Bản tin 20H: Tài xế cán chết thiếu tá CSGT ra đầu thú

Chiếc xe tải gây tai nạn.
Chiếc xe tải gây tai nạn.
TPO - Chiều 16/4, tài xế 25 tuổi lái xe tải cán chết thiếu tá CSGT công an tỉnh Đồng Nai đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối nay 16/4, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, mưa sẽ tập trung ở Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, Hoà Bình, Tuyên Quang. Do đang thời điểm giao mùa nên trong cơn mưa có nguy cơ cao kèm theo tố lốc, gió giật mạnh, tại các tỉnh vùng núi có thể có mưa đá. 


Chiều 16/4, tài xế lái xe tải cán chết thiếu tá CSGT công an tỉnh Đồng Nai đã đến cơ quan công an đầu thú. Cụ thể, sau khi xác định được danh tính của tài xế và nơi thường trú, công an đã làm việc với người thân của gia đình, vận động người này ra trình diện. Đến chiều cùng ngày, tài xế Trần Mạnh Thông (25 tuổi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, thường trú phường Long Bình Tân) đã đến công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đầu thú. Sau đó, tài xế được đưa về công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông khiến thiếu tá CSGT Lê Quang Minh (Phòng CSGT - PC47, Công an tỉnh Đồng Nai) tử vong.

Ngày 16/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu - Bộ công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM, phát hiện một vụ vận chuyển trái phép 5 kg sừng tê giác. Được biết, đây là loại sừng tê giác rất quý hiếm, giá trị ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Tại kỳ quay mở thưởng số 116, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiếp tục xác định được 2 chiếc vé may mắn trúng độc đắc (Jackpot) với trị giá 21,5 tỷ đồng. Hai chiếc vé trúng lần này có dãy số 06 - 07 - 18 - 29 - 32 - 44, được tìm ra đúng một tuần sau khi có khách hàng tại Hà Nội trúng giải Jackpot trị giá 23 tỷ đồng. Cùng với giải đặc biệt, kỳ quay còn tìm ra 70 giải trúng 10 triệu đồng và hơn 40.000 chiếc vé khác trúng giải 300.000 đồng và 30.000 đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết ngày 30/3/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội theo quy định tại Điều 245-Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ. Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã điện đàm và trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, hai quan chức trên còn thảo luận về việc thực thi những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida (Mỹ) hôm 6-7/4 vừa qua. Trước đó, theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tối 14/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định mục tiêu chung của hai nước là "đưa tất cả các bên trở lại bàn đàm phán."


Ngày 16/4, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Tướng H.R McMaster đã tới thủ đô Kabul, vài ngày sau khi quân đội Mỹ thả GBU-43/B (bom mẹ) xuống nơi ẩn náu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Afghanistan. Về chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan trên trên cương vị phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tướng McMaster bình luận trên Twitter rằng ông dự kiến tổ chức "cuộc hội đàm vô cùng quan trọng về quan hệ hợp tác song phương".


Ngày 16/4, 3 sân bay lớn tại Ấn Độ đã bị đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhà chức trách nước này nhận được lời đe dọa cướp máy bay. An ninh đã được tăng cường tại các sân bay quốc tế lớn ở thành phố Mumbai, Hyderabad và Chennai sau khi các cơ quan an ninh được thông báo về nguy cơ xảy ra một vụ không tặc. Trước đó, Sở cảnh sát Mumbai đã nhận được một thư điện tử từ một phụ nữ, nói rằng cô nghe được 6 thiếu niên nói chuyện về âm mưu cướp máy bay tại các sân bay nói trên. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.