Bản tin 20H: Tắm cho bò trên sông, 4 ông cháu chết đuối thương tâm

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Trong lúc tắm cho bò trên sông, ông lão 68 tuổi ở Bình Định bị trượt chân vào vùng nước sâu, ba cháu ngoại 9 đến 14 tuổi lao ra cứu và cùng bị nước cuốn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, chiều nay (2/6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ, một số nơi trên 39 độ như: Hòa Bình 39.3 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39.5 độ, Láng 39.6 độ, Hà Đông (Hà Nội) 40.3 độ,… Dự báo từ 3-5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần. (Xem chi tiết)


Ngày 2/6, Sở Y tế Quảng Trị có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo bác sĩ Lê Hoài Nhân, Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Tám (SN 1983, ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tử vong sau khi sinh mổ tại đây vào ngày 17/3/2017. Theo quyết định này, Hội đồng Kỷ luật Sở Y tế Quảng Trị tiến hành kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Lê Hoài Nhân, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị với lý do không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Hội đồng Kỷ luật đề nghị Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị có văn bản chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị củng cố lại toàn bộ hoạt động của Khoa Phụ sản. (Xem chi tiết)


Sáng 2/6, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp báo thông tin về việc tôm hùm nuôi chết hàng loạt ở vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Tại cuộc họp, Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết, từ chiều 24/5 đến nay đã có gần 770.000 con tôm hùm của 502 hộ dân thuộc xã Xuân Phương và phường Xuân Uyên (thị xã Sông Cầu) bị chết, với tổng trọng lượng gần 400 tấn. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hai văn bản mạo danh Bộ Tài chính và Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) để bán đấu giá lô ôtô tịch thu trong vụ án buôn lậu do Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”) cầm đầu. Theo đó, thời gian gần đây, giới buôn bán xe ô tô lan truyền 2 văn bản được cho là của Bộ Tài chính và Cục Quản lý Công sản với nội dung “Bán đấu giá xe ô tô vi phạm pháp luật”, và “Xử lý xe ô tô tịch thu trong vụ án Hà Tuấn Dũng (Dũng “mặt sắt”)”. Bộ Tài chính khẳng định, bộ này và Cục quản lý Công sản không có bất kỳ văn bản nào có nội dung như trên. Hai văn bản trên là giả mạo. (Xem chi tiết)


Chiều 2/6, ông Phạm Đình Đức, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ cho biết, Phó giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm vừa ký văn bản kiến nghị UBND TPHCM không cho phép Uber thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử tại TPHCM trong năm 2017. Theo đó, Sở GTVT đề nghị tạm thời chưa cho Công ty TNHH Uber Việt Nam thực hiện thí điểm ứng dụng hợp đồng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (hợp đồng điện tử) trong năm 2017. Theo Sở GTVT, hiện nay đã có nhiều đơn vị đang thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử trên địa bàn TPHCM, gồm Grab, V.Car (Vinasun Car), M Car (Mai Linh Car)… Việc tạm dừng cho phép xe Uber hoạt động nhằm khống chế phát sinh số lượng xe hợp đồng điện tử tham gia thí điểm làm ảnh hưởng đến trật tự vận tải và ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch phát triển taxi tại TPHCM. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết trưa 2/6 một vụ chết đuối thương tâm xảy ra trên sông Bến Đồn đoạn qua thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Bốn nạn nhân chết đuối là bốn ông cháu trong một gia đình. Đó là ông Văn Tấn Lãnh (68 tuổi, ngụ thôn Phú Mỹ) cùng ba cháu ngoại là Nguyễn Thị Phương Thanh (14 tuổi), Nguyễn Tuyết Băng (12 tuổi), Trần Thanh Tuấn (9 tuổi). Thông tin ban đầu, ông Lãnh cùng ba cháu lùa đàn bò ra sông Bến Đồn để tắm cho bò. Sau đó ông Lãnh bất ngờ bị trượt vào vùng nước sâu. Thấy ông ngoại bị chới với giữa dòng nước, ba cháu lao ra cứu nhưng cả bốn ông cháu đều bị đuối nước.


Chiều ngày 2/6, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ xuống chắn ngang đường Trần Phú đoạn công viên bờ biển Phù Đổng (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), làm giao thông trên tuyết đuờng trục chính Bắc – Nam của thành phố du lịch bị ách tắc khoảng một giờ. Anh Dũng, tài xế một công ty du lịch ở Nha Trang cho biết, khoảng 16h hôm nay, xe anh chở 16 khách từ cảng Cầu Đá về trung tâm Nha Trang. Khi xe đến đoạn công viên bờ biển Phù Đổng, bỗng cây đổ ập ngay trước xe. Anh Dũng đạp phanh kịp thời, chỉ có kính trước xe bị rạn do tán cây đập vào. Không ai trên xe bị thương nhưng các hành khách có một phen hoảng hồn. (Xem chi tiết)

Ngày 2/6, Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Ấn Độ và hiện hai bên đang tập trung thảo luận về các điều khoản liên quan. Phát biểu với các phóng viên, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết công tác chuẩn bị để cung cấp các hệ thống S-400 cho Ấn Độ đang được triển khai, nhưng không cho biết thời gian chuyển giao chính xác. 


Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong 2 vụ đánh bom liên hoàn xảy ra tại một trại tị nạn ở miền Bắc Cameroon ngày 2/6. Hai vụ đánh bom xảy ra vào rạng sáng tại nơi ở của những người sơ tán do phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram tại thị trấn Kolofata, gần biên giới với Nigeria. Hai kẻ đánh bom liều chết cũng đã thiệt mạng và chúng được cho là có liên hệ với nhóm phiến quân Boko Haram. 

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ, yêu cầu thẩm phán khôi phục lệnh cấm nhập cảnh mà ông Trump ban hành hồi tháng Ba nhằm vào công dân thuộc 6 quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống. Theo Sputnik News, đơn kháng cáo được Bộ Tư pháp Mỹ đệ lên Tòa án Tối cao vào cuối ngày hôm qua, 1/6 sau khi lệnh cấm nhập cảnh mà ông Trump ban hành bị chặn ở các tòa cấp thấp trước đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.