Bản tin 20H: Rơi trực thăng quân sự, 5 quân nhân thiệt mạng

Nguồn: antaranews.com.
Nguồn: antaranews.com.
TPO - Kyodo đưa tin một sỹ quan quân sự Indonesia cho biết, chiều 20/3, một trực thăng quân sự nước này đã rơi ở khu vực miền Trung, làm ít nhất 5 quân nhân thiệt mạng. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sập cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai) vừa xảy ra trưa nay (20/3), Thứ trưởng phụ trách Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường, các Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục sự cố. Bộ Giao thông vận tải đã thành lập Tổ công tác đặc biệt giúp Bộ chỉ đạo khắc phục sự cố cầu Ghềnh. (Xem chi tiết)


Bệnh viện T.Ư Huế chiều 20/3 cho biết, khoa Cấp cứu Hồi sức thuộc bệnh viện này hiện tiếp nhận điều trị một trường hợp học sinh lớp 5 bị bỏng nặng, tính mạng nguy kịch, do dùng xăng để nướng khoai lang.

Nạn nhân là em N.V.S (11 tuổi, học sinh lớp 5, trú xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế). Theo đó, để ngọn lửa bùng cháy to hơn, một học sinh lớp 5 ném luôn cả chiếc bật lửa vào lò nướng khoai lang. Khi bật lửa vừa lọt vào bên trong thì một tiếng nổ vang lên, làm cho dung dịch xăng, axit đang bén lửa bắn vào người nhiều học sinh. (Xem chi tiết)


Ngày 20/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Thạch Tượng (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) khi chiếc xe ben hiệu Hoa Mai do ông Hoàng Văn Sơn (ở xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành) điều khiển trên đường đi chặt mía bất ngờ bị tuột dốc khiến 1 người chết và 14 người bị thương. Khi đó, chiếc xe ben kể trên đến đồi mía thuộc thôn Thống Nhất (xã Thạch Tượng) có độ dốc khoảng 45 độ, tài xế Sơn dừng xe và ra hiệu cho mọi người xuống để chặt mía. Tuy nhiên nhiều người chưa kịp nhảy xuống thì bất ngờ chiếc xe ôtô kể trên bị tuột dốc và trượt dài gần 200m. Sự việc khiến những người ngồi trên xe quá hoảng sợ, nhốn nháo và nhảy ra khỏi xe. 


Vào khoảng 13h ngày 20/3, khu vực các quầy bán hải sản tại chợ Hóa An, xã Hóa An, Tp Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ cháy khiến gần chục ki ốt bán hải sản bị ngọn lửa thiêu rụi. khoảng thời gian trên ngọn lửa bùng phát tại một ki ốt trong khu vực bán hải sản. Do thời tiết nắng nóng và có gió, bên trong các quầy có nhiều vật dụng bằng nhựa dùng để đựng hải sản nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm cả khu vực các quầy bán hải sản. Nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát phóng cháy chữa cháy Đồng Nai đã huy động lực lượng tham gia dập lửa. Khoảng hơn 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.


Thủy quân lục chiến Hàn Quốc thành lập một đơn vị cơ động mới có nhiệm vụ tấn công Triều Tiên từ phía sau trong những sự kiện mang tính bất ngờ. Đơn vị cấp trung đoàn với 3.000 lính nói trên thành lập ở thành phố ven biển Pohang, phía đông nam Hàn Quốc, hôm 1/3 và được đặt tên là "Spartan 3.000", Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao nước này hôm nay cho biết. Các binh sĩ của "Spartan 3.000" sẽ luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để có thể triển khai tới bất cứ khu vực nào trên bán đảo Triều Tiên trong vòng 24 giờ. Họ đảm nhận nhiệm vụ phá hủy các cơ sở, phương tiện quan trọng ở hậu phương của Triều Tiên trong những trường hợp bất ngờ.


Phát biểu trên báo Đức Tấm gương ngày 19/3, Phó phái đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Ukraine, ông Alexander Hug đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép với các bên xung đột ở Ukraine trong việc triển khai thỏa thuận hòa bình Minsk. Theo ông Hug, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải lưu tâm và gây sức ép với các bên xung đột, không để lực lượng ly khai và chính quyền Kiev nghĩ rằng họ có thể làm gì tùy thích. Ông nhấn mạnh cần phải giữ khoảng cách giữa các bên xung đột do tại nhiều địa điểm ở khu vực giới tuyến, hai bên chỉ cách nhau từ 50-100 m. 


Ngày 20/3, nhà chức trách Nga đã bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu FZ981 của hãng hàng không Flydubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị rơi ngày 19/3 tại sân bay thành phố Rostov-on-Don, miền Nam Nga làm toàn bộ 55 hành khách và 7 nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng. Công tác điều tra do Ủy ban Hàng không liên chính phủ (MAK) đảm nhiệm, với sự tham gia của các chuyên gia từ UAE, quốc gia đăng ký và khai thác chiếc máy bay; Mỹ, nước chế tạo và sản xuất máy bay Boeing trên và Pháp, nước chế tạo động cơ máy bay.


Chiều 20/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị lên đường thăm chính thức Cuba - chuyến thăm thứ hai của một tổng thống Mỹ đương nhiệm tới đảo quốc Caribe này trong 88 năm qua. Đây được coi là một bước tiếp theo hướng tới việc chấm dứt hơn nửa thế kỷ quan hệ lạnh nhạt và đối địch giữa hai bên. Trong thời gian ở thăm La Habana từ ngày 20-22/3, ông Obama sẽ hội đàm và ra tuyên bố chung với Chủ tịch Cuba Raul Castro, thăm khu phố cổ ở thủ đô La Habana, gặp gỡ giới doanh nghiệp và xã hội dân sự của Cuba. Tuy nhiên, hai bên sẽ không đề cập đến vấn đề cải cách chính trị và kinh tế.


Truyền thông Ai Cập ngày 19/3 đưa tin Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đã quyết định thay thế 8 bộ trưởng các bộ: Tư pháp, Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Thủy lợi, Du lịch và Giáo dục. Theo đó, danh sách ứng cử viên do ông Ismail đề cử vào vị trí người đứng đầu các bộ trên đã được trình lên Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi xem xét. Dự kiến, 8 bộ trưởng mới sẽ nhậm chức vào ngày 23/3.


Kyodo đưa tin một sỹ quan quân sự Indonesia cho biết chiều 20/3, một trực thăng quân sự nước này đã rơi ở khu vực miền Trung, làm ít nhất 5 quân nhân thiệt mạng. Nguồn tin xác nhận, máy bay trên - chở 6 quân nhân và 4 thành viên tổ lái - rơi xuống khu đồn điền của cư dân địa phương tại một ngôi làng ở khu vực Poso Regency thuộc tỉnh Trung Sulawesi vào lúc 17 giờ 55 phút. Hiện, nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ, song có khả năng máy bay rơi do gặp bão.

MỚI - NÓNG