Bản tin 20H: Taliban đánh bom Pakistan, gần 90 người thương vong

Cảnh sát Pakistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pakistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 15/3, ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 80 người bị thương trong một vụ đánh bom kép xảy ra tại khu vực của người Cơ đốc giáo ở thành phố Lahore, miền Đông Pakistan. Phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban đã nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố này.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (15/3), thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, chiều mây giảm, đôi lúc hửng nắng nhưng thời gian hửng nắng không kéo dài, nhiệt độ trong ngày ở các khu vực này phổ biến 22-25 độ C. Dự báo đêm nay (15/3) ở khu vực Đông Bắc Bộ chỉ có vùng đồng bằng và ven biển còn mưa phùn kèm sương mù. Song, đến trưa chiều mai (16/3) nắng ấm, nhiệt độ tăng mạnh phổ biến 24-27 độ C, vùng núi 29-31 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 32-35 độ C.


Chiều 15/3, ông Huỳnh Chí Dũng, Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi Cà Mau xác nhận đã quyết định đình chỉ vô thời hạn trò chơi này; tập trung cho công tác khắc phục sự cố, hỗ trợ cho các nạn nhân, đồng thời chấn chỉnh kỹ thuật để đảm bảo an toàn các trò chơi khác tại đây. Về sức khỏe của hai nạn nhân, đến chiều 15/3, cháu Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) đã hồi phục và xuất viện; riêng cháu Branyn (10 tuổi, Việt kiều Úc) đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). (Xem chi tiết)


Tổ công tác Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa vừa vào Nghệ An để xác minh, truy tìm chiếc xe ôtô gây tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h ngày 13-3, tại km 300+100 trên QL 1A thuộc địa phận xã Hà Linh, huyện Hà Trung. Thời điểm trên, xe môtô chở 3 người chạy theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội đã va chạm với 1 xe tải, làm cả 3 người trên ngã ra đường. Đúng thời điểm đó, xe ôtô tải đi cùng chiều cán lên khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng, xe môtô hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe tải BKS Nghệ An đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Vào lúc 11h30’ ngày 15/3, trên đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ chết thương tâm. Chị Nguyễn Như Phúc vừa dừng xe máy ở lề đường thì bị xe ô tô tải mang biển số 73C – 034.70 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiến Đạt tông thẳng từ phía sau khiến chị Phúc bị văng xuống nền đường. Chiếc xe tải tiếp tục cán qua người chị Phúc kéo lê chiếc xe máy gần 10m mới chịu dừng lại. (Xem chi tiết)


Xưởng đóng tàu Pháp STX, nơi đang đóng 2 tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral cho Nga, đã nhận được đơn hàng từ Mỹ đóng các tàu vận tải dân sự cỡ lớn có tổng giá trị hợp đồng cao hơn hẳn so với thỏa thuận với phía Nga. Đây có thể là động lực để Pháp không giao tàu Mistral cho Nga bất chấp số tiền đền bù lớn. (Xem chi tiết)


Một quan chức của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga, ông Oleg Ravens cho biết, đoàn xe đặc biệt của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga mang hàng cứu trợ cho người dân Donetsk và Lugansk vào sáng nay, 15/3, đã làm xong thủ tục hải quan tại biên giới hai nước Nga – Ukraine. Trước khi chia thành 2 đoàn xe tiến về Donetsk và Lugansk, đoàn xe đã làm thủ tục tại cửa khẩu biên giới Matveev – Kurgan. Cũng như nhiều đoàn xe viện trợ được Nga đưa sang vùng Donbass trước đây, cơ quan biên phòng và hải quan của Ukraine đã không tham gia thực hiện các thủ tục hải quan kiểm tra bắt buộc. (Xem chi tiết)


Hơn 100 công dân Đức, trong đó có những người từng phục vụ trong quân đội nước này, đang đứng cùng hàng ngũ ly khai chống lại quân chính phủ Kiev tại miền Đông Ukraine. Ông Stephan Mayer, một thành viên trong đảng cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel khẳng định, những công dân Đức tham gia cuộc nội chiến tại Ukraine sẽ bị đưa ra tòa án xét xử. Ông Stephan Mayer cũng kêu gọi tước quốc tịch đối với những công dân Đức tham chiến ở miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của 350 binh sĩ Mỹ, 50 đơn vị quân sự, trong đó có 4 xe tăng, 30 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép, 13 máy bay đã bắt đầu vào hôm nay, ngày 15/3, tại trung tâm huấn luyện Novo Selo. Thông báo của Bulgaria cũng cho biết, trong năm 2015, Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiến hành chục cuộc diễn tập quân sự tại quốc gia nằm ở khu vực Đông – Nam châu Âu này. (Xem chi tiết)


Ngày 15/3, ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 80 người bị thương trong một vụ đánh bom kép xảy ra tại khu vực của người Cơ đốc giáo ở thành phố Lahore, miền Đông Pakistan. Phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban đã nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố này. Vụ đánh bom xảy ra khi các tín đồ Cơ đốc giáo đang tụ tập gần hai nhà thờ ở Youhanabad, nơi sinh sống của hơn 100.000 tín đồ Cơ đốc giáo.


Chiều 15/3, hai máy bay thuộc đội nhào lộn trên không của Indonesia đã đâm nhau rồi rơi xuống trong khi đang tập luyện để tham gia Triển lãm Hàng không – Hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA) 2015 tại Langkawi, Malaysia. Hai máy bay đâm vào nhau trong lúc tập luyện, song rất may, cả 4 phi công có mặt trên hai máy bay tại thời điểm đó đều nhanh chóng thoát ra khỏi máy bay và an toàn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.