Bản tin 20H: Sân bay quốc tế Baghdad vẫn an toàn trước IS

Người phát ngôn quân đội Iraq, Trung tướng Qasim Atta. (Nguồn: upi.com)
Người phát ngôn quân đội Iraq, Trung tướng Qasim Atta. (Nguồn: upi.com)
TPO - Ngày 13/10, trước thông tin các chiến binh IS được trang bị tên lửa phòng không vác vai, có thể đe dọa các máy bay đang bay ra vào sân bay Baghdad, Bộ Quốc phòng Iraq nhấn mạnh rằng tình hình an ninh ở khu vực Abu Ghraib, gần sân bay quốc tế Baghdad vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Ông Đào Văn Chương, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an vừa được biệt phái sang làm Cục phó Cục Hàng không VN. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT Trần Văn Lâm cho biết lương và các khoản phụ cấp của ông Chương vẫn do Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II tiếp tục trả theo quy định. (Xem chi tiết)


U19 Việt Nam đã hòa U19 Trung Quốc 1-1 và chia tay giải U19 Châu Á với 1 điểm. Dẫn trước đối thủ ở phần lớn thời gian thi đấu, cầm bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng U19 Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng trước U19 Trung Quốc bởi sự mất tập trung trong những phút cuối trận. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Australia Tony Abbott dự kiến sẽ yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích về sự việc chiếc máy bay hành khách mang số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn rơi trong khu vực Donetsk, Ukaine hôm 17/7. Đề nghị này sẽ được ông Tony Abbott đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 11 tới tại Brisbane (Australia). Trước đó, đích thân Tony Abbott kêu gọi các nước G20 gây sức ép để Tổng thống Putin không tham gia vào hội nghị. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, Bộ Quốc phòng Iraq đã bác tin về sự hiện diện của các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực Abu Ghraib, gần sân bay quốc tế Baghdad, nhấn mạnh rằng tình hình an ninh tại đây vẫn đang trong tầm kiểm soát. Trước đó, truyền thông nước ngoài đưa tin các cuộc đụng độ đã kéo dài hơn tuần qua giữa lực lượng an ninh Iraq và các tay súng IS đang tiến về thủ đô Baghdad, các chiến binh IS được trang bị tên lửa phòng không vác vai, có thể đe dọa các máy bay đang bay ra vào sân bay Baghdad.


Các nhóm chiến binh đang nỗ lực tuyển dụng nữ sinh Malaysia tham gia cuộc thánh chiến ở Syria và chúng thường tuyển người qua mạng xã hội Facebook. Ngoài đối tượng học sinh, sinh viên có vấn đề về gia đình và giáo dục, các công chức chính phủ, nhân viên khu vực tư nhân và các doanh nhân cũng đang bị dụ dỗ tham gia chiến dịch thánh chiến. Ba nhóm chiến binh có sự tham gia của người Malaysia ở Syria là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Jabhat Al Nusra và Ajnad Al Sham.


Giới chức Afghanistan ngày 13/10 cho biết, một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe quân sự của NATO tại thủ đô Kabul, đã khiến một dân thường tử vong và ba người khác bị thương. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Ayub Salangi cho biết, một chiếc xe gài bom đã lao thẳng vào đoàn xe quân sự của NATO trên đường Jalalabad vào lúc 7h hôm nay (13/10). (Xem chi tiết)


Đại sứ Triều Tiên tại Anh khẳng định lãnh đạo Kim Jong-un vẫn khỏe, trong khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói bà không thấy có dấu hiệu nào rõ ràng về thay đổi quyền lực ở Triều Tiên, giữa lúc các phỏng đoán đang bùng lên mạnh mẽ. Việc ông Kim vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng suốt hơn một tháng qua đã làm dấy lên nhiều đồn đoán nhằm vào tình hình sức khỏe cũng như khả năng có thay đổi trong bộ máy quyền lực tại Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)


Hai tên côn đồ đã đâm chết một nữ cảnh sát làm việc ở Khu tự trị Tân Cương. Vụ sát hại xảy ra gần khu chợ tại quận Pishan, tỉnh Hotan, Tân Cương, Trung Quốc hôm 10/10. Những kẻ tấn công đi xe máy và sử dụng loại vũ khí sắc nhọn "tấn công tàn nhẫn và giết hại" nữ cảnh sát. Theo lời một đồng nghiệp, nữ cảnh sát xấu số đang mang bầu hai tháng. (Xem chi tiết)


Sáng 13/10, các nhân viên cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy xác chiếc trực thăng quân sự S-70B Sikorsky bị mất tích hôm 12/10, cùng thi thể của cả bốn thành viên phi hành đoàn. Các mảnh vỡ của chiếc máy bay trên được tìm thấy tại một ngôi làng ở tỉnh Kocaeli, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay này bị mất tích trên đường đến căn cứ không quân Konya ngay sau khi cất cánh từ sân bay quân sự Izmit. (Xem chi tiết)


Chính quyền Guinea ngày 12/10 cho biết, ít nhất 18 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích khi tàu chở khách đâm vào chiếc tàu hàng ngoài khơi bờ biển phía Nam Guniea. Chiếc tàu chở theo 69 hành khách rời cảng Farmoriah, phía tây Guinea và gặp nạn sau khi đâm thẳng vào một tàu khai khoáng hôm thứ Sáu (10/10). Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành, mặc dù người dân địa phương cho rằng "sau ba ngày hai đêm, hy vọng tìm thấy người sống sót là không còn". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG