Bản tin 20H: Rơi trực thăng quân sự tại Indonesia

Ảnh minh họa. (Nguồn: india.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: india.com)
TPO - Ngày 8/7, máy bay trực thăng quân sự Bell 205 của Indonesia đã rơi xuống ngôi nhà trong một làng ở gần thành phố Yogyakarta, làm 3 trong số 6 người trên máy bay thiệt mạng. 

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 8/7, vùng áp thấp phía Tây đang phát triển trở lại gây ra hiệu ứng phơn ở Trung Bộ. Ngày mai 9/7, nắng nóng sẽ xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 34-37 độ C. Ngày 10/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.


Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 5296 về việc trả lời kiến nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) về đề nghị làm rõ việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, làm Phó Tổng giám đốc Sabeco. Theo phản ánh của ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI cho biết, VAFI đã nhiều lần gửi công văn liên quan tới vụ việc bổ nhiệm sai luật và có nhiều khuất tất đối với ông Vũ Quang Hải tại Sabeco và việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp thuộc quản lý của Bộ Công Thương dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, từ 1/8 tới, Sở sẽ thực hiện kê khai hồ sơ cấp "sổ đỏ" cho cá nhân qua mạng. “Đối với tất cả người dân khi thực hiện cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có thể nộp hồ sơ ở bất cứ địa bàn nào mà không nhất thiết phải nộp hồ sơ tại địa bàn sinh sống như hiện nay”, ông Nghĩa cho hay. (Xem chi tiết)


13h30, xe container chở thùng hàng 40 feet chạy trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức về trung tâm TP HCM. Vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc (quận 2), xe mất lái lao sang phải, hất văng ôtô 4 chỗ chạy cùng chiều. Chiếc container tiếp tục tông dải phân cách trước khi lao vào dòng xe máy đang chờ đèn đỏ. 6 xe các loại bị húc văng, nhiều người bị thương la hét, kêu cứu. Trong đó có người đàn ông cùng xe máy bị kẹp chặt trong dải phân cách, gãy chân. Nhiều người khác may mắn chỉ bị trầy xước, xe hư hỏng nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 8/7, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, Hội đồng xét kỷ luật đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bà Hoàng Thị Đường (SN 1970, Trưởng Trạm y tế xã Kim Thành, huyện Yên Thành). Thời hạn kỷ luật 12 tháng tính từ ngày 20/6/2016. Trước đó, vào ngày 4/5, ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1975) cùng vợ là Trần Thị Hê đến Trạm y tế xã Kim Thành để khám và điều trị. Bác sỹ Hoàng Thị Đường – Trưởng trạm trực tiếp thăm khám. Sau khi truyền được 1/3 chai Natriclorid 9%0 thì ông Sơn đề nghị bà Đường tiêm cho hai vợ chồng thuốc kháng sinh Cefotaxim. Sau khi tiêm, ông Sơn tử vong sau đó do sốc phản vệ. (Xem chi tiết)


Chiều 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết nghi can đâm chết anh Lê Đình Tuệ, cán bộ lâm nghiệp Vườn quốc gia Núi Chúa vào tối 7/7 đã ra đầu thú. Theo ghi nhận ban đầu, nghi can tên là Nguyễn Hậu, 30 tuổi, cư ngụ tại khu phố 10, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã dùng vật nhọn đâm chết anh Lê Đình Tuệ, 34 tuổi, cán bộ lâm nghiệp thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa.


Sáng 8/7 chính quyền xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, làm một người tử vong. Trước đó, vào lúc 4h ngày 7/7, người dân trình báo với công an xã, có người tử nạn trên đoạn đường xóm Yên Viên (cùng xã Tiến Thành). Nạn nhân được xác định là bà Chu Thị Loan, sinh 1953 trú tại xóm Yên Viên. Bước đầu được xác định bà Loan nghi tử vong do tai nạn giao thông nhưng phương tiện và người gây tai nạn vẫn đang được ráo riết tìm tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Chính phủ Australia vừa tuyên bố sẽ chi thêm 300 triệu USD để hỗ trợ phát triển các lực lượng an ninh của Afghanistan trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw, Ba Lan, nơi mà an ninh tại quốc gia Nam Á này là vấn đề thảo luận trọng tâm. Australia, đồng minh của Mỹ trong chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, từng cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho lực lượng an ninh Afghanistan giai đoạn 2010 – 2017. Ngày 8/7, chính phủ nước này tuyên bố sẽ tài trợ thêm 100 triệu USD mỗi năm cho đến năm 2020. Tuyên bố này đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết đã quyết định hoãn kế hoạch cắt giảm gần một nửa quân đội Mỹ tại Afghanistan vào cuối năm nay. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa chặt đầu 6 chiến binh của nhóm vì cáo buộc “mưu phản”, gửi thông tin cho các điệp viên của liên quân do Mỹ đứng đầu. Đây là vụ hành quyết thành viên mới nhất của tổ chức cực đoan IS. Vụ hành quyết dã man diễn ra tại khu al-Hisba, thành phố Mosul, miền tây bắc Iraq. Các chiến binh bị cáo buộc rò rỉ thông tin cho phía liên quân do Mỹ đứng đầu. Các thông tin này hỗ trợ cho nhiều cuộc không kích của liên quân thời gian qua khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của IS phải bỏ mạng. (Xem chi tiết)


Ngày 8/7, máy bay trực thăng quân sự Bell 205 của Indonesia đã rơi xuống ngôi nhà trong một làng ở gần thành phố Yogyakarta, làm 3 trong số 6 người trên máy bay thiệt mạng. Người phát ngôn quân đội Indonesia, Chuẩn tướng Sabrar Fadhila cho biết 3 người sống sót đã bị thương nặng và đang được điều trị. Trực thăng Bell 205 đã gặp nạn khi đang trong hành trình từ Solo tới Yogyakarta như một phần trong hoạt động bảo vệ an ninh cho chuyến thăm Yogyakarta của Tổng thống Joko "Jokowi" Widodo vào ngày 9/7 tới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.