Bản tin 20H: Syria ồ ạt không kích phiến quân ở Đông Damascus

Một nạn nhân bị thương trong cuộc xung đột ở khu vực Deir Al-Assafir, đông Ghouta, Damascus, Syria ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN
Một nạn nhân bị thương trong cuộc xung đột ở khu vực Deir Al-Assafir, đông Ghouta, Damascus, Syria ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Sáng 4/5, các máy bay chiến đấu của các lực lượng quân đội Syria đã tiến hành 20 đợt không kích nhằm vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía đông thủ đô Damascus trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 48 giờ hết hạn vào tối 3/5.

Nhiều ngày qua, ngư dân tỉnh Phú Yên trúng đậm các loại cá khai thác gần bờ và khi các tàu cập bờ, các thương lái đều thu mua hết cá với giá khá cao. Tại các địa phương ven biển thuộc huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa, mỗi đêm có từ 90 đến 120 tàu hành nghề; trung bình một tàu đánh bắt từ 300kg đến gần 1 tấn cá các loại, chủ yếu là cá dò, cá nục được bán với giá từ 7.000-13.000 đồng/kg. 


Tại buổi gặp gỡ cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM sáng nay (4/5), Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định sẽ xử lý rất nghiêm và chấn chỉnh lại hoạt động của Công an TP sau vụ “cà phê Xin Chào” ở huyện Bình Chánh. Tại buổi làm việc, các vị cán bộ nghỉ hưu cũng góp ý cho lãnh đạo thành phố về những vấn đề tồn tại gây bức xúc trong nhân dân như an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự xã hội...; đồng thời, đưa ra ý kiến đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố và chăm lo tốt hơn cho người dân. (Xem chi tiết)


Trong các ngày 5/5 đến 8/5 và từ 13/5 đến 15/5/2016, có khoảng 70.000 lượt thí sinh sẽ dự thi đánh giá năng lực đợt 1 (cao gấp 1,5 lần so với đợt 1 năm 2015 (45.000 lượt) vào ĐH Quốc gia HN. Theo ĐH Quốc gia HN, bài thi ĐGNL gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 195 phút. Thí sinh hoàn thành bài thi ĐGNL trong một ca thi của mỗi đợt thi. Năm 2016, có thêm 07 trường ngoài ĐHQGHN cùng tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển. (Xem chi tiết)


Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến hạn 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các thành phố lớn thực hiện bán xăng E5, tuy nhiên, việc triển khai bán sản phẩm này vẫn đang rất bế tắc. Qua khảo sát tại Hà Nội, người dân vẫn chưa thực sự ưa chuộng sản phẩm xăng E5, do yếu tố giá chưa đủ hấp dẫn, băn khoăn về tính an toàn của xăng E5 cũng như người tiêu dùng khó tìm thấy các cây xăng bán loại sản phẩm này. Nếu nhà nước không có những giải pháp để hỗ trợ kịp thời, chủ trương bán xăng E5 trên toàn quốc có nguy cơ phá sản.


Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ ngân sách thành phố 1.679 tỷ đồng để đầu tư các công trình trọng điểm, trong đó đặc biệt là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.660 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, tương đương 2.928 tỷ đồng và ngân sách thành phố là 20%, ứng với 732 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành 96% khối lượng công việc, tương đương 2.830 tỷ đồng nhưng ngân sách Trung ương mới bố trí được 800 tỷ đồng, tức là khoảng 21% tổng mức đầu tư.


Ngày 4/5, ông Trương Công Bảy, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết: Vừa tiếp nhận thông tin về một tàu cá của ngư dân địa phương bị tàu nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa. Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang tiếp cận để lai kéo tàu bị nạn và đưa toàn bộ ngư dân trên tàu vào bờ. Trước đó khoảng 23h ngày 3/5, tàu cá QNa-95959TS do ông Phạm Phú Thành, trú tại thôn Bình Tân, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình làm thuyền trưởng, đang câu mực thì bị một tàu nước ngoài đâm chìm. Toàn bộ 34 ngư dân trên tàu phải nhảy xuống biển. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 350 hải lý. (Xem chi tiết)


Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), sáng 4/5, các máy bay chiến đấu của các lực lượng quân đội Syria đã tiến hành 20 đợt không kích nhằm vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía đông thủ đô Damascus trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 48 giờ hết hạn vào tối 3/5. SOHR cho biết mục tiêu bị không kích lần này là các thị trấn ở Deir al-Asafir và Shaba. Các lực lượng quân đội Syria đang tìm cách tiến vào thị trấn Deir al-Asafir ở vùng ngoại ô Đông Ghouta của thủ đô Damascus.


Nga đã có kế hoạch triển khai hai sư đoàn mới ở phía Tây và một sư đoàn ở phía Nam để chống lại tình trạng Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới nước này. NATO đã điều các lực lượng bổ sung tới Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic và nhiều nơi khác gần biên giới Nga kể từ năm 2014. Khối này tuyên bố hoạt động triển khai quân là cần thiết để xây dựng niềm tin của các thành viên nằm ở Đông Âu, chống lại cái gọi là "sự gây hấn" của Nga.


Đại diện Cơ quan Tình báo quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vadym Skibitskiy cho biết: Nga đã tăng cường đáng kể tiềm lực quân sự ở bán đảo Crimea. Đặc biệt, theo tin tình báo Ukraine ở Crimea, Nga đã triển khai tàu ngầm với tên lửa hành trình mà phạm vi tác chiến cho phép tấn công lãnh thổ của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng hải quân và không quân cũng có các hệ thống tên lửa tấn công tầm xa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.