Bản tin 20H: Quân đội Ukraine nã pháo vào trung tâm Donetsk

Binh sỹ Ukraine đi qua khu vực gần thành phố Donetsk ngày 11/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine đi qua khu vực gần thành phố Donetsk ngày 11/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/8, lần đầu tiên đã xảy ra các vụ nã pháo vào khu vực gần trung tâm thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát của Ukraine. Nhiều người đã chạy ra khỏi phòng làm việc của họ sau nhiều tiếng nổ lớn gần nơi họ làm.

Chiều 14/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đang có chuyến thăm làm việc 4 ngày tại Việt Nam. Ông cho biết phía Hoa Kỳ sẽ tìm ra lộ trình và cách thức để sớm dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.


Chiều 14/8, thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng CSKT (PC46) – Công an Hà Nội cho biết, Đội chống hàng giả vừa bắt giữ gần 2 tấn mực khô nghi làm bằng cao su đang chuẩn bị vận chuyển từ Hà Nội vào TP HCM tiêu thụ. Số mực khô với tổng trọng lượng lên tới hơn 1.700 kg cùng 53 thùng giấy chứa hơn 12.000 hộp thuốc các loại không có tem, nhãn phụ. (Xem chi tiết)


Phòng CSHS Công an TP Hà Nội vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng, đồng xác minh đơn thư phản ánh về việc còn nhiều trẻ “biến mất” bí ẩn sau một thời gian được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề. CQĐT vẫn đang khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ có phải các cháu “biến mất” thật không, nơi ăn chốn ở cụ thể từng trường hợp hiện nay ở đâu, ai là người đang nuôi dưỡng các cháu… (Xem chi tiết)


Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Ebola có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn đã triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch bệnh này với các biện pháp quyết liệt, khẩn trương như giám sát chặt chẽ khách nhập cảnh, tăng cường kiểm tra các phương tiện, hàng hóa nhập khẩu…


Trong buổi làm việc ngày hôm nay 14/8 tại Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch (EOC), giáo sư Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh Hoa Kỳ (US.CDC) và Sở Y tế thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra trực tiếp 3 sinh viên người Nigeria (một trong 4 nước đang có dịch Ebola) vừa tới Việt Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy, ba sinh viên đến từ Nigeria khỏe mạnh và vẫn đang được Bộ Y tế giám sát chặt chẽ.


Một phóng viên của Reuters có mặt tại hiện trường cho biết ngày 14/8, lần đầu tiên đã xảy ra các vụ nã pháo vào khu vực gần trung tâm thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát của Ukraine. Nhiều người đã chạy ra khỏi phòng làm việc của họ sau nhiều tiếng nổ lớn gần nơi họ làm. Một lúc sau, có ít nhất thêm hai tiếng nổ nữa gần trung tâm thành phố.


Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng bảo vệ lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm từ Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU). Trước đó hôm 6/8, ông Putin đã ký sắc lệnh cấm nhập khẩu đối với một loạt sản phẩm từ Mỹ và EU cùng các quốc gia đã áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Lệnh cấm của Nga có thời hạn 1 năm, đã tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhiều nước châu Âu. (Xem chi tiết)


Một chiếc phi cơ thuộc hãng Jet Airways (Ấn Độ) đã rơi tự do 1.500 m trên không phận Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/8. Phi công đã chuyển giao tay lái cho một nữ cơ phó để “nghỉ ngơi có kiểm soát”. Tuy nhiên, khi máy bay rơi tự do, nữ cơ phó lại không hề biết vì mải mê với chiếc máy tính bảng và không hề để ý tới phi cơ bị mất độ cao. Sự cố chỉ được phát hiện khi đài kiểm soát không lưu Ankara ATC phát tín hiệu cảnh báo và hỏi tại sao máy bay lại rời khỏi độ cao cho phép khoảng 10.200 m. (Xem chi tiết)


Kết thúc phiên thảo luận song phương tại Tokyo ngày 14/8 trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các quan chức thương mại Mỹ và Nhật Bản đã không đạt được thỏa thuận về việc mở cửa thị trường ôtô Nhật Bản. Bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất trong TPP này là một trở ngại cho việc sớm đi đến ký kết sáng kiến trên, khiến 12 nước thành viên bỏ lỡ thời hạn đầu tiên vào cuối năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.