Mũi Hời (Mũi Sộp) Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, sáng mai tàu sẽ hạ thủy và đưa vào Quân cảng Cam Ranh. HQ-184 Hải Phòng là chiếc tàu ngầm thứ 3, trong 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện – diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam. (Xem chi tiết)


Người đàn ông điều khiển xe máy qua đường tàu không chú ý, bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị kéo lê khoảng 100 mét và biến dạng. Vụ việc xảy ra khoảng 12h15 ngày 28/1, trên đường Ngọc Hồi, qua thị trấn Văn Điển (Thanh Trì - Hà Nội). Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29K2 - 5324 về trung tâm TP Hà Nội, đã chuyển hướng rẽ phải qua đường ray tàu hỏa. Do không quan sát khi qua đường, người này bị đoàn tàu chạy tốc độ cao hướng Nam - Bắc đâm. (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Minh Thu (SN 1973), nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để điều tra về hành vi “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Nguyễn Minh Thu bị bắt giam để điều tra vì bị tình nghi liên quan đến hành vi vi phạm của bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank. (Xem chi tiết)


Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM vừa phối hợp kiểm tra và phát hiện một nam hành khách, quốc tịch Canada vận chuyển trái phép gần 50.000 viên ma túy tổng hợp khi làm thủ tục nhập cảnh. Số ma túy trên được đối tượng cất giấu tinh vi trong hai valy 2 đáy; Trọng lượng tang vật 15,9 kg; Trị giá ước tính hơn 20 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Cục Hàng không dân dụng Malaysia vừa cho biết sẽ công bố một bản điều tra tạm thời về sự mất tích bí ẩn của máy bay Malaysia số hiệu MH370. Được biết, trong bản báo cáo kể trên, có công bố cả các kết quả điều tra của một nhóm điều tra quốc tế thành lập hồi tháng 4/2014. Nhóm này bao gồm đại diện của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, chi nhánh điều tra tai nạn hàng không Anh, Cục Điều tra tai nạn hàng không Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine ngày 27/1 cho biết, đã có thêm nhiều binh sỹ nước này bị thiệt mạng và bị thương trong các vụ đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov, trong 24 giờ qua đã có ít nhất 9 binh sỹ quân đội thiệt mạng và 29 người khác bị thương tại miền Đông, trong khi lực lượng đòi độc lập vẫn quyết tâm bảo vệ "lãnh thổ" của mình ở các khu vực giao tranh. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Chính phủ Jordan, ông Mohammad al-Momani ngày 28/1 tuyên bố, nước này sẵn sàng giao nộp nữ tù nhân Iraq Sajida al-Rishawi, kẻ có khả năng sẽ trở thành kẻ đánh bom liều chết, nếu viên phi công Jordan bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ được trả tự do. Tuy nhiên, ông al-Momani không đề cập gì đến con tin Nhật Bản Kenji Goto cũng đang bị IS cầm giữ.


Ngày 28/1, Mỹ đã ký một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine khoản vay bảo đảm 2 tỷ USD để giúp quốc gia bị chiến tranh tàn phá này “chi tiêu xã hội ngắn hạn” trong năm 2015. Washington cũng đồng thời cảnh báo đã chuẩn bị gia tăng các lệnh trừng phạt Nga nếu cần thiết. Sau lễ ký kết thỏa thuận cho vay kể trên với Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã đề cập tới sự hỗ trợ của Nga cho lực lượng ly khai tại Ukraine


Ngày 28/1, phong trào Hezbollah của Liban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công một đoàn xe quân sự của Israel vào trước đó cùng ngày, phá hủy một số xe quân sự của Israel và gây thương vong cho “quân địch.” Thông cáo của Hezbollah cũng nêu rõ vụ tấn công vào khu vực Shebaa Farms ở Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng do một nhóm tự xưng là “các anh hùng tử vì đạo Quneitra” tiến hành để đáp trả vụ không kích của Israel vào Cao nguyên Golan, thuộc lãnh thổ Syria, hôm 18/1 khiến 6 tay súng Hezbollah thiệt mạng.

MỚI - NÓNG