Bản tin 20H: Quốc hội Hy Lạp thông qua gói cứu trợ 85 tỷ USD

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Athens ngày 12/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Athens ngày 12/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Sáng 14/8 (theo giờ Hy Lạp), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật về gói cứu trợ tài chính quốc tế trị giá 85 tỷ euro sau một đêm tranh luận căng thẳng.

Ngày 14/8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo, do đang bước vào thời điểm mùa dịch sốt xuất huyết​ nên khi bị sốt kéo, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị; không tự ý điều trị tại nhà. Cục Y tế dự phòng cho biết tình hình sốt xuất huyết năm 2015 sẽ tăng cao nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống. Hiện nay đang bước vào thời điểm mùa dịch nên người dân cần chủ động các biện pháp phòng bệnh.


Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện Ngân hàng cổ phần Đông Á (DongA Bank) và quyết định kiểm soát đặc biệt, đồng thời sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt ngân hàng này. Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, DAB đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh  doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DAB. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ PC45 cho biết lúc 9 giờ sáng 14/8, PC45 đã tập kích vào địa điểm tổ chức đá gà trong căn nhà xưởng nằm sát mặt đường ngay chân cầu Bính, Hải Phòng. Khi công an ập vào, trong căn xưởng mái tôn kẽm rộng chừng 100m2 này có khoảng 40 đối tượng đang tập trung sát phạt dưới hình thức đá gà. Công an đã khống chế các con bạc, thu giữ tang vật một số cặp gà chọi cùng số tiền đánh bạc. (Xem chi tiết)


Ngày 14/8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2.173 kíp nổ, 398kg thuốc nổ công nghiệp, 550 mét dây cháy chậm và hơn 211 triệu đồng tiền mua bán trái phép vật liệu nổ. Mở rộng điều tra vụ án, bước đầu các đối tượng khai nhận nhiều lần mua bán trái phép vật liệu nổ với khoảng 850kg thuốc nổ và phụ kiện nổ.


Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp, số tiền Pháp trả cho Nga bồi thường vi phạm hợp đồng “sẽ ít hơn 1 tỷ euro”. Các vấn đề về việc chấm dứt hợp đồng tàu đổ bộ Mistral cho Nga sẽ được thảo thuận tại Hội đồng Bộ trưởng Pháp. Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Michel Sapen cho biết, các vấn đề về việc chấm dứt hợp đồng hai tàu Mistral với Nga sẽ Hội đồng Bộ trưởng Pháp xem xét trước cuối tháng 8/2015. (Xem chi tiết)


Sáng 14/8 (theo giờ Hy Lạp), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật về gói cứu trợ tài chính quốc tế trị giá 85 tỷ euro sau một đêm tranh luận căng thẳng. Với sự ủng hộ của các nghị sỹ đối lập, Thủ tướng Alexis Tsipras đã dễ dàng nhận được 222 phiếu ủng hộ để thông qua dự luật này tại Quốc hội gồm 300 ghế. Chỉ có 64 nghị sỹ bỏ phiếu chống và 11 nghị sỹ bỏ phiếu trắng. Theo dự kiến, Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) cũng sẽ thông qua thỏa thuận cứu trợ cho Hy Lạp trong cuộc họp diễn ra cùng ngày 14/8.


Chính quyền quận St. Louis, bang Missouri của Mỹ ngày 13/8 tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh hỗn loạn chưa hoàn toàn chấm dứt. Căng thẳng đã hạ nhiệt đáng kể trong 2 đêm gần đây, không còn các cuộc tụ tập lớn, đụng độ xảy ra thưa thớt hơn và không có báo cáo nào về các vụ bắt giữ. Quận St. Louis tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 10/8 sau khi trước đó một ngày, cuộc biểu tình đánh dấu một năm vụ cảnh sát da trắng bắn chết thanh niên da màu Michael Brown leo thang thành bạo lực.


Chính quyền bang Veracruz của Mexico ngày 13/8 thông báo năm đối tượng có vũ trang đã xả súng vào một quán rượu ở bang này làm sáu người thiệt mạng, trong đó có một trùm ma túy địa phương và một nhà báo. Vụ xả súng trên diễn ra tại thành phố Orizaba của bang Veracruz. Nạn nhân của vụ xả súng là nhà báo Juan Heriberto Santos, một phóng viên của nhật báo địa phương El Buen Tono và tên Jose Marquez Balderas còn có biệt danh "El Chichi," một trùm ma túy khu vực của bang Zetas và bốn người khác. Ngoài ra, hai cảnh sát cũng đã bị thương.


Ngày 14/8, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ "sự hối lỗi sâu sắc" trước toàn bộ những người dân vô tội và gửi lời xin lỗi do những hành động của Nhật trong quá khứ. Bài phát biểu có đoạn: "Nhật Bản đã nhiều lần bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành do những hành động của Nhật Bản trong cuộc chiến".


Ngày 14/8, các đơn vị tiền tuyến hỗn hợp của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã đe dọa trả đũa Hàn Quốc sau một loạt các vụ rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua đường giới tuyến. Quân đội Triều Tiên cũng tố cáo rằng các nhà hoạt động Hàn Quốc đang thực hiện các vụ rải truyền đơn “với sự đồng lõa ngấm ngầm của chế độ và quân đội Hàn Quốc”, đồng thời cảnh báo với các hoạt động chiến tranh tâm lý quy mô lớn như vậy, hai miền Triều Tiên “về thực chất đã rơi vào tình trạng chiến tranh”.

MỚI - NÓNG