Bản tin 20H: Tắc đường tại Hà Nội, TP. HCM ngay chiều mùng 1 Tết

Bản tin 20H: Tắc đường tại Hà Nội, TP. HCM ngay chiều mùng 1 Tết
TPO - Chiều mồng Một, người dân Hà Nội đã phải xuất hành trong không khí giao thông đông đúc. Tại TPHCM, khách thập phương đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, quá đông khiến tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong không khí cả nước vui tươi, phấn khởi đón chào Năm mới Đinh Dậu 2017, nhân dịp thăm, chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội, sáng 28/1 (tức mùng 1 Tết Đinh Dậu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thư thái đi bộ bên bờ Hồ Gươm, ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân và du khách tham quan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn và Tượng đài Vua Lê Thái Tổ. Tổng Bí thư cũng đã cũng đã có những giây phút di chuyển quanh hồ Gươm bằng xe buýt.


Chiều mồng Một, người dân Hà Nội đã phải xuất hành trong không khí giao thông đông đúc. Tắc đường từ tuyến phố Yên Phụ lên tới Âu Cơ trong nhiều tiếng giờ. Người dân kiên trì chờ đợi trong trật tự đã giúp cho áp lực giao thông được giảm bớt. Trong các tuyến phố nhỏ, xe ô tô đỗ cả hai bên đường cũng khiến cho giao thông nhiều lúc bị ách tắc.


Chiều ngày 28/1 (mùng 1 Tết), khách thập phương đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP. HCM quá đông khiến tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xảy ra tình trạng ùn tắc. Tình trạng kẹt xe xảy ra từ đầu giờ và kéo dài đến chiều nay vẫn chưa được thông suốt, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau phải nhích từng bước trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ hướng Sân Bay về quận 1. Các bãi xe tự phát quanh chùa mọc lên, những chủ bãi xe này ra giữa đường chèo kéo khách, gây mất trật tự cũng góp phần vào việc kẹt xe cục bộ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ba ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017 (28-30/1, tức mùng 1-3 Tết), cả ba miền Bắc, Trung, Nam trời chủ đạo ít mưa, không có rét đậm, nắng ấm ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động chúc Tết, du Xuân. Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu. Ngày 30/1, không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm, ngày nắng ấm. 


Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trong ngày 28/01 (tức ngày mùng 1 tháng Giêng Tết Nguyên đán Đinh Dậu), toàn quốc xảy ra 36 vụ, làm chết 23 người, làm 32 bị thương. Trong đó, đường Bộ xảy ra 36 vụ, làm chết 23 người, bị thương 32 người. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông. Như vậy, thống kê chung qua ba ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Định Dậu cho thấy, cả nước xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông, làm 55 người chết và 92 người bị thương.


Ngày 28/1, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết các lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ một đối tượng khống chế người điều khiển xe môtô để cướp xe và tài sản. Khoảng 15 giờ 30 phút, công an tại chốt đèn Cai Lậy (Km 1992+300 Quốc lộ 1A), Tiền Giang đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang điều khiển phương tiện nghi là xe cướp, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy bắt, nổ hai phát súng chỉ thiên, khống chế bắt giữ đối tượng cùng phương tiện. Điều tra sơ bộ, đối tượng khai nhận tên Phạm Thành Nhân, sinh năm 1995.


Chiều 28/1 (tức ngày mùng Một Tết Đinh Dậu 2017), Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đón chuyến tàu Taishan với 900 khách cập Cảng Tiên Sa và là những vị khách "xông đất" Đà Nẵng bằng đường biển. Những năm gần đây, du lịch đường biển đến Đà Nẵng đã có bước phát triển vượt bậc. Số lượng tàu biển cập cảng Đà Nẵng tăng nhanh qua từng năm, tốc độ tăng bình quân về lượng khách du lịch bằng tàu biển đạt 22% mỗi năm.


Ngày 28/1, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cung cấp nơi cư trú cho những người tị nạn trốn chạy khỏi chiến tranh và sự ngược đãi, nhấn mạnh rằng chương trình tái định cư của Mỹ là hết sức quan trọng. Trong một thông báo chung, UNHCR và IOM nêu rõ: "Nhu cầu của người tị nạn và người di cư trên thế giới chưa bao giờ cao hơn lúc này, và chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình quan trọng nhất trên thế giới".


40 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ phục vụ tại các căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) trên lãnh thổ Đức đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại nước này. Phần lớn số quân nhân nói trên là sỹ quan cao cấp. Cơ quan về người di cư và tị nạn liên bang và Bộ Nội vụ Đức cho biết đơn xin tị nạn chính trị của các sỹ quan này sẽ được xem xét theo luật pháp. Một nghị sỹ Đức, ông Stefan Meier cho rằng không thể gửi trả các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói trên về nước vì ở đó họ sẽ bị bỏ tù.

MỚI - NÓNG