Bản tin 20H: Tạm giữ 2.300 xe ôtô vi phạm giao thông một tháng

Bản tin 20H: Tạm giữ 2.300 xe ôtô vi phạm giao thông một tháng
TPO - Sau một tháng thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 370.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 227,2 tỷ đồng; tạm giữ hơn 2.300 xe ôtô, 47.154 xe môtô và 705 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe gần 32.500 trường hợp.

Chiều nay, 23/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo TPHCM để bàn giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Tại cuộc họp, lãnh đạo TPHCM và nhiều Bộ Ngành đã kiến nghị Thủ tướng thực hiện hàng loạt giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc. Lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ bỏ văn phòng 2 của các Bộ, ngành tại TPHCM theo hình thức xã hội hoá. (Xem chi tiết)


Ngày 23/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục Tình báo (Bộ Quốc phòng) trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Tổng cục Tình báo, Thủ tướng khẳng định, tình báo quốc phòng Việt Nam là một lực lượng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, vừa thực hiện nhiệm vụ tình báo chiến lược phục vụ Đảng, Nhà nước, vừa thực hiện nhiệm vụ tình báo quân sự phục vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đảng, Nhà nước và quân đội luôn đặt trọn niềm tin đối với tình báo quốc phòng. (Xem chi tiết)


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. Nghị quyết nêu rõ: Xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 3/11/2016. (Xem chi tiết)


Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, sau hơn 5 tháng hoạt động, tổng số tiền khách hàng đã trúng thưởng lên tới hơn 819 tỷ đồng. Theo đó, năm 2016, doanh thu của Vietlott đạt hơn 1.597 tỷ đồng (chiếm khoảng 2,1% doanh thu toàn thị trường). Trong đó, nguồn thu chính của Vietlott tới từ sản phẩm xổ số Mega 6/45 với 1.451 tỷ đồng bán vé, còn sản phẩm Max4D chỉ đạt hơn 95 tỷ đồng. Trong 12 tỉnh, thành Vietlott đã có mặt, doanh thu từ thị trường TPHCM chiếm khoảng 2/3. (Xem chi tiết)


Trước tình hình nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước vẫn chưa rõ nét, trong khi sản lượng và tồn kho gạo thế giới tăng ở mức kỷ lục trong năm qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) dự báo xuất khẩu gạo trong năm 2017 chỉ đạt mức trên 5 triệu tấn, tương đương hoặc tăng nhẹ so với sản lượng xuất khẩu năm 2016. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 của VFA, tổ chức ngày 23/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng Thư ký VFA, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2016-2017 được giới phân tích dự báo sẽ đạt mức kỷ lục khoảng 480 triệu tấn gạo xay xát, cao hơn niên vụ trước khoảng 1,6%.


Chiều 23/1, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tiêu hủy hơn 10 tấn mứt các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực bãi rác Cam Ly (thành phố Đà Lạt). Đây là số lượng mứt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trong dịp cao điểm kiểm tra thị trường Tết Nguyên đán 2017. Chủ lô hàng là ông Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh). Số mứt bị tiêu huỷ gồm khoai lang dẻo, hồng đào, mứt mơ, mận, chuối… được đóng trong các bao có ghi chữ Trung Quốc. Do hầu hết số mứt này đã bị mốc, có mùi hôi nên cơ quan chức năng đã tiêu hủy ngay tại bãi rác Cam Ly.


Sau một tháng (từ 16/12/2016 đến nay), thực hiện cao điểm đảm trật tự an toàn giao thông- trật tự xã hội Tết Dương lịch năm 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu Xuân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 370.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 227,2 tỷ đồng; tạm giữ hơn 2.300 xe ôtô, 47.154 xe môtô và 705 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe gần 32.500 trường hợp.


Người phát ngôn của lực lượng phiến quân Syria tham gia hòa đàm tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ngày 23/1 tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu nếu cuộc hòa đàm này đổ vỡ. Trong khi đó, từ Ankara, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho rằng một giải pháp về Syria tại cuộc hòa đàm đang diễn ra tại Astana, không nên được kỳ vọng chỉ trong vòng 1 hoặc 2 ngày. 
Tình trạng sương mù dày đặc tại thủ đô London của nước Anh đã khiến khoảng 100 chuyến bay tại sân bay Heathrow bị hoãn trong ngày 23/1 đồng thời gây quan ngại gia tăng về chất lượng không khí tại khu vực này. Trong một thông báo, đại diện sân bay Heathrow cho biết thời tiết xấu với sương mù dày đặc đã khiến tầm nhìn tại sân bay suy giảm. Hiện tượng này đã khiến sân bay phải hoãn khoảng 8% các chuyến bay đã lên lịch trình. Ngoài ra, hàng chục chuyến bay khác tại sân bay London City cũng bị hoãn và nhiều người đi đường đã được cảnh báo về lái xe an toàn sau khi nhiệt độ giảm mạnh trong đêm.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.