Bản tin 20H: Sập nhà bị hỏa hoạn, 6 lính cứu hỏa thiệt mạng

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CNA
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CNA
TPO - 6 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi nỗ lực dập tắt một đám cháy lớn ở huyện Taoyuan, miền bắc Đài Loan (Trung Quốc), sự việc xảy ra hôm nay (20/1) tại một sàn chơi bowling.

Ngày 20/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết đang tiến hành rà soát các sản phẩm táo và các sản phẩm táo caramel chế biến, đóng gói sẵn nhập khẩu từ Mỹ do nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes gây ra viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng đệm và màng ối, tử vong ở trẻ sơ sinh. Trước đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được cảnh báo từ Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về việc thu hồi quốc tế đối với táo và các sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn nhập khẩu từ Mỹ do nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes.


Ngày 20/1, ông Biện Văn Minh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa tịch thu giấy phép kinh doanh và đóng cửa hai cây xăng có hành vi gian lận thương mại. Trước đó, trong lúc cùng đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành rà soát hoạt động của các cây xăng đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phát hiện hai cây xăng trên gắn chíp điện tử ăn gian xăng, dầu khi bán cho khách hàng. (Xem chi tiết)


Vụ cháy xảy ra lúc 15h hôm nay 20/1 tại Cty chế biến gỗ Thanh Sơn thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm (xóm 11, xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An) đã thiêu rụi nhiều thiết bị máy móc và nguyên liệu gỗ, rất may không bị thiệt hại về người. Đến khoảng 16h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa thể xác định rõ, nhưng theo các công nhân ở đây, có khả năng vụ cháy được bắt nguồn từ lửa hàn do các công nhân đang hàn trên mái nhà xưởng.


Tại địa bàn xã Pắc Ma- Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sông nghiêm trọng, làm 4 người mất tích. Lúc 2h30 phút sáng 19/1, sau khi uống rượu mừng nhà mới ông Giàng Seo Tính, 5 người đã rủ nhau đi thuyền sắt gắn máy về nhà Bùi Đức Hòa chơi. Đi được khoảng 30 phút, do trời tối nên họ không xác định được đường. Ngay sau đó, Bùi Đức Hòa, người điều khiển phương tiện đã bẻ lái gấp khiến nước ập trào vào thuyền và chìm thuyền. Trong số 5 người trên thuyền chỉ có Giàng A Lồng là bơi được vào gò đất trên sông và thoát chết, 4 người còn lại mất tích.


Ngày 20/1, Công an TP Cà Mau cho biết, đang phối hợp với PC45 Công an tỉnh Cà Mau truy bắt đối tượng đâm chết 2 người do va quệt xe, tại khóm 6, phường 9 (TP Cà Mau). Sau tiệc nhậu, nhóm của Cường và Dương va quệt xe với Đức Anh rồi dẫn đến xô xát. Sau đó Đức Anh dùng dao đâm Cường và Dương trọng thương, tử vong trên đường cấp cứu.


Giới chức Mỹ ngày 20/1 cho biết, một chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines đã bị đe dọa đánh bom tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York đêm 19/1. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã không phát hiện chất nổ khi tiến hành kiểm tra toàn bộ máy bay. Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận, hành khách đã nhanh chóng được đưa vào nhà ga sân bay để kiểm tra an ninh, trong khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra máy bay. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm tới Iran trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow với phương Tây và Mỹ ngày càng xấu. Dự kiến, đại diện Nga và Iran sẽ ký thỏa thuận hợp tác quân sự mới. Iran từng là đồng minh chiến lược quan trọng của Mỹ ở Trung Đông, thậm chí còn đóng vai trò là người bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực này, nhưng cuộc “Cách mạng Hồi giáo” đã phá vỡ tất cả. (Xem chi tiết)


64% số người dân Pháp được Viện Nghiên cứu công luận Pháp mời tham gia cuộc khảo sát cho rằng, Paris nên chuyển giao các tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng Mistral cho Moscow. Ngoài ra, 75% số người tham gia khảo sát tin rằng, việc giới chức Pháp từ chối bàn giao cho Nga tàu Mistral không đóng góp vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẽ giải cứu hai con tin người Nhật khỏi tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bằng mọi giá. Trước đó, IS tung một video trên mạng dọa giết hai con tin này nếu Tokyo không nộp số tiền chuộc là 200 triệu USD trong 72 giờ. Tại Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cũng từ chối trả lời câu hỏi liệu Nhật Bản có trả tiền chuộc hay không? (Xem chi tiết)


6 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi nỗ lực dập tắt một đám cháy lớn ở huyện Taoyuan, miền bắc Đài Loan (Trung Quốc). Các quan chức cho biết, sự việc xảy ra hôm nay (20/1) tại một sàn chơi bowling ở huyện Taoyuan. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực giải trí này không mở cửa cho khách. Khi đám cháy ngày càng lớn, lực lượng cứu hỏa đã yêu cầu nhân viên rút ra ngoài. Tuy nhiên, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội khiến một phần tòa nhà bị sập, nhiều người bị mắc kẹt, 6 nhân viên cứu hỏa có mặt trong đó thiệt mạng.

MỚI - NÓNG