Bản tin 20H: Sở cảnh sát Dallas, Mỹ đóng cửa

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ súng. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ súng. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Hai ngày sau vụ một đối tượng cực đoan da màu bắn chết 5 cảnh sát tại thành phố Dalla, Texas của Mỹ, trong một biện pháp phòng ngừa, ngày 9/7, Sở Cảnh sát Dallas đã tạm thời đóng cửa.

Liên quan tới vụ hơn 1.000 công nhân ở công ty Panko Tam Thăng (Quảng Nam) đình công vì lương thấp, phía công ty này đã tạm cho nghỉ việc 2 cán bộ quản lý để xem lại trách nhiệm, năng lực và thái độ làm việc. Ông Trần Văn Thành- Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết, qua nắm bắt tình hình công nhân thì có 4 nhóm vấn đề được công nhân phản ánh. Đó là công nhân cho rằng công ty trả tiền lương thấp; chậm cấp, phát sổ Bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế; suất ăn giữa ca không đảm bảo dinh dưỡng, không tương xứng với tiền ăn 20 ngàn đồng/suất mà công ty hỗ trợ và việc một số quản lý của công ty có thái độ coi thường công nhân. (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết nắng nóng còn kéo dài trong 2-3 ngày tới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ từ ngày 12/7 nắng nóng giảm dần. Ngày mai (11/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-18 giờ. Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.


UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu sở ngành, quận huyện rút kinh nghiệm về kỷ cương hành chính, kỷ luật hội họp và chế độ thông tin báo cáo, phối hợp công tác. Theo đó ngày 5/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu chủ trì Hội nghị sơ kết công tác sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2016. Tuy nhiên, tại Hội nghị này một số lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã đã không tham dự như Thường Tín, Đông Anh, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Tây Hồ không báo cáo lý do vắng mặt. (Xem chi tiết)


Sáng nay (10/7), một chiếc xe tải chở hàng nông sản lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 1A đến đoạn xã Kai Kinh, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn bỗng nhiên phát hỏa, bốc cháy trơ cả khung xe. Sự việc xảy ra tại km 93 tuyến quốc lộ 1A Hà Nội- Lạng Sơn thuộc khu vực xã Kai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm trên, xe ô tô chở hàng nông sản mang biển kiểm soát 82C-01368 đi từ Bắc Giang hướng về thành phố Lạng Sơn bỗng nhiên đầu ô tô phát hỏa, bùng cháy lan ra các bộ phận khác của xe. Do không được cứu chữa kịp thời nên chiếc xe đã bị thiêu rụi, trơ lại bộ khung xe đen xì. (Xem chi tiết)


Nghị định 46 có hiệu lực từ 1/8, quy định tăng mức phạt tiền với 194 hành vi vi phạm giao thông gồm 153 hành vi trên đường bộ và 41 hành vi trên đường sắt. Đáng chú ý, Nghị định bổ sung nội dung tăng cường sự giám sát của nhân dân với quy định người dân có thể ghi hình các trường hợp vi phạm và gửi đến cơ quan công an. Nhà chức trách sẽ lấy đó làm căn cứ xác minh và xử lý người vi phạm. "Đây là biện pháp tích cực, không những tăng tính giám sát của người dân trên đường mà còn nâng cao ý thức của người tham gia giao thông", lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội nói. (Xem chi tiết)


Ngày 10/7, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) cho biết: đã tiếp nhận thông tin tàu cá QNg 90497 của ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm tại tọa độ 16,06 độ vĩ Bắc - 113,06 độ kinh Đông, cách đông nam Đà Nẵng khoảng 290 hải lý. Thông tin ban đầu cho biết: ngày 9/7, tại toạ độ trên, tàu QNg 90497 do ông Võ Văn Lựu, SN 1966, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ, kiêm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đang đánh bắt hải sản thì bị 2 ca nô Trung Quốc (chưa rõ số hiệu) truy đuổi. Sau đó, tàu QNg 90497 tiếp tục bị 2 tàu Trung Quốc, số hiệu 46102 và 56103 chạy tới rượt đuổi. Đến khoảng 11h ngày 9/7 tàu cá bị 2 tàu Trung Quốc đâm chìm. (Xem chi tiết)


Hai ngày sau vụ một đối tượng cực đoan da màu bắn chết 5 cảnh sát tại thành phố Dalla, Texas của Mỹ, trong một biện pháp phòng ngừa, ngày 9/7, Sở Cảnh sát Dallas đã tạm thời đóng cửa. Thông báo với truyền thông sở tại, Sở Cảnh sát Dallas cho biết đã nhận được một bức thư nặc danh với nội dung đe dọa lực lượng thực thi và bảo vệ pháp luật của thành phố. Vì vậy, đóng cửa trụ sở là một trong các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an ninh tối đa.


Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 10/7 cho rằng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc sẽ có khả năng đánh chặn những tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên. Hàn Quốc đã có các tên lửa Patriot có khả năng đánh chặn những lên lửa tầm ngắn, song do tầm bắn hạn chế nên việc bổ sung THAAD sẽ là sự hỗ trợ lớn. Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau vụ Bình Nhưỡng phóng thử một SLBM ở vùng biển phía Đông Nam thành phố cảng Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong.

MỚI - NÓNG