Bản tin 20H: Taliban chỉ trích ấn phẩm biếm họa nhà tiên tri Mohamed

Bản tin 20H: Taliban chỉ trích ấn phẩm biếm họa nhà tiên tri Mohamed
TPO - Ngày 15/1, phiến quân Taliban tại Afghanistan đã chỉ trích việc tạp chí Charlie Hebdo xuất bản ấn phẩm biếm họa nhà tiên tri Mohamed, đồng thời tán dương vụ tấn công đẫm máu tòa soạn tuần báo Pháp này tại Paris hồi tuần trước.

Sáng ngày 15/1, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Theo Thủ tướng, hiện nay lĩnh vực thông tin không chỉ có các loại hình báo chí truyền thống mà còn có mạng xã hội, với mấy chục triệu người dùng. “Việc này thì không cấm, không chặn được, nhưng nếu có thông tin chính thống của Chính phủ thì người dân mới có lòng tin. Đây là nhiệm vụ phải làm tốt trong năm nay”, Thủ tướng yêu cầu. (Xem chi tiết)


Dự kiến vào khoảng 20h hôm nay, công ty VINACONEX sẽ khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước sạch Sông Đà. Vì sự cố này hiện có khoảng 70.000 hộ dân Hà Nội không có nước sạch để dùng. Như tin đã đưa, vào khoảng 8h ngày 15/1, đường ống dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Sông Đà về Hà Nội bất ngờ bị vỡ tại km 21+300 trên Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Đây là sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch Sông Đà lần thứ 10 kể từ khi đường ống này được đưa vào sử dụng. (Xem chi tiết)


Chiều 15/1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết bé trai tên J.C 16 tháng tuổi, quốc tịch Trung Quốc đi trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng để cấp cứu do sốt cao, co giật hiện sức khỏe đã ổn định. Bé trai mắc bệnh viêm tai giữa hai bên và viêm họng gây sốt cao, co giật. Trước đó, vào chiều 14/1, trên chuyến bay VN1203 chặng bay Hà Nội-Cần Thơ của hãng Vietnam Airlines, có một bé trai đi cùng bố mẹ đã bị sốt cao và co giật toàn thân, trợn mắt.


Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với cơ trưởng chuyến bay VNA1266 của Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vì thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng. Chuyến bay VN1266 hành trình Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh vào hồi 11h8 phút ngày 16/12/2014 xuất hiện cảnh báo áp suất cabin. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý tình huống, cơ trưởng chuyến bay Pechanec Marek đã để chuyến bay này 2 lần xuất hiện cảnh báo tàu bay bị can thiệp bất hợp pháp do đặt nhầm mã A7500.


Những ngày gần đây, đường dây nóng của Báo Công an TP.HCM liên tục nhận được những phản ánh rất bức xúc của người dân lưu thông trên QL51, đoạn qua huyện Long Thành (Đồng Nai) về nạn rải đinh bẫy người đi đường và bị các tiệm vá vỏ xe "cứa cổ" sắc lẹm. Theo người dân, nạn rải đinh xuất hiện khi QL51 nâng cấp mở rộng xong cách đây ít lâu. Đường đẹp, xe chạy tốc độ cao, không ít trường hợp đang chạy nhanh cán phải đinh dẫn đến mất lái ngã lăn ra đường, trầy xước khắp người. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách Bỉ cho biết, 4 nhà sách tại thủ đô Brussels bán ấn phẩm vừa ra mắt của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, đã nhận được những bức thư đe đọa "rất nghiêm trọng" như lời cơ quan chức năng. Các mối đe dọa càng trở nên nguy hiểm sau khi có các báo cáo rằng tay súng Hồi giáo người Pháp Amedy Coulibaly từng mua nhiều vũ khí tại Bỉ để phục vụ cuộc tấn công tại Paris hồi tuần trước. (Xem chi tiết)


Ngày 15/1, phiến quân Taliban tại Afghanistan đã chỉ trích việc tạp chí Charlie Hebdo xuất bản ấn phẩm biếm họa nhà tiên tri Mohamed, đồng thời tán dương vụ tấn công đẫm máu tòa soạn tuần báo Pháp này tại Paris hồi tuần trước. Taliban tại Afghanistan cũng ca ngợi rằng chính những kẻ xả súng giết hại các nhà báo tại tòa soạn Charlie Hebdo hôm 7/1 đã "có công đưa những kẻ thực hiện hành vi ghê tởm này ra trước công lý".


Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ hai đối tượng trên một chiếc ô tô gần dinh Tổng thống Pháp Francois Hollande. Trước đó, chiếc xe này đã đâm thẳng vào một nữ cảnh sát ngay bên ngoài dinh Tổng thống. Vụ việc xảy ra vào tối 14/1 ngay bên ngoài dinh Tổng thống Pháp Francois Hollande trong bối cảnh Pháp đang thắt chặt an ninh sau vụ tấn công đẫm máu vào trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo và các vụ bắt cóc con tin, khiến 17 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Chiều nay 15/1 Alexander Zakharchenko, một lãnh đạo của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng cho biết, lực lượng vũ trang Donetsk tìm thấy ở sân bay Donetsk, nơi các nhà thực thi luật pháp Ukraine đang hiện diện, một khẩu súng trường M16. M16 hiện là dòng súng trường thông dụng nhất trong biên chế quân đội Mỹ và các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hiện nay. (Xem chi tiết)


Ít nhất 8 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt trên đường quốc lộ ở Malaysia vào rạng sáng 15/1. Tài xế lái chiếc xe buýt chở khách du lịch đã đánh tay lái để tránh một chiếc lốp xe trên đường nhưng đã bị mất kiểm soát, khiến xe bị lật và bốc cháy. Tài xế cũng thiệt mạng trong tai nạn này. Tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương) gần thị trấn Tapah trên tuyến quốc lộ chính hướng Bắc-Nam của Malaysia khi chiếc xe buýt đang trên đường từ Kerian ở Perak tới cao nguyên Genting, khu du lịch nổi tiếng của Malaysia.

MỚI - NÓNG