Bản tin 20H: Sân bay Donetsk trúng tên lửa

Sân bay Donestk. (Nguồn: en.ria.ru)
Sân bay Donestk. (Nguồn: en.ria.ru)
TPO - Quân đội Ukraine ngày 9/9 cho biết sân bay gần thành phố Donetsk ở miền Đông Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa và súng cối 4 lần trong đêm 8/9, nhưng không có ai bị thương vong.

Sáng ngày 9/9, ông Đoàn Văn Đạt, chủ hiệu bánh đậu xanh Nguyên Hương (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đã đến tận nhà ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) để trao tặng số tiền 100 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng tiền mặt được ông Đạt trao trực tiếp cho ông Chấn; 50 triệu đồng còn lại được đưa vào sổ tiết kiệm đứng tên ông Chấn. (Xem chi tiết)


16h30 hôm nay 9/9, Bộ GD&ĐT họp báo, chính thức công bố phương án kỳ thi THPT quốc gia. Theo đó, mỗi thí sinh thi 4 môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ (bắt buộc) và một môn tự chọn để xét tốt nghiệp và tuyển sinh từ năm 2015. (Xem chi tiết)


Từ 18 giờ tối nay, 9/9, các doanh nghiệp xăng dầu tiếp tục giảm thêm lần thứ 5 trong vòng 40 ngày qua. Tuy nhiên, mức giảm khiêm tốn chỉ từ 30-150 đồng/lít. Trong đó, xăng A92 giảm nhẹ nhất là 30 đồng/lít, giá bán lẻ sẽ chỉ còn 23.710 đồng/lít. Tổng mức giảm của xăng sau 5 lần giảm liên tiếp sẽ là 1.930 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Theo thông tin xác minh từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong các ngày 1 và 14/8 vừa qua, các tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 96416 TS và QNg 96674 TS trong khi đang hoạt động nghề cá bình thường tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị một số tàu Trung Quốc khống chế, ngăn cản và lấy đi một số tài sản. Ngày 09/09/2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.


Ngày 9/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Vũng Rô tổ chức động thổ dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 3,2 tỷ USD (tương đương 66.776 tỷ đồng) trên diện tích 538ha; trong đó 404ha xây dựng nhà máy có công suất 8 triệu tấn/năm, 134ha để xây dựng Cảng Bãi Gốc và 500 đến 1.300ha mặt nước.


Quân đội Ukraine ngày 9/9 cho biết sân bay gần thành phố Donetsk ở miền Đông Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa và súng cối trong bốn lần, nhưng không có ai bị thương vong. Sân bay đã bị trúng tên lửa và đạn pháo trong đêm 8/9. Quân đội Ukraine cáo buộc các tay súng thuộc lực lượng đòi liên bang hóa đã tiến hành các cuộc tấn công này.


Chiếc máy bay Boeing 777-200, số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine có thể do "lực tác động cực mạnh từ bên ngoài", theo báo cáo sơ bộ vừa được Ủy ban An toàn Hà Lan công bố.  Ủy ban An toàn của Hà Lan khẳng định: Không có dấu hiệu cho thấy MH17 bị rơi do lỗi kỹ thuật hoặc tác động của phi hành đoàn. (Xem chi tiết)


Nhằm thực hiện cam kết thành lập một liên minh quốc tế đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong chuyến công du Trung Đông sắp tới, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ họp với người đồng cấp các quốc gia Arab tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia. Theo một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Ai Cập, cuộc họp trên sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/9 với sự tham gia của ngoại trưởng các nước Ai Cập, Jordan, sáu quốc gia vùng Vịnh, cũng như Iraq.


Trung Quốc và Nga ngày 9/9 đã nhất trí tăng cường đầu tư lẫn nhau và cùng phát triển các dự án năng lượng, đường sắt cao tốc, viễn thông liên lạc, khai mỏ, nhà ở và cơ sở hạ tầng. Đây là kết quả đạt được trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác đầu tư Trung-Nga, do Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Igor Shuvalov đồng chủ trì tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.


Giám đốc điều hành sân bay quốc tế Dubai cho biết thành phố này hiện đang tiến hành những bước đầu tiên trong kế hoạch mở rộng sân bay quốc tế Al-Maktoum trở thành một siêu sân bay thứ hai tại Dubai (ngoài sân bay quốc tế Dubai) có khả năng phục vụ nhu cầu đi lại của 120 triệu hành khách mỗi năm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG