Bản tin 20H: Taliban cướp ngục, giải thoát 400 tù nhân

Một nhà tù tại Afghanistan. (Nguồn: theblaze.com)
Một nhà tù tại Afghanistan. (Nguồn: theblaze.com)
TPO - Cảnh sát Afghanistan cho biết các tay súng Taliban sáng 14/9 đã tấn công một nhà tù ở thành phố Ghazni, miền Trung nước này, giết hại 40 cảnh sát và lính cai ngục đồng thời giải thoát cho 400 tù nhân, trong đó có khoảng 150 thành viên nhóm này.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) cho biết đã kí thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai dịch vụ S-wifi cung cấp wifi miễn phí cho toàn thành phố Vũng Tàu. Cụ thể, địa điểm đầu tiên sẽ được thực hiện thí điểm là khu vực Bãi Trước của thành phố. Các trạm phát sóng của S-wifi sẽ được lắp đặt tại khu vực bến tàu cánh ngầm, công viên Bãi Trước và khu vui chơi, ăn uống ngoài trời, quán cà phê, bãi tắm với bán kính bắt sóng trung bình trên 100m và khả năng đáp ứng cho hơn 1.000 người truy cập internet miễn phí mỗi ngày. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều ngày 13/9 đến sáng nay tại huyện đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi) đã có mưa vừa và mưa to. Mưa to kèm theo gió bão cấp 6 -7 đã khiến tuyến giao thông đi lại nối đất liền với đảo Lý Sơn và tuyến đảo Lớn và đảo Bé phải tạm ngưng hoạt động, nghiêm cấm tàu cá không được phép xuất bến ra khơi tìm nơi tránh trú an toàn.  Tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại phải tạm ngưng hoạt động từ chiều 13/9 khiến gần 200 du khách đang bị mắc kẹt tại đảo Lý Sơn. (Xem chi tiết)


Sáng 14/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu của Hải quân Vùng 4 đang trên đường ra khơi cứu nạn tàu cá BĐ 91052 của ông Phạm Thanh Trưởng (trú phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn). Trước đó, trưa 13/9, tàu cá trên đang khai thác thủy sản tại vùng biển  cách bờ biển Nha Trang khoảng 103 hải lý thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, trên tàu có 13 ngư dân. (Xem chi tiết)


Chiếc xe tải đang lưu thông khi vượt xe khách thì va chạm với xe máy chạy cùng chiều và lật ngang trên đường. Do chiếc xe tải gặp nạn bất ngờ nên một chiếc ô tô con đi phía sau phanh gấp khiến một chiếc xe tải khác tông vào chiếc ô tô con này, gây tai nạn liên hoàn. Vụ việc xảy ra chiều 14/9 trên quốc lộ 50, đoạn qua xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm các xe ô tô và xe máy hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Liên minh châu Âu đã thống nhất kéo dài lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và tổ chức Nga, Ukraine đến tháng 3/2016 với lý do “xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”. Được biết, lệnh trừng phạt của EU đối với một số cá nhân và tổ chức Nga, Ukraine kể trên sẽ hết hạn vào ngày mai, 15/9. Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã trở nên xấu đi nhanh chóng sau khi xảy ra khủng hoảng chính trị tại Ukraine hồi tháng 3/2014. Cuối tháng 7/2014, EU và Mỹ đã áp dụng hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty Nga, tác động trực tiếp tới nền kinh tế nước này. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Afghanistan cho biết các tay súng Taliban sáng 14/9 đã tấn công một nhà tù ở thành phố Ghazni, miền Trung nước này, giết hại 40 cảnh sát và lính cai ngục đồng thời giải thoát cho 400 tù nhân, trong đó có khoảng 150 thành viên nhóm này. Một phóng viên hiện trường đã nhìn thấy các thi thể dường như là của hai kẻ đánh bom liều chết và một ôtô cháy đen, có thể đã được sử dụng để đánh bom phá hủy cổng chính nhà tù.


Chính quyền Malaysia ngày 14/9 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ba nghi phạm, gồm một người đàn ông Pakistan cùng hai người khác là một nam và một nữ người Malaysia đã bị bắt giữ "một vài ngày trước". Hiện Malaysia vẫn chưa có kế hoạch dẫn độ những nghi phạm này đến Thái Lan. Vụ đánh bom ngày 17/8 tại đền Erawan ở trung tâm Bangkok khiến 20 người chết cùng 130 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 14/9, hàng chục nghìn người biểu tình đã bao vây tòa nhà Hạ viện Nhật Bản ở thủ đô Tokyo giữa lúc công chúng nước này gia tăng phản đối các dự luật an ninh quốc gia gây tranh cãi mà Thủ tướng Shinzo Abe muốn thông qua trong tuần này. Các dự luật cho phép nước này thực thi quyền phòng vệ tập thể hay xúc tiến hỗ trợ các nước đồng minh nếu họ bị tấn công vũ trang, kể cả khi Nhật Bản không bị tấn công.


Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết hôm 14/9, núi lửa lớn nhất Nhật Bản Aso bắt đầu phun tro bụi khiến 100 du khách phải sơ tán khẩn cấp. Các đoạn video cho thấy tro bụi núi lửa đang ngày càng lan rộng. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nhưng chính quyền địa phương đã đẩy mức độ nguy hiểm của núi lửa lên cấp 3/5. Không có nhà máy điện hạt nhân nào trong khu vực bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


Thêm một vụ sập thang cuốn vừa xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Liêu Ninh (Trung Quốc). Tuy nhiên, may mắn là nạn nhân đã thoát nạn. Một cô gái trẻ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã "thoát chết trong gang tấc" khi một bậc thang trên chiếc thang cuốn tại một trung tâm mua sắm sầm uất, nơi mà cô đang đứng đột nhiên bị sập. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h30 ngày 13/9. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.