Bản tin 20H: Syria đưa bằng chứng IS dùng vũ khí hóa học

Bản tin 20H: Syria đưa bằng chứng IS dùng vũ khí hóa học
TPO - Ông Samer Abbas, đại diện chính thức của Nhà nước Syria về thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học vừa cho biết, Chính quyền Syria đã chuyển giao cho đại diện sứ đoàn quốc tế của Tổ chức cấm vũ khí hóa học những bằng chứng về việc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dùng chất hơi độc iperit.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối 18/12, các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Lũ trên các sông ở Khánh Hòa và Ninh Thuận có khả năng lên lại và ở mức báo động 1, báo động 2. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bình Định; các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Phú Yên đến Khánh Hòa giảm dần.


Hơn 10 ngày lẩn trốn sau khi dùng súng cướp hơn 700 triệu đồng của ngân hàng tại Huế, nghi phạm đã bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Đà Nẵng vào sáng nay (18/12). Trưa 18/12, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam (C45B) - Bộ Công an, cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hoài Tâm - nghi phạm dùng súng gas bắn đạn bi sắt cướp Ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan (TP.Huế) hơn 10 ngày trước. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tâm thừa nhận cần tiền xài nên đã thực hiện vụ cướp sau khi mua xe máy trên mạng và lên kế hoạch trong vài ngày. Việc mua xe máy mới là để tránh bị phát hiện dấu vết. (Xem chi tiết)


Khoảng 14 giờ 10 phút chiều 18/12 xảy ra vụ cháy trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, thiêu rụi một chiếc xe hơi. Cụ thể, xe ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 30A-771.74 đang di chuyển trên cao tốc theo hướng Hà Nam đi Hà Nội đến Km199 thì tự bốc cháy. Ngay khi nhận tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (C67 - Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy dập lửa, phân làn giao thông. Thông tin ban đầu được biết lái xe là Trần Đức Biên (sinh năm 1979, trú tại Bảo Yên, Lào Cai). Vào thời điểm xảy ra cháy, 5 người trong xe đã tự thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người, tại hiện trường chiếc xe ô tô bị cháy rụi. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.


Sáng 18/12, ôtô tải chở khoảng 500 két bia chạy trên tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, hướng từ TP Cần Thơ xuống Cà Mau. Khi đến xã Tân Thành, TP Cà Mau, xe chao đảo rồi lao thẳng xuống vuông tôm của người dân bên đường. Hàng trăm két bia văng ra ngoài, nước tràn vào xe. Tài xế nhanh chóng bung cửa thoát ra ngoài. "Lúc đó tôi ép xe vào lề tránh xe máy đi ngược chiều thì mất lái", tài xế giải thích với cơ quan chức năng. Tai nạn khiến ôtô bị hư hỏng phần đầu, nhiều vỏ chai bia bể nát. Hàng chục người dân đã giúp tài xế gom số bia bị văng ra ngoài, thu dọn hiện trường. (Xem chi tiết)


Ngày 18/12, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng cho hay vừa bắt giữ một đối tượng mua bán ma túy cùng tang vật nhiều kg ma túy dạng cỏ Mỹ. Trước đó, vào lúc 17g ngày 17/12, tại khu vực phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với biên phòng Cửa Khẩu cảng bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Rym (24 tuổi, trú tổ 10 phường Khánh Nam, quận Liên Chiểu) khi đối tượng này vừa lấy "hàng" từ bưu điện quận Liên Chiểu. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 5kg ma túy (dạng cỏ mỹ) cùng nhiều bao bì để phân chia ma túy và hơn 4 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 3,5 kg ma túy (dạng cỏ mỹ), 1 máy đóng bao gói và nhiều bao bì dùng để phân chia ma túy. (Xem chi tiết)


Trưa 18/12, Bộ chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng cùng lực lượng chức năng đã di dời thành công quả bom được tàu HD-2056 vớt lên từ vùng nước trước cảng cá Hạ Long (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Trước đó, chiều 17/12, tàu chở hàng sắt thép số hiệu HD-2056 sau khi ghé cảng cá Hạ Long bốc sắt thép, đã nổ máy rời cảng. Trong khi tàu kéo mỏ neo từ lòng sông Cấm lên, mỏ neo đã móc vào quả bom lớn đường kính trên 30cm, dài hơn 1m lên theo. Anh Trần Phương Thi, người trực tiếp thu mỏ neo cho hay khi quả bom được kéo lên khỏi mặt nước những người trên tàu không hay biết, phải đến khi có chiếc thuyền mủng ở gần khu vực nhìn thầy thông báo mọi người mới biết có quả bom “dính” ở vỏ tàu. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ (USPACOM), Đô đốc Harry Harris, mới đây đã cho rằng Lục quân Mỹ cũng nên đóng một vai trò tích cực hơn bằng cách thành lập những đội có thể gọi là Lục quân hải chiến, đặc trách việc tiêu diệt chiến hạm đối phương. Chủ lực của quân đội Mỹ tại vùng Tây Thái Bình Dương cho đến nay thường là Hải quân và Không quân. Theo ông Harris, vai trò của bộ binh cần phải được phát huy, trong đó có việc "tiêu diệt các chiến hạm bằng cách sử dụng các hệ thống tên lửa đối hạm đặt ở trên bờ."


Sputniknews ngày 18/12 đưa tin, ông Samer Abbas, đại diện chính thức của Nhà nước Syria về thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học cho biết Chính quyền Syria đã chuyển giao cho đại diện sứ đoàn quốc tế của Tổ chức cấm vũ khí hóa học những bằng chứng về việc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dùng chất hơi độc iperit. Ông Abbas nêu rõ: "Chúng tôi đã trình bày với sứ đoàn tất cả những tài liệu về việc này, họ đã kiểm nghiệm và tiếp nhận. Sứ đoàn sẽ đến Syria một lần nữa để thu thập mẫu và phân tích thêm". Ông Abbas viện dẫn các vật chứng (đạn súng cối 240mm có nhồi chất độc), do các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga thu thập hôm 31/10 tại điểm dân cư Umm-Marret Haouch thuộc khu vực Afrin của tỉnh Aleppo, Syria.


Một vụ đánh bom tự sát vừa xảy ra ở thành phố Aden, Yemen hôm nay, 18/12, khiến ít nhất 41 binh sỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, CNN dẫn lời quan chức an ninh cấp cao nước này cho biết. Một kẻ đánh bom tự sát tấn công căn cứ quân sự Al Solban khi các binh sỹ đang xếp hàng để lĩnh lương. Theo một quan chức an ninh, kẻ tấn công giả làm binh sỹ trà trộn vào căn cứ. Các con đường xung quanh hiện trường vụ đánh bom đã bị phong tỏa. Những binh sỹ bị thương được đưa tới 4 bệnh viện của thành phố. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng Nga vừa bắt giữ 4 nghi phạm với cáo buộc âm mưu đánh bom hàng loạt, đồng thời thu giữ một số lượng thuốc nổ tự chế, súng đạn cũng như các chất chế tạo thuốc nổ. Những nghi phạm này là thành viên của nhóm khủng bố bao gồm các công dân của Tajikistan và Moldova. Cả 4 nghi phạm đều bị bắt giữ tại Moscow. Theo truyền thông Nga, những kẻ khủng bố đã âm mưu tấn công vào những ngày nghỉ nhân dịp Năm mới. Theo FSB, âm mưu đánh bom hàng loạt trên do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng đằng sau giật dây. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.