Bản tin 20H: Sân bay London đóng cửa vì biểu tình

Lực lượng chức năng giải tán đám đông biểu tình tại sân bay London City. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng chức năng giải tán đám đông biểu tình tại sân bay London City. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nhiều chuyến bay nội địa tại sân bay London City chuyên dùng cho các máy bay cá nhân, đã bị gián đoạn trong sáng 6/9 do những người biểu tình chiếm đường băng. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và làm rõ để người dân tích cực đổi Giấy phép lái xe ôtô và giấy phép lái xe hạng A4 từ vật liệu bìa sang vật liệu nhựa (PET), bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12. Các Sở Giao thông Vận tải phối hợp với bưu điện thuộc địa phương tiếp nhận hồ sơ và trả giấy phép lái xe trên địa bàn của địa phương mình.


Ngày 6/9, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Theo Quyết định số số 2220/QĐ-TTCP ngày 26/8/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện Dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định.


Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, kế hoạch rà soát bộ máy hành chính nhân sự của Bộ Công Thương đang triển khai. Theo đó, sẽ có một số vị trí chủ chốt đứng đầu vụ, cục sẽ được điều chuyển, bố trí công việc phù hợp hơn hoặc bãi nhiệm. Theo dự kiến, danh sách nhân sự sẽ được lãnh đạo Bộ chốt và công bố ngay trong tháng 9 này. Ngoài việc cải cách bộ máy nhân sự, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát một loạt các văn bản pháp luật, quy chế quản lý bị đánh giá là chưa thực sự thông thoáng, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tận dụng được cơ hội do hội nhập mang lại. (Xem chi tiết)


Việt Nam vừa trúng gói thầu cung cấp 150.000 tấn gạo trắng 25% tấm, với mức giá 424,85 USD/tấn cho Philippines. Trong cùng đợt đấu thầu này, Thái Lan cũng trúng gói thầu cung cấp 100.000 tấn gạo trắng 25% tấm với mức giá ​tương tự của Việt Nam cho Philippines. Dự kiến, thời gian vận chuyển hàng của Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng Chín này và tháng 10 tới. Mức giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm và một số chi phí khác.


Ngày 6/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí cung cấp hai tàu tuần tra cỡ lớn cho Philippines, đồng thời cam kết cho Manila thuê 5 máy bay do thám. Trong cuộc gặp tại thủ đô Vientiane của Lào bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo một giải pháp hòa bình cho tranh chấp ở Biển Đông. Trước đó, ngày 18/8, Philippines đã chính thức tiếp nhận một trong 10 tàu tuần tra do Nhật Bản cung cấp thông qua khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức nhằm tăng cường năng lực biển của Manila. 


Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với Tập đoàn Uralvagonzavod về việc cung cấp hơn 100 xe tăng chiến đấu T-14 Armata đã qua các chương trình thử nghiệm. Theo các số liệu của Bộ Quốc phòng, tổng nhu cầu của các lực lượng vũ trang Nga đối với tăng T-14 trên một nền tảng Armata vào khoảng 2300 chiếc. Các nguồn tin cho biết, việc sản xuất hàng loạt T-14 Armata có thể bắt đầu trong năm nay. (Xem chi tiết)


Đại diện Tập đoàn xuất – nhập khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport bác bỏ thông tin cho rằng New Delhi và Moscow đã ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 cho Ấn Độ. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexpor, ông Sergei Goreslavskii cho biết: “Những thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông Nga và Ấn Độ, cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 là không đúng sự thật”. Ông Sergei Goreslavskii cũng khẳng định, ưu tiên hiện nay của các nhà sản xuất S-400 là cung cấp cho các đơn vị vũ trang Liên bang Nga, và việc xuất khẩu sang các quốc gia khác không sớm hơn năm 2016. (Xem chi tiết)


Nhiều chuyến bay nội địa tại sân bay London City chuyên dùng cho các máy bay cá nhân, đã bị gián đoạn trong sáng 6/9 do những người biểu tình chiếm đường băng. Ban lãnh đạo sân bay ra thông báo cho biết hoạt động biểu tình nói trên đã khiến nhiều chuyến bay khởi hành bị hoãn và các chuyến bay dự định hạ cánh tại đây phải chuyển hướng tới các sân bay lân cận là Gatwick và Southend. Giới chức London đã nhanh chóng điều động lực lượng cảnh sát đến để giải tán đám đông biểu tình.


Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton cho rằng, sự can thiệp tiềm năng của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là “mối đe dọa nghiêm trọng”. Theo nhận định của bà Clinton, Điện Kremlin tin rằng Moscow sẽ thu được những lợi ích nhất định nếu có thể gây ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu ở nước Mỹ. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. (Xem chi tiết)


Trong buổi phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống hôm thứ 2 (5/9), Donald Trump đã tuyên bố sẽ tham dự cả 3 cuộc tranh luận trực tiếp với bà Hillary Clinton, đối đầu với mọi “bão tố” mà ông có thể sẽ phải chịu từ phía đối thủ. Kết quả thăm dò dư luận của Hãng tin Reuters và Công ty nghiên cứu Ipsos được tiến hành từ ngày 26/8-1/9 cho thấy ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đã vượt lên dẫn trước 1% so với đối thủ từ Đảng Dân chủ Hillary Clinton. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.