Bản tin 20H: Sỹ quan Ukraine thiệt mạng trong vụ nổ xe

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Reuters)
Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Reuters)
TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết ngày 31/3, một sỹ quan của cơ quan này, Trung tá Oleksandr Kharaberiush đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe ôtô tại phía Đông thành phố cảng Mariupol, đồng thời cáo buộc các phần tử đòi độc lập tiến hành vụ việc này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2 ngày cuối tuần (1-2/4), các tỉnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 1/4 trời rét, 2/4 trời lạnh. Sau đó, không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ chỉ còn lạnh về đêm và sáng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. 


Chiều 31/3, ông Trương Văn Minh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Vitaco (Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex) cho biết, rạng sáng 28/3, tàu Petrolimex 14 của công ty đã va chạm với tàu Hải Thành 26. Nhưng lúc đó các thuyền viên tàu Petrolimex 14 "không xác định được được tình trạng của tàu Hải Thành 26". "Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa xác định lỗi rõ ràng. Là một công ty vận tải đường biển, cũng là những đồng nghiệp đi biển, chúng tôi chia sẻ những mất mát vô cùng to lớn và không mong muốn này", ông Minh nói. Cùng ngày, Công ty cổ phần xăng dầu Vitaco đã hỗ trợ mỗi gia đình thuyền viên tử vong, mất tích trong vụ tàu đâm tàu 100 triệu đồng; thuyền trưởng và thuyền viên được cứu mỗi người 50 triệu đồng.


Đến 18h chiều ngày 31/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 6/9 thuyền viên trong vụ tàu Hải Thành 26 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tính đến nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 đã tìm thấy thi thể của 6 thuyền viên gồm: Anh Lương Văn Quỳnh, Ninh Văn Quỳnh, Mai Văn Dương, Vũ Thế Kiên, Nguyễn Trường Đại, Phạm Hữu Thược. Như vậy, thời điểm tàu Hải Thành 26 gặp nạn, 5 người ở trên boong, trong đó có 2 người được cứu sống thì 2 thi thể thuyền viên trôi dạt trên biển đã được tìm thấy. Riêng 6 người được cho là ở dưới khoang tàu thì đến nay đã tìm thấy thi thể 4 người. (Xem chi tiết)


Ngày 31/3, UBND TP Hạ Long đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng, chủ 15 cửa hàng chuyên phục vụ khách du lịch Trung Quốc trên địa bàn thành phố , yêu cầu các cơ sở này thực hiện đóng cửa và dừng ngay toàn bộ hoạt động kinh doanh, phục vụ khách du lịch Trung Quốc trước 13h ngày 31/3. Cụ thể, đó là 8 cửa hàng vừa bị Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh thu hồi quyết định công nhận điểm mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch nằm trên địa bàn các phường Hùng Thắng, Bãi Cháy, Tuần Châu, Giếng Đáy, và 7 cơ sở còn lại là những điểm chưa được Sở Du lịch công nhận điểm mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách.


Sáng 31/3, trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn Km 342+200, thuộc địa phận xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 27B-003.91 và xe tải biển kiểm soát 27C016.73. Vụ tai nạn làm 2 người gồm lái xe và phụ xe tải bị thương nặng. Hai người bị thương là vợ chồng anh Bạch Văn Quyền (sinh năm 1975) và chị Trần Thị Lụa (sinh năm 197 8), cùng trú tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đang được điều trị tại bệnh viện. Các hành khách còn lại đã lên xe tăng cường và tiếp tục hành trình. 


Sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mẫu thịt lợn lấy tại Hà Nội và TPHCM, cho kết quả 30-40% mẫu nhiễm khuẩn salmonella (gây tiêu chảy) do lò mổ cùng hệ thống bảo quản không đảm bảo, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã lên tiếng về vấn đề này. Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Thú y cho biết, hàng năm Cục đều có chương trình giám sát tồn dư kháng sinh, hóa chất độc hại và vi sinh vật trong trong thịt gia súc, gia cầm tại một số tỉnh, thành phố. So với số liệu về tỷ lệ nhiễm Salmonella trong mẫu thịt lợn tại cơ sở giết mổ của WB công bố, có sự chênh lệch nhất định, là tỷ lệ mẫu nhiễm Salmonella thấp hơn số liệu của WB từ 10 - 20 %. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết ngày 31/3, một sỹ quan của cơ quan này, Trung tá Oleksandr Kharaberiush đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe ôtô tại phía Đông thành phố cảng Mariupol, đồng thời cáo buộc các phần tử đòi độc lập tiến hành vụ việc này. Trong một thông cáo, SBU cho biết: "SBU sẽ trừng phạt sớm nhất có thể những kẻ khủng bố cho nổ chiếc xe ôtô khi sỹ quan này ở bên trong tại thành phố Mariupol".


Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/3 cho biết thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại ở Sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia hồi tháng Hai vừa qua đã được đưa trở về Triều Tiên vào ngày 31/3. Công dân Triều Tiên bị sát hại ở Sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Ít nhất 22 người chết và 70 nạn nhân khác bị thương sau khi một vụ nổ xảy ra gần lối vào tại nhà thờ Hồi giáo dòng Shia ở tây bắc Pakistan. Vụ nổ xảy ra tại chợ trung tâm thị trấn Noor thuộc thành phố Parachinar, thủ phủ Kurram Agency, tây bắc Pakistan, vào ngày 31/3. quả bom phát nổ gần lối vào một Imambargah, hội trường tôn giáo của Hồi giáo dòng Shia. Thời điểm đó, mọi người tập trung đông đúc trong hội trường để cầu nguyện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG