Bản tin 20H: Quan hệ Nga - NATO đang ấm lên

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ Xô Viết thiệt mạng trong Thế chiến 2 ở Volgograd. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ Xô Viết thiệt mạng trong Thế chiến 2 ở Volgograd. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đã nhận được tín hiệu từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về khả năng nối lại hợp tác Nga-NATO.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo huyện, xã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm trong hỗ trợ gà không đúng đối tượng xảy ra tại Quảng Nam. Trước đó, theo báo chí phản ánh, tháng 11/2014, khi huyện Quế Sơn phê duyệt kinh phí mua gà hỗ trợ cho người dân nghèo trong xã (Quế An) trong chương trình “Nông thôn mới” thì toàn bộ 1.250 con gà này không đến với người dân mà toàn bộ Bí thư, Chủ tịch đến cán bộ xã đã nhận số gà này về nuôi. (Xem chi tiết)


Sáng 8/5, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước đã diễn ra lễ công bố hàng loạt quyết định về nhân sự mới của Ngân hàng TMCP Đại Dương Việt Nam (OceanBank), ngân hàng vừa được NHNN tuyên bố mua toàn bộ cổ phần vào cuối tháng 4 vừa qua. Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp quản OceanBank, chuyển đổi mô hình hoạt động của ngân hàng này thành ngân hàng TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. (Xem chi tiết)


HĐND tỉnh Hà Tĩnh hôm nay tổ chức kỳ họp bất thường để bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND với 44/44 phiếu.Còn ông Lê Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh trúng cử chức danh Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011-2016 với số 44/44 phiếu, thay ông Võ Kim Cự. (Xem chi tiết)


Nhiều tuần qua, trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương (Lâm Đồng) có mưa lớn kéo dài, một số nơi còn hứng chịu các trận mưa đá kèm lốc xoáy đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của địa phương, khiến sản lượng nhiều loại rau giảm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay có gần 200ha rau củ các loại bị hư hại hoàn toàn khiến sản lượng rau sụt giảm gần 1.000 tấn.


Ngày 8/5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra nguyên nhân một công nhân viễn thông bị điện giật tại khóm 7, thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau). Khoảng 19 giờ ngày 7/5, công nhân Đoàn Hoàng Linh, sinh năm 1993, ở ấp Thạnh Đức, xã Long Đức (Long Phú, Sóc Trăng) làm công nhân một công ty cáp quang đang trèo lên cột điện, sửa cáp quang, bị điện giật rơi xuống đất, chết tại chỗ. Lực lượng chức năng địa phương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân tử vong. (Xem chi tiết)


Chiều 7/5, sau buổi làm việc, khoảng 7 công nhân đi dọc bờ kè ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, bắt cua ốc làm mồi nhậu. Sau khoảng một giờ ăn cua, 3 công nhân bị tê cứng chân, tay, khó thở. Sáng 8/5, 3 người được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng tê chân, tay, tê miệng, khó thở. Thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán họ có triệu chứng ngộ độc thần kinh vì ăn cua mặt quỷ. (Xem chi tiết)


Nhật Bản và Philippines sẽ tổ chức tập trận hải quân chung gần bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) ở Biển Đông vào ngày 12/5 tới. Nội dung của cuộc diễn tập về an toàn hàng hải có tên CUES này là thực hành cách hành xử khi xảy ra chạm trán bất ngờ trên biển (CUES). Đây là một phần trong thỏa thuận được Nhật Bản và Philippines ký kết hồi tháng Một vừa qua nhằm tăng cường hợp tác an ninh song phương.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đã nhận được tín hiệu từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về khả năng nối lại hợp tác Nga-NATO. Trước đó, ngày 3/5, NATO và Bộ Quốc phòng Nga đã thiết lập kênh liên lạc tác chiến song phương và trong trường hợp căng thẳng gia tăng, chỉ huy hai bên có thể ngay lập tức xử lý vấn đề nảy sinh. Đây là lần đầu tiên hai bên thiết lập đường dây nóng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. (Xem chi tiết)


Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Trung Quốc sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, kết thúc Thế chiến thứ II tại thành phố Novorossiysk, Liên bang Nga. Sau khi tham gia lễ kỷ niệm, ngày 12/5, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 054A sẽ rời Novorossiysk để lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập quân sự với các tàu chiến của Nga tại Địa Trung Hải. (Xem chi tiết)


Ngày 8/5, một chiếc trực thăng quân sự chở các quan chức ngoại giao đã rơi tại miền bắc Pakistan khiến sáu người thiệt mạng, trong đó có đại sứ Na Uy và Philippines. Chiếc trực thăng Mi-17 chở 17 người, gồm 11 người nước ngoài và 6 người Pakistan đã rơi xuống một trường học tại thành phố Gilgit khi đang trên đường tới dự lễ khởi công các dự án tại đây. Máy bay đã bốc cháy sau khi bị rơi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG