Bản tin 20H: Syria khẳng định có thể quét sạch IS trong 1 năm?

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nguồn: thetower
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nguồn: thetower
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định có thể đánh bại nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vòng chưa đầy một năm nếu Mỹ và các đồng minh của nước này ngừng hỗ trợ các tay súng nổi dậy.

Sau 2 ngày đưa ra xét xử, chiều 18/12, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh (SN 1980 ngụ Cái Bè, Tiền Giang) mức án 7 năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản” trong vụ án chai nước “con ruồi”. Tại phiên tòa, bị cáo Võ Văn Minh thừa nhận có gây áp lực và nhận tiền của công ty Tân Hiệp Phát. Trong khi đó, các luật sư của bị cáo Võ Văn Minh cho rằng bị cáo không phạm tội cưỡng đoạt của công ty Tân Hiệp Phát vì quá trình trao đổi giữa bị cáo với công ty Tân Hiệp Phát là giao dịch dân sự; công ty Tân Hiệp Phát không lo sợ, không bị uy hiếp tinh thần... (Xem chi tiết)


Ngày 18/12, Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã tạm giữ hình sự Hà Văn Lộc (sinh năm 1989, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1994, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi vận chuyển pháo nổ với số lượng lớn từ Lạng Sơn về Hà Nội. Tang vật thu giữ đã được cơ quan công an tiến hành kiểm đếm, giám định và xác định gồm 83kg pháo, trong đó có 54 hộp pháo giàn loại 36 ống/hộp do Trung Quốc sản xuất, là mặt hàng nghiêm cấm nhập khẩu, buôn bán.


Trưa ngày 18/12, tại vị trí Km 735+250 thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa đoàn tàu hỏa chở khách TN2 và một xe ô tô bán tải. Thời điểm kể trên, xe ô tô bán tải mang BKS 43C - 013.82 bất ngờ dừng ở đường ngang dân sinh cắt đường sắt. Khi đoàn tàu TN2 chạy hướng Đà Nẵng - Huế chạy đến sát đường ngang, 5 thanh niên đi trên xe ô tô mới tung cửa thoát thân ra ngoài. Do bị tàu hỏa đâm trực diện, phần đầu chiếc ô tô bị vỡ nát, 5 người đi trên xe may mắn không bị thương. (Xem chi tiết)


Giá cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vừa ghi nhận mức thấp kỷ lục từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2008. Tính đến 18/12, tài sản cổ phiếu của ông còn tương ứng gần 3.930 tỷ đồng, giảm hơn 3.600 tỷ so với cuối năm 2014. Những phiên phiên giao dịch cuối đang dần khép lại một năm 2015 đáng quên của cổ phiếu HAG. Tính đến ngày 18/12, mã này mất giá trên 49% so với đầu năm, về 11.300 đồng mỗi đơn vị. Đây cũng là mức đáy của giá cổ phiếu HAG từ khi niêm yết năm 2008. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra vào 10h sáng nay (giờ Moscow) tại Ủy ban Hàng không liên quốc gia, với sự tham gia của đại diện Bộ Quốc phòng Nga liên quan tới việc tiến hành các thủ tục đọc và giải mã những thông tin của hộp đen chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi cuối tháng 11 vừa qua, Trung tướng Không quân Nga Sergei Dronov, khẳng định, Moscow có tất cả các chứng cứ cần thiết để chứng minh rằng, chiếc Su-24 của Nga không vi phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định có thể đánh bại nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vòng chưa đầy một năm nếu Mỹ và các đồng minh của nước này ngừng hỗ trợ các tay súng nổi dậy. Bên cạnh đó, ông al-Assad còn cho biết khủng bố không thể bị đánh bại nếu không có lực lượng bộ binh cũng như sự ủng hộ của quần chúng - cả hai yếu tố này ông đều có ở Syria.


Mỹ đã buộc phải dừng các cuộc không kích bằng máy bay tiêm kích có người lái hỗ trợ cho quân nổi dậy Syria ở miền Bắc Syria. Nguyên do là bởi Moskva đã cho tăng cường nhiều hệ thống tên lửa phòng không tới Syria sau vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 hôm 24/11. Phát ngôn viên lực lượng không quân Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tim Smith nói rằng, sự gia tăng của các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Nga, đặc biệt là SA-17, đã gây ra những “khó khăn” cho chiến dịch không kích của liên quân chống IS. (Xem chi tiết)


Ngày 18/12, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết số người tị nạn và di cư vào châu Âu bằng đường biển và đường bộ tới nay đã là gần 991.000 người và dự đoán con số này sẽ cán mốc 1 triệu trong những ngày tới. Như vậy, số lượng người di cư đã tăng ít nhất 4 lần so với năm 2014. Từ ngày 16/10, đã có 422 người thiệt mạng khi cố vượt biển vào châu Âu, tức trung bình có 7 người chết mỗi ngày.

MỚI - NÓNG