Bản tin 20H: Quan hệ Nga - Mỹ ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định các mối quan hệ giữa nước này và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM khẳng định ông không làm sai khi dỡ chốt công an ở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM ngày 27/2. Cũng theo ông Hải, sự việc đã được báo cáo với lãnh đạo thành phố. Ông Hải cho biết, việc trả lại chốt cho phía Ngân hàng là phương án xử lý linh động, lấy chỗ làm việc cho các anh em cảnh sát bảo vệ nơi trọng yếu, sau khi trao đổi với đại diện ngân hàng. (Xem chi tiết)


Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, các bốt gác mà quận 1, TPHCM thu hồi trong chiều 27/2 là của Bộ Công an, được thiết lập nhằm mục tiêu bảo vệ kho tiền Quốc gia của Ngân hàng Nhà nước. Đây là khu vực cần đảm bảo an ninh tuyệt đối. "Hiện quận 1 đã dựng lại, trả lại rồi. Sự việc này cũng đơn giản, đã được giải quyết rồi", ông Tú cho biết thêm.


Hôm nay (28/2), UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chính thức thông báo việc loại bỏ ý tưởng thực hiện “Tuyến phố ghi danh” trên đoạn hè thuộc hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định, đây mới chỉ là ý tưởng đề xuất ban đầu của đơn vị tư vấn thiết kế (chưa có phương án triển khai cụ thể). Qua khảo sát, có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất này. Trên cơ sở đó, UBND quận Hoàn Kiếm thấy rằng nội dung ý tưởng chưa thực sự phù hợp và đã chỉ đạo đơn vị tư vấn loại bỏ nội dung này trong phương án thiết kế dự án đầu tư. (Xem chi tiết)


Ngày 28/2, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết,Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã có kết luận về chủ trương cải tạo môi trường hồ Tây, trong đó, có việc chấn chỉnh việc nuôi cá tại hồ Tây. TP Hà Nội đã quyết định dừng toàn bộ việc nuôi cá ở hồ Tây vì cho rằng việc nuôi thuỷ sản ở hồ Tây là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Liên quan đến việc nạo vét, cải tạo môi trường hồ Tây, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, phương án bổ cập nước Hồ Tây và thau rửa sông Tô Lịch được thực hiện bằng giải pháp bơm nước từ sông Hồng vào Hồ Tây. (Xem chi tiết)


Sáng 28/2, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với công an phường Hàng Bông ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tại ngã tư Tràng Thi - Triệu Quốc Đạt và dọc trên phố Phủ Doãn. Hàng loạt hộ kinh doanh bị nhắc nhở và xử phạt vì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tập kết hàng hóa làm nơi buôn bán, kinh doanh. Mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo, bếp ăn... gây mất mĩ quan đô thị cũng bị dẹp bỏ. Trên phố Phủ Doãn, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 triệu đồng theo Nghị định 155 với một phụ nữ do vứt rác thải ra đường. Đây là người đầu tiên tại quận Hoàn Kiếm bị nhà chức trách xử phạt từ khi Nghị định có hiệu lực - ngày 1/2. (Xem chi tiết)


Liên quan đến sự việc khoảng gần 100 nhà xe đã chạy xe rỗng về Hà Nội để phản đối việc bị điều chuyển luồng tuyến vào sáng 28/2, theo đại diện các nhà xe trong diện điều chuyển từ bến Mỹ Đình về Nước Ngầm, lượng khách quá ít, chi phí tại trong và ngoài bến quá lớn nên hầu hết các đơn vị đang “gánh lỗ” và quá sức chịu đựng. Ông Nguyễn Sơn La, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mạnh La (tuyến Thái Bình-Nước Ngầm) cho rằng trung bình mỗi xe một tháng doanh nghiệp đang chịu lỗ 18-20 triệu đồng, 6 xe lỗ tới 100 triệu, đơn vị hết khả năng chịu đựng.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định các mối quan hệ giữa nước này và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trước đó, ngày 15/2, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố quan hệ Nga-Mỹ đến nay chưa bắt đầu được "định hình lại”. Ông cho rằng trong bối cảnh này không nên vội vàng. Hơn nữa, hiện nay Tổng thống Trump đang hoàn thiện chính quyền, vì vậy nên đợi đến khi bộ máy chính quyền mới của vị tỷ phú này được thành lập đầy đủ và khi Moskva và Washington bắt đầu các cuộc gặp chính thức đầu tiên sắp tới.


Ngày 27/2, ít nhất bốn người thiệt mạng và khoảng năm người khác mất tích khi một máy bay cỡ nhỏ rơi xuống một khu dân cư ở thành phố Riverside, phía Nam California, sau khi cất cánh từ sân bay gần đó. Người phát ngôn của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, Ian Gregor, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 40 (theo giờ địa phương) khi chiếc máy bay Cessna 310 gặp sự cố và rơi xuống sau khi cất cánh từ sân bay Riverside Municipal, phía Đông thành phố Los Angeles. Hai ngôi nhà đã bị phá hủy và bốc cháy khi máy bay lao xuống.


Triều Tiên đã cử một phái đoàn cấp cao tới Malaysia để tìm cách đưa thi thể ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, về nước. Cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ri Tong Il - người có mặt trong phái đoàn trên. Trước đó, Malaysia đã khẳng định rằng công dân Triều Tiên bị sát hại hôm 13/2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur bằng chất độc thần kinh là ông Kim Jong-nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.