Bản tin 20H: Quan hệ Nga - Phương Tây ở sát mức gần xung đột

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở căn cứ Deveselu, Romania ngày 12/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở căn cứ Deveselu, Romania ngày 12/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Wark mới đây đánh giá quan hệ giữa Nga và Phương Tây đã thay đổi sâu sắc từ đối tác tới mức gần xung đột.

Theo quyết định của liên bộ Công Thương- Tài chính, từ 15h hôm nay, bán bán lẻ xăng A92 tăng 243 đồng/lít lên 15.829 đồng/lít. Giá các loại xăng sinh học E5, dầu hỏa, diesel cũng có mức tăng từ 192 đồng đến gần 300 đồng/lít, kg. Cũng theo quyết định này, giá bán lẻ xăng sinh học E5 tăng 239 đồng/lít, lên mức 15.315 đồng/lít. Giá bán lẻ dầu diesel tăng 277 đồng/lít, dầu hỏa tăng 192 đồng/lít, lên lần lượt 11.300 đồng/lít và 9.647 đồng/lít. Dầu madút loại 3,5S được phép tăng 290 đồng/kg, lên mức mới 8.150 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đưa đón các đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội tiến hành cấm, hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường từ ngày 22 đến 24/5. Cụ thể, từ 9h đến 22h ngày 23/5 và từ 9h đến 14h ngày 24/5 tạm cấm các xe tải có tải trọng hàng hóa từ 500 kg trở lên; ôtô chở khách, xe taxi (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định) và hạn chế đối với ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên 30 tuyến đường. (Xem chi tiết)


Sáng 20/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã làm việc với Quận ủy Quận 5 để kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X. Tại buổi làm việc, Bí thư Thăng yêu cầu các sở ban ngành chức năng và lãnh đạo quận 5 có phương án di dời chợ hóa chất Kim Biên (Q.5). Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu thay vì giao cho Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Sở Công thương tổ chức đấu thầu công khai, mời các doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng chợ mới để đẩy nhanh tiến độ di dời chợ hóa chất Kim Biên (quận 5) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. (Xem chi tiết)


Ngày 20/5, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, trường sẽ giảm học phí cho tất cả các tân sinh viên thuộc 4 tỉnh duyên hải Bắc Trung bộ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đây là 4 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cá và hải sản chết bất thường tại các vùng biển trong thời gian vừa qua. Theo đó, học sinh 4 tỉnh duyên này khi nộp đơn vào trường sẽ được giảm 10% học phí chia sẽ bớt khó khăn đồng thời để động viên tinh thần các em cố gắng tiếp tục học tập để hoàn thành giấc mơ nghề nghiệp của mình. (Xem chi tiết)


Khoảng 3 giờ ngày 20/5, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng bắt giữ một vụ vận chuyển 110kg thịt gia cầm không rõ xuất xứ đang được đưa vào địa bàn tiêu thụ. 4 bao tải chứa thịt gà, vịt đông lạnh đã qua sơ chế. Toàn bộ số hàng trên được đóng gói trong túi nilon ghi chữ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng và khai nhận đang vận chuyển số hàng trên ra thành phố Cao Bằng tiêu thụ.


Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Wark mới đây đánh giá quan hệ giữa Nga và Phương Tây đã thay đổi sâu sắc từ đối tác tới mức gần xung đột. Theo ông, quan hệ giữa Nga với các nước khác là đa dạng, từ "liên minh để hợp tác" đến "đối đầu trong xung đột". Ngoài ra, Trợ lý Wark cũng chỉ trích những bình luận của Moskva liên quan với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania và bắt đầu xây dựng hệ thống ở Ba Lan.


Ngày 20/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh này đã đạt được "sự đồng thuận rộng rãi" về việc tổ chức thêm một cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga trước khi Hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự này vào tháng Bảy tới tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Theo ông Stoltenberg, các ngoại trưởng NATO trong cuộc họp tối 19/5 tại Brussels đã nhất trí áp dụng "cách tiếp cận hai chiều" với Moskva, tức là vừa tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ, vừa theo đuổi đối thoại với Kremlin.


Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp xác nhận đã tìm thấy một phần thi thể nạn nhân trong vụ máy bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir mất tích. Ngoài thi thể nạn nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp nói lực lượng tìm kiếm đã phát hiện những chiếc ghế, hành lý của hành khách chuyến bay xấu số này. Trước đó, quân đội Ai Cập cho biết lực lượng này cũng phát hiện một số hành lý khi đang tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay.

MỚI - NÓNG