Bản tin 20H: Syria bác bỏ trao Aleppo quyền tự trị

Khói bốc lên sau các vụ không kích của quân đội Syria và đồng minh ở phía tây thành phố Aleppo ngày 11/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Khói bốc lên sau các vụ không kích của quân đội Syria và đồng minh ở phía tây thành phố Aleppo ngày 11/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 20/11, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moalem cho biết Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan De Mistura đã đề xuất trao quyền tự trị cho các phiến quân ở khu vực phía Đông của thành phố Aleppo, tuy nhiên chính quyền Damascus bác bỏ điều này. 

Hiện nay (20/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: khoảng ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 23/11 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ ngày 24/11 ở các tỉnh Nghệ An-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 23/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. (Xem chi tiết)


Kỳ quay thứ 54 xổ số Mega 6/45 đã tìm được người trúng đặc biệt thứ 4 ở Việt Nam với trị giá giải thưởng hơn 56 tỷ đồng. Kết quả cập nhật xổ số Mega 6/45 ngày 20/11 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thể hiện đã có người trúng hơn 56 tỷ đồng giải đặc biệt. Chuỗi số trúng giải lần này là 09-23-33-38-41-42. Tối 20/11, đại diện Vietlott xác nhận thông tin trên. Khi được hỏi vì sao tần suất giải đặc biệt trúng nhiều, người này cho biết do vé bán nhiều nên xác suất trúng lớn. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 19/11 tại Km40+800 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên giữa xe đầu kéo BKS 89C-079.17 kéo theo rơ móoc BKS 89R-004.65 và xe ô tô 7 chỗ hiệu Inova BKS 99A-142.53, xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đến nút giao Yên Bình thì bất ngờ bị chiếc xe kéo mang BKS 89R-004.85 đâm mạnh từ phía sau. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 6 người khác bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe Innova bị biến dạng nặng phần đuôi. Thời điểm xảy ra tai nạn, có 11 người trên xe Innova. Tài xế xe Innova được xác định là Ngô Văn Sơn (SN 1978, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh). Còn tài xế xe đầu kéo là Vũ Văn Hòa (SN 1985, Đông Hưng, Thái Bình). (Xem chi tiết)


Lúc gần 14h ngày 20/11, tại Km 321+200 trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải ben hiệu Howo và xe ô tô bán tải khiến 1 người tử vong và 7 người bị thương nặng. Cụ thể, xe ô tô tải ben mang biểm kiểm soát 36C-097.20 do Nguyễn Văn Bình (SN 1985, thường trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn) va chạm với xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 29C-402.61 do Nguyễn Thanh Tâm (SN 1968, ở Tân Ninh, huyện Triệu Sơn) điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến toàn bộ 8 người trên xe 29C-402.61 bị thương vong; trong đó, bà Nguyễn Thị Vinh ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa bị tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 20/11, Công an TP.HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng Pháp để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Trương Tấn Trung (69 tuổi, quốc tịch Pháp) trong khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1. Trưa hai hôm trước, nữ nhân viên gõ cửa phòng ông Trung trên tầng 3 của khách sạn để dọn phòng. Đợi mãi không thấy ai trả lời, người này chạy xuống báo cho bảo vệ khách sạn. Mọi người phá cửa vào trong, hoảng hốt phát hiện ông Trung nằm bất động trên giường. Cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của cụ ông. (Xem chi tiết)


Ngày 20/11, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moalem cho biết Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan De Mistura đã đề xuất trao quyền tự trị cho các phiến quân ở khu vực phía Đông của thành phố Aleppo, tuy nhiên chính quyền Damascus bác bỏ điều này. Trước đó cùng ngày, Đặc phái viên Mistura đã tới Damascus để hội đàm với Ngoại trưởng Moalem trong bối cảnh chiến dịch của Chính phủ Syria ở Aleppo đã khiến toàn bộ bệnh viện ở các huyện thuộc thành phố này phải ngừng hoạt động.


Hãng thông tấn Yonhap đưa tin đại diện pháp lý của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ông Yoo Yeong-ha ngày 20/11 đã bác bỏ kết quả điều tra của công tố viên về vụ bê bối liên quan đến người bạn thân của bà Park, đồng thời tuyên bố không thể công nhận bất kỳ cáo buộc nào nói rằng bà là đồng phạm trong vụ này. Yonhap trích dẫn tuyên bố của ông Yoo, được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày các công tố viên công bố kết quả sơ bộ của cuộc điều tra, nêu rõ: “Với tư cách là đại diện pháp lý của bà Park, tôi không thể công nhận bất kỳ cáo buộc nào coi bà Park là một đồng phạm”. Ngoài ra, ông Yoo còn tuyên bố rằng kết quả trên được đưa ra “dựa trên sự tưởng tượng và phỏng đoán”.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.