Bản tin 20H: Sau Mỹ, Australia có nạn nhân Ebola đầu tiên

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một bến tàu ở Conakry, Guinea, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một bến tàu ở Conakry, Guinea, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 26/10, nhà chức trách Australia cho biết, một cô gái 18 tuổi đã được đưa vào bệnh viện để cách ly và tiến hành xét nghiệm virus Ebola do có triệu chứng sốt cao sau khi trở về từ Guinea - một trong những nước được coi là "ổ dịch" ở Tây Phi.

Lúc 14h05 ngày 26/10, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã lên đường ứng cứu tàu cá BĐ 95393 bị tàu nước ngoài đâm chìm giữa biển. Trưa 26/10, thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phức của tàu cá BĐ 96959 cho biết nhận được thông tin từ tàu cá BĐ 95393 báo tàu này bị tàu nước ngoài đâm chìm tại vị trí có tọa độ 17 độ vĩ bắc, 108,40 độ kinh đông vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày. Cũng theo ông Phức, 12 ngư dân trên tàu cá BĐ 95393 đã kịp di chuyển xuống thuyền thúng.


Ngày 25/10, khi bơi được một đoạn, xuồng chở 4 nữ sinh chìm tại rạch Khém Thiềng. Do rạch rộng khoảng 100m và nước chảy xiết nên ngưới lái chỉ kéo được Hằng, Ly vào bờ, còn Linh và Phượng bị nước cuốn trôi mất tích. Ngày 26/10, thông tin từ UBND xã Giao Thạnh (Thạnh Phú, Bến Tre) cho biết, cơ quan chức năng đang tìm kiếm hai nữ sinh mất tích trong vụ chìm xuồng xảy ra trên địa bàn chiều ngày 25/10. (Xem chi tiết)


Vào 7h30 ngày 26/10, tại bến Đồng Nhì, thôn 6, xã Hòa Lễ huyện Krông Bông đã xảy ra tai nạn cáp treo tự chế, khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân là ông Nguyễn Chua (SN 1962 trú tại thôn 6 xã Hòa Lễ). Vào thời điểm kể trên, ông Chua đu cáp treo dài hơn 30 mét để vượt sông Krông Ana đến nơi canh tác của gia đình. Tuy nhiên, khi chưa ra khỏi bờ sông, dây an toàn giữa cáp treo và ròng rọc bị tuột khiến ông rơi thẳng xuống những gốc cây lô nhô phía dưới. Vụ tai nạn khiến ông Chua tử vong. (Xem chi tiết)


Vào lúc 15 giờ 25 phút, ngày 26/10, trong lúc thi công cầu Nhật Tân, đơn vị thi công thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Vinaconex đã làm đứt cáp ngầm, đường dây trung thế 22 kV cấp điện cho 48 trạm biến áp phân phối, trong đó có trạm biến áp biệt thự Tây Hồ - nơi phục vụ ăn nghỉ cho đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 8 khóa 13. Riêng khu phục vụ đại biểu Quốc hội đã được Điện lực Tây Hồ kịp thời cấp điện trở lại bằng nguồn dự phòng.


Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Lê Đức Đệ (27 tuổi, ngụ thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), nghi phạm cài thuốc nổ trong hàng hóa gửi trên xe khách giường nằm, sau đó phát nổ khiến 3 người bị thương nặng. Lê Đức Đệ là nghi phạm chính trong vụ nổ loa điện tử trên chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 29B-05.617, vào ngày 30/9 vừa qua. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bất ngờ tới miền Đông nước này, khu vực đang diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe ly khai. Chuyến đi của Tổng thống Poroshenko diễn ra vào thời điểm các cử tri Ukraine bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội được cho là để ủng hộ cho những cải cách thiên về Phương Tây của ông. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine Arsenyi Yatsenyuk ngày 26/10 kêu gọi khẩn trương thành lập chính phủ mới ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội (Verkhovna Rada) trước thời hạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu quốc hội mới cho phép lặp lại những sai lầm cũ thì họ sẽ bị người dân Ukraine giải tán. Thủ tướng Ukraine cảnh báo các thành viên mới của quốc hội phải nhớ rằng "nếu họ làm cử tri thất vọng, chỉ cần họ tìm cách ăn cắp và nói dối - người dân sẽ quét sạch họ như với chế độ trước đấy".


Ngày 26/10, đơn vị lính thủy đánh bộ cuối cùng của Mỹ và các binh sỹ chiến đấu còn lại của Anh ở Afghanistan đã chính thức chấm dứt các hoạt động trong bối cảnh họ chuẩn bị rời khỏi quốc gia Trung Á này. Cờ của Mỹ và Anh đã được kéo xuống tại các trụ sở khu vực của quân đội quốc tế, 13 năm sau khi lật đổ chế độ Hồi giáo cực đoan Taliban và phát động cuộc chiến tranh kéo dài nhất của Mỹ ở nước ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, nhà chức trách Australia cho biết một cô gái 18 tuổi đã được đưa vào bệnh viện để cách ly và tiến hành xét nghiệm virus Ebola do có triệu chứng sốt cao sau khi trở về từ Guinea - một trong những nước được coi là "ổ dịch" ở Tây Phi. Cô gái này trở về thành phố Brisbane (bang Queensland, Australia) 11 ngày trước cùng với 8 thành viên trong gia đình, và đêm 25/10 có hiện tượng sốt.


Sau sự kiện nhiều phóng viên bị tấn công vào tối 25/10, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ hai kẻ tình nghi, gồm một nam và một nữ. Cảnh sát rất quan tâm tới sự kiện nhiều phóng viên bị tấn công vào tối 25/10 và đã giao cho Tổ Trọng án Tổng Khu Tây Cửu Long tiến hành điều tra. Hai kẻ tình nghi, trong đó có một nam 60 tuổi và một nữ 43 tuổi.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.